Yêu nhau 7 năm

Chương 2



“Hai người thường xuyên đi chơi với nhau à?”

“Thỉnh thoảng gặp lúc mọi người đi chung.”

“Vậy sao lần nào cũng không gọi em?”

Hắn trở mình, giọng nghe nặng nề:

“Chẳng phải em lúc nào cũng kêu bận sao? Có gọi chưa chắc em đã tới.”

Tôi chưa từng nói mình bận.

Mỗi lần tụ tập, hoặc bọn họ đổi địa điểm mà không báo, hoặc tan cuộc rồi tôi mới nhận được tin.

Suốt 7 năm, luôn là như vậy.

Trên gối có mùi nước giặt, không phải nhãn hiệu tôi mua.

Tôi không dùng hương hoa nhài.

“Bùi Lâm.”

“Ừ?”

“Ngày mai đăng ký kết hôn, anh nghĩ kỹ chưa?”

Hắn nhắm mắt, khẽ ừ một tiếng.

“Em lại nghĩ nhiều rồi. Ngủ đi, sáng mai còn phải xếp hàng.”

02

Chuông báo thức ngày đăng ký kết hôn reo từ rất sớm.

Bùi Lâm dậy trước, vào cạo râu.

Trong tiếng máy cạo râu rè rè, tôi cầm điện thoại gọi cho Kỷ Huỳnh.

Sau 3 hồi chuông, cô ta bắt máy, giọng vẫn còn cáu kỉnh vì bị đánh thức.

“Sớm thế này gọi làm gì? Hôm nay là ngày trọng đại của cậu mà, hồi hộp à?”

“Kỷ Huỳnh, Quý Chiêu là ai?”

Đầu dây bên kia chợt im bặt.

“Sao cậu biết cái tên này?”

“Cậu cứ trả lời đi.”

Cô ta do dự một thoáng, giọng trở nên dè dặt:

“Quý Chiêu là bạn từ nhỏ của Bùi Lâm. Cô ấy quen anh ấy còn trước cả cậu.”

“Bạn từ nhỏ?”

“Ừ, kiểu lớn lên bên nhau ấy. Sau đó từng yêu nhau một thời gian, rồi chia tay.”

“Chia tay rồi thì sao?”

“Thì mọi người vẫn chơi chung bình thường thôi. Cô ấy tốt tính lắm, cậu gặp chắc chắn cũng sẽ thích.”

Tôi siết điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch.

“Vậy suốt 3 năm qua, những lần mọi người tụ tập, du lịch, ăn uống, đều có cô ta?”

“Ừ, sao thế?”

“Đều không có tôi?”

Kỷ Huỳnh ngừng vài giây rồi bật cười.

“Diệp Vi, cậu có bao giờ nói muốn đi đâu. Chẳng phải cậu lúc nào cũng bận sao?”

“Kỷ Huỳnh, bộ rèm màu xanh xám ở nhà tôi là ai chọn?”

“Hả?”

“Bộ rèm ấy không phải tôi chọn, cũng không phải phong cách của Bùi Lâm.”

Giọng cô ta thoáng ngập ngừng.

“Hình như Quý Chiêu góp ý đấy. Cô ấy từng học thiết kế nội thất. Hồi sửa nhà, Bùi Lâm có nhờ cô ấy qua xem.”

“Xem những gì?”

“Thì rèm cửa, thảm, bộ cốc. Hình như cả thảm chân phòng tắm cũng là cô ấy chọn.”

Cô ta nói nhẹ tênh, cứ như đang bàn chuyện hôm nay trời đẹp.

“Diệp Vi, cậu đừng nghĩ nhiều. Cô ấy chỉ nhiệt tình giúp một tay thôi.”

Tôi cúp máy, lập tức gọi cho anh trai Diệp Hoài.

Anh bắt máy rất nhanh.

“Em gái, hôm nay đăng ký kết hôn đúng không? Chúc mừng nhé.”

“Anh, anh có biết Quý Chiêu là ai không?”

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.

“Em hỏi chuyện này làm gì?”

“Anh cứ nói có biết hay không.”

“Có. Bạn từ nhỏ của Bùi Lâm. Rốt cuộc em muốn nói gì?”

“Lần nào tụ tập, mọi người cũng dẫn cô ta theo. Lần nào cũng bỏ em lại.”

“Cô ấy vốn là người trong nhóm. Diệp Vi, đừng làm mình làm mẩy nữa, mau chuẩn bị đi đăng ký kết hôn đi.”

Tôi cúp máy, bật ra một tiếng cười chua chát.

Hóa ra người đứng ngoài cuộc từ đầu đến cuối vẫn luôn là tôi.

Bùi Lâm bước ra khỏi nhà vệ sinh, cằm đã được cạo sạch sẽ.

“Em gọi cho ai thế?”

“Kỷ Huỳnh.”

“Sáng sớm gọi cô ấy làm gì?”

“Hỏi chút chuyện.”

Hắn không hỏi thêm, quay sang lục tủ tìm áo sơ mi.

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tấm thảm chân màu xanh xám nằm ngay dưới chân, tôi cúi đầu nhìn rất lâu.

Rửa mặt xong, tôi trở về phòng ngủ, mở ngăn kéo cạnh tủ đầu giường để lấy căn cước.

Trong cùng ngăn kéo có một chiếc chìa khóa, gắn móc hình bàn chân mèo.

Mặt sau khắc 2 chữ:

Quý Chiêu.

Là chìa khóa dự phòng nhà chúng tôi.

Bùi Lâm ôm áo sơ mi từ phía tủ quần áo bước tới. Nhìn thấy thứ trong tay tôi, động tác hắn chợt khựng lại.

“Cái này…”

“Chìa khóa dự phòng nhà em, tại sao lại ở trong tay Quý Chiêu?”

Vẻ hoảng hốt thoáng lướt qua mặt hắn, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống.

“Trước đây cô ấy nhận hàng chuyển phát giúp, quên trả.”

“Nhận hàng chuyển phát mà cần cả chìa khóa dự phòng sao?”

“Nhận hàng chuyển phát mà cần cả chìa khóa dự phòng sao?”

Tôi nhìn thẳng vào Bùi Lâm.

Hắn im lặng vài giây, sau đó cau mày.

“Diệp Vi, hôm nay là ngày gì, em có nhớ không?”

“Ngày đăng ký kết hôn.”

“Biết vậy mà em còn cố tình kiếm chuyện?”

Hắn giật chiếc chìa khóa khỏi tay tôi, ném lên bàn trang điểm.

“Quý Chiêu chỉ giúp anh trông nhà mấy hôm chúng ta về quê. Cô ấy sợ làm mất chìa khóa nên nhờ anh giữ hộ. Có thế thôi.”

“Vậy tại sao chìa khóa nhà của chúng ta lại khắc tên cô ấy?”

“Cái móc khóa vốn là của cô ấy.”

“Thế tại sao nó nằm trong ngăn kéo cạnh giường ngủ của anh?”

Bùi Lâm không trả lời.

Hắn quay lưng, mặc áo sơ mi, cài từng chiếc cúc một cách chậm chạp.

Tôi nhìn bóng lưng đã quá quen thuộc ấy, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

7 năm yêu nhau, tôi từng nghĩ mình hiểu hắn hơn bất cứ ai.

Hắn không ăn hành, không thích đồ cay, uống cà phê phải thêm 2 viên đường. Khi căng thẳng, hắn thường vô thức cắn môi dưới. Mỗi lần nói dối, ngón tay cái bên phải lại miết lên đốt ngón trỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...