Tôi vẫn siết chặt chùm chìa khóa
Chương 1
EM CHỒNG X/Ô TÔI S/Ả/Y T/H/A/I, CHỒNG BẮT THA THỨ, 3 NGÀY SAU MẸ CHỒNG Đ/Á/N/H G/Ã/Y TAY CON GÁI RUỘT: “CON TÔI, TÔI TỰ DẠY!”
Tôi vẫn siết chặt chùm chìa khóa ô tô trong tay khi cả người bất ngờ đổ nhào xuống nền gạch.
Một tiếng “cạch” sắc lạnh vang lên khi những chiếc chìa khóa bằng kim loại va mạnh xuống sàn.
Phần bụng tôi đ/ậ/p thẳng vào góc gỗ nhô ra của tủ giày đặt cạnh cửa ra vào. Ngay sau đó, 2 chân không còn đủ sức chống đỡ, khiến tôi khuỵu xuống, đầu gối tiếp đất.
Khi ấy, tôi đã m/a/n/g t/h/a/i được gần 18 tuần. Vùng bụng dưới cũng đã nhô lên khá rõ.
Đứng cách tôi chỉ một khoảng ngắn là Tạ Nhã Kỳ, em gái chồng tôi. Khuôn mặt cô ta vẫn đỏ gay vì cơn g/i/ậ/n chưa kịp nguôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ đúng 2 phút trước.
Tạ Nhã Kỳ chìa tay yêu cầu tôi giao chìa khóa ô tô, bởi tối nay cô ta muốn tự lái xe ra ngoài đón bạn.
Thế nhưng, ngay khi cô ta mở miệng, tôi đã ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở.
Vì vậy, tôi từ chối.
Không đạt được mục đích, cô ta lập tức mất kiên nhẫn, đưa tay định g/i/ậ/t lấy chùm chìa khóa.
Tôi nhanh chóng giấu tay ra phía sau lưng, nghiêm túc nhắc nhở:
“Em đã uống rượu rồi. Tối nay tuyệt đối không được cầm lái.”
“Tôi uống chưa đến nửa ly mà chị cũng làm quá lên! Chị có cần quản tôi kỹ thế không?”
Tôi cố giải thích rõ ràng:
“Xe đứng tên anh trai em, nhưng tiền bảo hiểm là do vợ chồng chị cùng đóng. Nếu em cần ra ngoài, chị có thể gọi xe giúp.”
Không ngờ những lời ấy lại khiến Tạ Nhã Kỳ nổi c/ơ/n t/h/ị/n/h n/ộ.
“Đó là xe của anh tôi! Đến anh ấy còn chưa cấm tôi lái, chị lấy tư cách gì mà không cho?”
Vừa lớn tiếng, cô ta vừa xông tới nắm kéo cánh tay tôi.
Lo cô ta đ/ụ/n/g trúng bụng, tôi lập tức nghiêng người né tránh.
Nhưng hành động ấy chẳng những không khiến Tạ Nhã Kỳ dừng lại mà còn làm cô ta thêm b/ự/c t/ứ/c.
Cô ta giơ tay, dồn sức x/ô mạnh vào vai tôi.
Rất nhiều lần sau này, ký ức về cú x/ô ấy vẫn không ngừng hiện lên trong đầu. Tôi cứ tự hỏi rốt cuộc cô ta đã dùng lực mạnh đến mức nào.
Bởi Tạ Nhã Kỳ luôn quả quyết rằng mình chỉ vô tình “chạm nhẹ” vào tôi.
Nhưng cảm giác lúc đó, tôi nhớ rõ hơn bất cứ ai.
Gót chân tôi vướng mạnh vào ngưỡng cửa, khiến cơ thể lập tức mất đi điểm tựa.
Đến khi bụng v/a đ/ậ/p vào góc tủ giày, một cơn đ/a/u dữ dội ập đến, khiến tầm nhìn trước mắt tôi trắng xóa.
Ngay sau đó, vùng bụng dưới xuất hiện cảm giác như có thứ gì đang bị kéo g/i/ậ/t một cách khủng khiếp.
Tôi chống 2 tay xuống nền, cố gắng nâng người đứng lên.
Nhưng dù cố thế nào, cơ thể vẫn không nghe theo.
Nhìn thấy tình trạng của tôi, vẻ h/ằ/n h/ọ/c trên mặt Tạ Nhã Kỳ lập tức biến mất.
“Chị dâu?”
Cô ta bước tới gần.
Tôi chẳng còn tâm trí quan tâm đến cô ta.
Bởi ngay lúc ấy, tôi phát hiện trên chiếc quần mặc nhà sáng màu của mình đang xuất hiện một vệt m/á/u đỏ.
Vệt đỏ ấy chậm rãi lan rộng.
Đầu óc tôi như bị một tiếng sét đ/á/n/h trúng, lập tức trở nên trống rỗng.
“Gọi cấp cứu.”
Tôi thậm chí không chắc mình đã phát âm được trọn vẹn câu nói đó hay chưa.
Tạ Nhã Kỳ vội ngồi xổm xuống. Bàn tay cô ta vừa đưa ra được một nửa đã lập tức rụt lại.
“Chị dâu, em đâu có cố tình.”
“GỌI XE CẤP CỨU NGAY!”
Lần này, tôi gần như dùng hết sức để h/é/t lên.
Nghe thấy tiếng động, mẹ chồng tôi, bà Trần Tú Lan, lập tức chạy từ bếp ra. Trên tay bà vẫn còn đọng nước vì đang rửa rau.
Vừa nhìn thấy vệt m/á/u trên quần tôi, gương mặt bà lập tức t/á/i n/h/ợ/t.
“Nhã Kỳ! Rốt cuộc con đã làm gì chị dâu?”
“Con có làm gì nghiêm trọng đâu! Con chỉ đẩy chị ấy một cái thôi!”
Bà Trần Tú Lan lập tức vung tay t/á/t vào cánh tay con gái.
“Con biết rõ chị dâu đang m/a/n/g t/h/a/i mà còn dám x/ô con bé sao?”
Tạ Nhã Kỳ vẫn ngang nhiên cãi lại:
“Ai biết chị ta yếu như vậy chứ? Chỉ đẩy nhẹ một chút mà cũng ngã được!”
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên câu nói ấy.
Thay vì thừa nhận mình đã lỡ tay, cô ta không hề có lấy một lời x/i/n l/ỗ/i chân thành.
Điều đầu tiên cô ta nghĩ đến lại là đổ trách nhiệm cho tôi.
Trong mắt Tạ Nhã Kỳ, vấn đề không nằm ở việc cô ta đã x/ô một phụ nữ đang m/a/n/g t/h/a/i.
Mà nằm ở chỗ tại sao tôi lại yếu đến mức không thể đứng vững sau cú x/ô của cô ta.
Khi nhân viên cấp cứu tới nơi, tôi đã đ/a/u đến mức mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân.
Mẹ chồng lập tức theo tôi lên xe.
Tạ Nhã Kỳ cũng định bước lên, nhưng vừa nhúc nhích đã bị bà Trần Tú Lan chỉ thẳng mặt quát:
“Con ở nhà cho mẹ! Không được đi đâu hết!”
Cô ta nghe lời, thật sự không xuất hiện ở b/ệ/n/h v/i/ệ/n.
Hơn 40 phút sau, chồng tôi, Tạ Minh Hạo, mới vội vã chạy đến.
Nơi hắn làm việc vốn không cách b/ệ/n/h v/i/ệ/n bao xa, nhưng giao thông hôm ấy lại ùn tắc nghiêm trọng.
Hắn gần như lao thẳng vào phòng cấp cứu, trên người vẫn nguyên bộ đồng phục công ty, trán lấm tấm mồ hôi.