Yêu nhau 7 năm

Chương 3



Lúc này, hắn đang làm đúng động tác ấy.

“Bùi Lâm, em hỏi anh lần cuối.”

Hắn quay đầu.

“Rốt cuộc em muốn hỏi gì?”

“Căn nhà tân hôn của chúng ta, đứng tên ai?”

03

Chiếc cúc áo cuối cùng tuột khỏi tay hắn.

Bùi Lâm cúi xuống nhặt, mất một lúc lâu mới đứng thẳng người.

“Đương nhiên là tên anh.”

“Chỉ mình anh?”

“Không thì sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Em nhớ lúc mua nhà, chúng ta đã thỏa thuận sau khi đăng ký kết hôn sẽ bổ sung tên em vào giấy chứng nhận.”

“Ừ, anh nhớ.”

“Vậy giấy chứng nhận đâu?”

“Đang làm thủ tục.”

“Làm thủ tục gì?”

“Diệp Vi!”

Hắn đột nhiên cao giọng.

“Em có thôi được không? Sáng sớm đã hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Em muốn đăng ký kết hôn hay muốn thẩm vấn anh?”

Tôi không đáp.

Bùi Lâm hít sâu, cố gắng dịu giọng.

“Anh biết em lo lắng chuyện tài sản. Nhưng chúng ta yêu nhau 7 năm rồi, chẳng lẽ anh còn lừa em?”

Tôi nhìn hắn, chậm rãi hỏi:

“Vậy anh có dám đưa em xem hợp đồng mua bán không?”

Hắn lại im lặng.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, tôi đã có đáp án.

Tôi cầm túi xách, đi về phía cửa.

“Em đi đâu?”

“Lấy một thứ.”

“Hôm nay còn phải đăng ký kết hôn!”

“Em biết.”

Tôi quay đầu nhìn hắn.

“Nhưng trước khi đăng ký, em muốn xác nhận mình sắp kết hôn với ai.”

Tôi xuống tầng hầm, lái xe thẳng đến văn phòng luật sư của người bạn đại học.

Trên đường, điện thoại liên tục rung.

Bùi Lâm gọi 7 cuộc.

Kỷ Huỳnh gửi 3 tin nhắn.

Diệp Hoài cũng gọi tới.

Tôi không nghe.

Tới văn phòng, tôi lấy trong túi ra một tập giấy.

Đó là bản sao hợp đồng góp vốn mua nhà, biên lai chuyển khoản và giấy thỏa thuận viết tay giữa tôi với Bùi Lâm.

3 năm trước, khi quyết định mua nhà, chúng tôi đã tính toán rất kỹ.

Giá căn hộ là 4,8 triệu tệ.

Bùi Lâm góp 800 nghìn tệ tiền tiết kiệm.

Bố mẹ hắn hỗ trợ 400 nghìn.

Tôi góp 1,6 triệu tệ.

Phần còn lại vay ngân hàng, hai người cùng trả.

Khi ấy, vì tôi đang làm việc ở nước ngoài, Bùi Lâm nói thủ tục đứng tên chung khá phiền phức. Hắn đề nghị tạm thời để một mình hắn đứng tên, sau khi kết hôn sẽ bổ sung tên tôi.

Tôi không hoàn toàn yên tâm nên yêu cầu lập giấy thỏa thuận.

Hắn vui vẻ ký.

Còn nói:

“Tiền của em chính là tiền của anh, tiền của anh cũng là tiền của em. Chúng ta sắp thành vợ chồng, phân biệt làm gì?”

Tôi đã tin.

Luật sư Tống Nghiên xem hết tài liệu, sắc mặt dần nghiêm trọng.

“Cậu có biết hiện tại căn hộ đứng tên ai không?”

“Tớ đang muốn nhờ cậu kiểm tra.”

“Cậu có số hợp đồng không?”

Tôi đưa cô ấy xem.

Tống Nghiên gọi điện cho bộ phận phụ trách giao dịch của chủ đầu tư, sau đó hướng dẫn tôi liên hệ trực tiếp để xác minh tư cách người mua và tình trạng hồ sơ. Vì tôi là người chuyển tiền nhưng không đứng tên trong hợp đồng chính thức, họ không thể tùy tiện cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, một nhân viên từng phụ trách hồ sơ của chúng tôi vẫn còn lưu số điện thoại tôi.

Khi nghe tôi nói muốn bổ sung tên vào giấy chứng nhận, cô ấy ngạc nhiên.

“Chị Diệp, căn hộ đó đã hoàn tất đăng ký từ lâu rồi mà.”

Tim tôi chùng xuống.

“Đăng ký tên ai?”

“Chị không biết sao? Hồ sơ thay đổi chủ thể mua bán đã hoàn tất cách đây hơn 1 năm.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Thay đổi thành ai?”

Nhân viên ngập ngừng.

“Thông tin cụ thể chị phải làm việc với người đứng tên. Nhưng tôi nhớ hồi đó có một cô gái họ Quý tới làm thủ tục cùng anh Bùi.”

Tôi nhắm mắt.

Quý.

Lại là họ Quý.

Sau khi cúp máy, tôi ngồi bất động.

Tống Nghiên rót cho tôi một cốc nước.

“Diệp Vi, bình tĩnh. Chúng ta phải có chứng cứ chính thức. Cậu còn giữ toàn bộ giao dịch chuyển khoản không?”

“Có.”

“Tin nhắn thỏa thuận góp tiền?”

“Có.”

“Giấy cam kết có chữ ký?”

“Có.”

“Vậy được. Đừng chuyển thêm tiền, đừng ký thêm giấy tờ, cũng đừng vội làm bất cứ chuyện gì thiếu suy nghĩ.”

Tôi gật đầu.

Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của Bùi Lâm.

Anh đã tới Cục Dân chính. Em còn bao lâu nữa?

Tôi nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.

Sau đó trả lời:

Không tới nữa.

Hắn lập tức gọi điện.

Lần này tôi nghe máy.

“Diệp Vi, em đang đùa anh à?”

“Không.”

“Em có biết hôm nay bố mẹ hai bên đều đang đợi tin không?”

“Biết.”

“Vậy em định làm gì?”

Tôi nhìn tập hồ sơ trên bàn.

“Bùi Lâm, căn nhà đó đứng tên Quý Chiêu, đúng không?”

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Một lúc sau, hắn mới khàn giọng:

“Em nghe ai nói?”

Tôi bật cười.

“Vậy là đúng.”

“Em nghe anh giải thích.”

“Được. Em nghe.”

“Chuyện không như em nghĩ.”

“Vậy anh nói đi.”

Hắn hít một hơi.

“Quý Chiêu đang cần một căn nhà để giải quyết chuyện gia đình. Anh chỉ tạm thời để cô ấy đứng tên. Sau này sẽ chuyển lại.”

“Tạm thời bao lâu?”

“Anh chưa biết.”

“Cô ấy trả bao nhiêu tiền?”

“Chuyện đó không quan trọng.”

“Quan trọng.”

Tôi nói từng chữ:

“Bởi vì trong căn nhà ấy có 1,6 triệu tệ của em.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...