Tôi vẫn siết chặt chùm chìa khóa

Chương 2



“Vợ con thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra?”

Tôi đang nằm trên giường b/ệ/n/h.

Vừa trông thấy hắn, nước mắt tôi đã không thể kìm lại.

“Nhã Kỳ x/ô em.”

Tạ Minh Hạo đứng sững.

“Em nói Nhã Kỳ đã x/ô em?”

Ngồi bên cạnh, bà Trần Tú Lan cũng mang vẻ mặt nặng nề.

Bà lập tức kể rõ:

“Chỉ vì chùm chìa khóa ô tô thôi. Nhã Kỳ uống rượu rồi nhưng vẫn đòi lái xe. Tiểu Nghi không đồng ý nên con bé mới giằng co, x/ô đ/ẩ/y chị dâu.”

Tạ Minh Hạo nhíu chặt mày, lần lượt nhìn tôi rồi nhìn mẹ mình.

“Nhã Kỳ đang ở đâu?”

“Mẹ bắt nó ở nhà.”

“Vậy sao không đưa nó đến đây?”

Câu hỏi ấy khiến bà Trần Tú Lan lập tức nổi n/ó/n/g.

“Nó gây ra chuyện như vậy, còn mặt mũi nào đến đây nữa?”

Nghe mẹ chồng nói thế, tôi đã từng cảm thấy được an ủi.

Ít nhất, vào thời điểm ấy, tôi tin rằng những người trong gia đình chồng vẫn hiểu ai đúng, ai sai.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ đến kiểm tra cho tôi.

Tôi phải trải qua hàng loạt thủ tục, từ lấy m/á/u xét nghiệm đến siêu âm và những bước thăm khám khác.

Quá trình ấy kéo dài bao lâu, gồm chính xác những gì, tôi đã không còn đủ tỉnh táo để ghi nhớ.

Trong đầu tôi chỉ còn đọng lại cảm giác lạnh buốt từ tấm lót dùng một lần trên giường khám.

Và đôi lông mày luôn nhíu lại của vị bác sĩ.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy vẫn còn phát hiện được t/i/m t/h/a/i.

Thế nhưng nhịp đập đã rất yếu.

Bác sĩ thông báo tôi đang bị x/u/ấ/t h/u/y/ế/t khá rõ rệt, tình trạng không khả quan và cần được tiếp tục theo dõi sát sao.

Trong khoảng thời gian ấy, Tạ Minh Hạo đứng bên ngoài liên tục gọi điện.

Mãi về sau, tôi mới biết một trong những người hắn liên lạc chính là Tạ Nhã Kỳ.

Hắn chất vấn qua điện thoại:

“Rốt cuộc em đã gây ra chuyện gì thế hả?”

Tôi không nghe được câu trả lời từ phía Tạ Nhã Kỳ.

Chỉ nghe thấy giọng chồng mình bỗng dịu xuống:

“Thôi được rồi, em đừng khóc nữa.”

Từng chữ ấy lọt vào tai tôi vô cùng rõ ràng.

Hắn đang an ủi em gái.

Trong khi đứa con gần 18 tuần tuổi của chúng tôi vẫn chưa biết có thể giữ được hay không, hắn lại bận tâm đến chuyện cô ta đang khóc.

Dường như hắn sợ em gái mình khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Có lẽ mẹ chồng cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện.

Bà lập tức đứng bật dậy, đẩy cửa phòng b/ệ/n/h rồi lớn tiếng:

“Giờ này con còn lo nó khóc hay không để làm gì? Vợ con vẫn đang nằm trong kia, con không thấy sao?”

Sắc mặt Tạ Minh Hạo lập tức trở nên khó coi.

“Mẹ, con chỉ muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện thôi, chẳng lẽ cũng không được?”

“Còn cần tìm hiểu gì nữa? Mẹ đứng đó chứng kiến tận mắt! Chính Nhã Kỳ đã x/ô chị dâu nó!”

“Nhưng em ấy bảo chỉ đẩy nhẹ, không hề dùng sức.”

Nghe đến đây, bà Trần Tú Lan t/ứ/c đến mức nghẹn lời.

Tôi chỉ lặng lẽ nhắm mắt.

Lúc ấy, tôi không muốn tranh luận với bất kỳ ai.

Thậm chí trong lòng còn tự nhủ, chỉ cần con tôi được bình an, những chuyện khác đều có thể đợi đến sau này rồi giải quyết.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng cho phép người ta vượt qua mọi chuyện bằng sự nhẫn nhịn.

Cũng không phải cứ chịu lùi một bước thì mọi việc đều sẽ kết thúc êm đẹp.

Hơn 11 giờ đêm hôm đó, tình trạng x/u/ấ/t h/u/y/ế/t của tôi lại tái diễn.

Các bác sĩ liên tục ra vào, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Trước khi được đẩy vào bên trong, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay Tạ Minh Hạo đang nắm chặt lấy mình.

Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi.

Hắn không ngừng trấn an:

“Không sao đâu. Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Thế nhưng càng về sau, tiếng nói ấy càng yếu dần.

Bởi ngay cả hắn cũng dần hiểu rằng kết quả có lẽ sẽ không giống những gì mình mong đợi.

Cuối cùng, đứa con tôi đã m/a/n/g t/h/a/i gần 18 tuần vẫn không thể giữ được.

Bác sĩ giải thích rất nhiều về tình trạng của tôi.

Nhưng khi ấy, đầu óc tôi đã hoàn toàn rối loạn, chẳng thể nhớ nổi toàn bộ nội dung.

Duy nhất một điều tôi vẫn ghi nhớ đến tận hôm nay.

Bác sĩ cho biết thời điểm x/u/ấ/t h/u/y/ế/t xảy ra rất gần với lúc tôi bị v/a đ/ậ/p. Tuy nhiên, muốn xác định nguyên nhân cụ thể thì vẫn phải đánh giá tổng hợp toàn bộ kết quả thăm khám.

Tôi nghe xong mà không thể thốt ra lời nào.

Sức lực trong người dường như đã cạn sạch.

Đêm ấy, tôi cảm thấy bên trong cơ thể mình xuất hiện một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Đó không đơn thuần là cách tôi hình dung về nỗi đ/a/u.

Tôi thực sự cảm nhận được sự trống rỗng ấy.

Tôi vẫn biết bụng mình đang đ/a/u, vẫn nhận thức được y tá đến thay dịch truyền.

Nhưng mọi cảm giác dường như đều bị đẩy ra rất xa, không còn thuộc về chính mình.

Tạ Minh Hạo ngồi bên giường, 2 mắt đỏ ngầu.

Hắn đưa tay chỉnh lại góc chăn cho tôi rồi khẽ gọi:

“Nghi Nghi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...