Tôi vẫn siết chặt chùm chìa khóa

Chương 3



Tôi không trả lời.

Hắn ngồi im một lúc rất lâu.

Sau đó, chính miệng hắn lại thốt ra những lời khiến chút hy vọng cuối cùng của tôi đối với cuộc hôn nhân này hoàn toàn sụp đổ.

“Anh biết Nhã Kỳ sai. Nhưng em ấy đâu có cố tình khiến đứa bé xảy ra chuyện.”

Tôi chậm rãi quay sang nhìn hắn.

Điều đáng buồn là Tạ Minh Hạo dường như chẳng hề nhận thấy lời mình vừa nói có gì không ổn.

Hắn tiếp tục:

“Con bé đã khóc cả ngày hôm nay rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào mặt chồng.

“Rồi sao nữa?”

“Anh không có ý bắt em phải tha thứ ngay lập tức.”

Tạ Minh Hạo đưa lưỡi liếm đôi môi đang khô khốc, sau đó mới nói tiếp:

“Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ quan trọng nhất là em phải giữ gìn sức khỏe. Nhã Kỳ dù sao cũng là em gái ruột anh. Nó mới 24 tuổi, chưa từng gặp biến cố lớn như vậy. Cứ xem đây là một bài học để sau này nó biết sửa đổi.”

Tôi hỏi lại:

“Vậy rốt cuộc anh muốn em phải làm gì?”

Hắn im lặng trong thoáng chốc.

Sau đó, bằng giọng rất nhỏ, hắn đáp:

“Đừng b/á/o c/ả/n/h s/á/t.”

Dù hắn cố tình hạ thấp giọng, tôi vẫn nghe rõ từng chữ.

Không gian phòng b/ệ/n/h lúc ấy vô cùng yên ắng.

Thỉnh thoảng, chiếc máy bơm truyền dịch đặt bên cạnh lại phát ra tiếng bíp ngắn.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông trước mặt.

Phải mất một lúc lâu, tôi mới cất tiếng:

“Ai đã nhắc anh đến chuyện b/á/o c/ả/n/h s/á/t?”

Tạ Minh Hạo lập tức khựng lại.

Chỉ một phản ứng ấy cũng đủ để tôi hiểu vấn đề.

Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng đề cập đến việc trình báo cơ quan chức năng.

Người chủ động lo sợ chuyện ấy chính là Tạ Nhã Kỳ.

Cô ta đã nghĩ đến khả năng tôi sẽ b/á/o c/ả/n/h s/á/t, vì thế mới tìm anh trai để cầu xin hắn giúp mình.

Đứa con trong bụng tôi vừa mất chưa đầy 3 tiếng.

Vậy mà Tạ Nhã Kỳ đã vội vàng tính toán cách bảo vệ bản thân khỏi những hậu quả có thể xảy đến.

Còn người chồng đang ngồi cạnh giường b/ệ/n/h của tôi lại nhận nhiệm vụ thay em gái dò hỏi thái độ của vợ.

Tôi nhìn hắn, hỏi tiếp:

“Có phải Nhã Kỳ nhờ anh đến thuyết phục em không?”

“Không phải thế.”

“Nếu không phải, tại sao anh lại chọn đúng lúc này để nói chuyện đó?”

Tạ Minh Hạo hạ giọng:

“Nghi Nghi, em đừng c/ố c/h/ấ/p như vậy.”

Hắn tiếp tục giải thích:

“Anh chỉ nghĩ rằng chúng ta đều là người một nhà, không nhất thiết phải làm lớn chuyện đến mức kéo nhau ra đồn c/ả/n/h s/á/t. Nếu em muốn Nhã Kỳ xin lỗi, anh sẽ bảo nó xin lỗi. Nếu em cần b/ồ/i t/h/ư/ờ/n/g bằng tiền, chúng ta cũng có thể bàn bạc.”

Nghe xong, tôi bất giác bật cười.

Có lẽ nụ cười ấy vô cùng méo mó.

Bởi vẻ mặt Tạ Minh Hạo lập tức cứng đờ.

“Em cười gì vậy?”

“Chẳng có gì cả.”

Tôi quay đầu về phía cửa sổ, không muốn tiếp tục nhìn hắn.

“Em chỉ vừa nhận ra, hóa ra từ trước đến nay, cách anh và em hiểu về 2 chữ gia đình hoàn toàn không giống nhau.”

Lần này, Tạ Minh Hạo không còn nói gì.

Sáng hôm sau, bà Trần Tú Lan mang cháo đến b/ệ/n/h v/i/ệ/n.

Bình giữ nhiệt được bà bọc bên ngoài bằng một chiếc túi nilon đã cũ.

Khi nắp bình được mở ra, hơi nóng lập tức lan lên.

Bên trong là món cháo kê đã được ninh rất mềm. Bà còn chuẩn bị thêm một hộp nhỏ đựng trứng hấp.

Đó vốn là cách mẹ chồng tôi chăm sóc người thân từ nhiều năm nay.

Bà Trần Tú Lan không phải người khéo ăn nói.

Mỗi khi có ai trong gia đình bị ố/m, điều đầu tiên bà nghĩ đến luôn là vào bếp nấu thứ gì đó cho họ ăn.

Trước đây, tôi từng nhiều lần phàn nàn rằng những món bà nấu đều quá nhạt.

Mỗi lần nghe vậy, bà lại đáp:

“Người đang b/ệ/n/h thì phải ăn thanh đạm, chẳng lẽ con còn muốn mẹ bỏ ớt vào sao?”

Nhưng sáng hôm ấy, bà không nhắc lại câu nói quen thuộc đó.

Bà chỉ lặng lẽ mở bình cháo, hoàn toàn không nói một lời.

Đã xử lý trong 47s

EM CHỒNG X/Ô TÔI S/Ả/Y T/H/A/I, MẸ CHỒNG ĐÍCH THÂN DẠY DỖ CON GÁI RUỘT

CHƯƠNG 2: CÁI GIÁ CỦA MỘT LỜI XIN LỖI

Bà Trần Tú Lan đặt chiếc thìa xuống, nhìn tôi rất lâu.

Tôi không biết bà đang nghĩ gì.

Chỉ thấy đôi bàn tay vốn luôn nhanh nhẹn của bà hôm nay run đến mức không thể múc nổi một thìa cháo cho ngay ngắn.

“Mẹ.”

Tôi khẽ gọi.

Bà lập tức ngẩng đầu.

“Con muốn uống nước à? Hay cháo nóng quá? Để mẹ thổi nguội cho.”

“Con muốn ly hôn.”

Chiếc thìa trong tay bà rơi xuống nền gạch.

Một tiếng leng keng vang lên giữa phòng bệnh yên tĩnh.

Bà Trần Tú Lan nhìn tôi, đôi môi mấp máy mấy lần nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Mãi sau, bà mới hỏi:

“Minh Hạo đã nói gì với con?”

Tôi không trả lời ngay.

Bà cúi xuống nhặt chiếc thìa, nhưng vừa đứng dậy đã phải vịn vào mép giường.

“Có phải nó bảo con đừng báo cảnh sát không?”

Tôi nhìn bà.

Hóa ra bà biết.

Thấy vẻ mặt tôi, bà lập tức hiểu ra.

“Thằng khốn này!”

Bà nghiến răng, xoay người định đi ra ngoài.

Tôi gọi bà lại.

“Mẹ, đừng đi.”

Bà dừng bước.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...