Tôi trúng giải độc đắc 50 triệu tệ
Chương 2
Chưa đến nửa ngày, cả nhóm chat khu dân cư đều biết chuyện. Trong miệng mọi người, tôi biến thành thằng ngu chơi chứng khoán đến mức phá sản.
Mười giờ tối hôm ấy, bố tôi lại gọi điện đến.
Tôi không nghe máy.
Ông ấy gửi sang một tin nhắn thoại: “Mày tự làm thì tự chịu. Đừng có mơ nhà này chùi đ/í/t cho mày.”
Lâm Uyển nghe xong, trả điện thoại lại cho tôi.
Cô ấy nói: “Từ hôm nay trở đi, ai hỏi anh cũng nói không có tiền.”
Tôi nhìn cô ấy: “Kể cả bố anh?”
“Kể cả bố anh.”
Tôi hỏi tiếp: “Rốt cuộc em đang đề phòng ai?”
Lâm Uyển đi đến cửa phòng ngủ thì dừng lại. Cô ấy không quay đầu, chỉ nói: “Đề phòng những kẻ muốn gặm anh đến mức xương cũng không còn.”
Nói xong, cô ấy kéo ngăn kéo ra, lấy một túi hồ sơ đặt lên bàn.
Trên mặt túi chỉ ghi bốn chữ.
Tài liệu nhà cũ.
2
Tôi vừa đưa tay định cầm lấy, Lâm Uyển đã đè túi hồ sơ xuống.
Cô ấy nói: “Bây giờ anh chưa được xem.”
Tôi nhíu mày: “Ngay cả anh cũng không được xem?”
“Không phải không cho anh xem. Mà là bây giờ anh xem xong, nhất định sẽ không nhịn được mà chạy đi hỏi cho ra lẽ.”
Cô ấy hiểu tôi quá rõ.
Tôi là kiểu người rất dễ mềm lòng, nhất là với người trong nhà.
Chỉ cần bố tôi than một câu “Nuôi mày lớn đâu có dễ”, tôi có thể rút sạch cả thẻ ngân hàng đưa cho ông ấy. Chỉ cần Trần Kiêu năn nỉ “Anh giúp em nốt lần này thôi”, tôi thậm chí có thể chạy đi vay nặng lãi trên mạng.
Lâm Uyển từng vì chuyện này mà khóc một lần.
Khi đó cô ấy đang mang thai. Bố tôi từ quê lên thành phố. Vừa bước vào cửa, câu đầu tiên ông ấy nói không phải hỏi con dâu có khỏe không, mà là hỏi tôi có xoay được 20 vạn cho Trần Kiêu mở quán hay không.
Tôi nói mình không có nhiều tiền như vậy.
Bố tôi lập tức đập vỡ cốc nước ngay trước mặt tôi.
Ông ấy chỉ vào mặt tôi mà mắng: “Mày ở thành phố ăn sung mặc sướng, để em mày ở quê chịu khổ. Lương tâm mày bị chó gặm rồi à?”
Lâm Uyển đứng ở cửa bếp, sắc mặt trắng bệch.
Cuối cùng, 20 vạn đó tôi vẫn gom đủ.
Quán của Trần Kiêu mở được ba tháng thì đóng cửa. Tiền mất sạch. Còn nó lại đổi một chiếc xe mới.
Từ sau lần đó, Lâm Uyển không hề nhắc lại khoản tiền kia. Cô ấy chỉ lặng lẽ ghi từng khoản chi tiêu trong nhà vào sổ.
Trước đây tôi cứ nghĩ cô ấy tiếc tiền.
Bây giờ tôi mới hiểu. Cô ấy không tiếc. Cô ấy đang đợi.
Căn nhà bán rất nhanh. Bên mua ép giá đến mức khó coi, nhưng tôi vẫn cắn răng ký hợp đồng.
Xe cũng bán xong.
Đám bạn bè trước kia suốt ngày vây quanh gọi tôi một tiếng “anh”, giờ từng người một đều biến mất không còn bóng dáng.
Người đầu tiên tìm đến nhà là chị họ tôi.
Trước đây chị ta từng vay tôi 5 vạn, nói là xoay vòng vốn một tháng sẽ trả. Kết quả ba năm trôi qua, ngay cả một tin nhắn nhắc đến khoản nợ cũng không có.
Vừa nghe tin tôi phá sản, chị ta lập tức đến ngay trong ngày.
Chị ta bước vào cửa, đặt một túi táo xuống đất rồi nói: “Chị nghe nói hai vợ chồng chú dạo này khó khăn. Khoản 5 vạn kia của chị, chú có thể tạm thời đừng nhắc tới được không?”
Tôi nhìn chị ta: “Em vốn cũng chưa từng nhắc.”
Chị họ rõ ràng thở phào.
Đúng lúc này, Lâm Uyển từ trong bếp đi ra.
Cô ấy nói: “Nhưng giấy nợ vẫn còn.”
Mặt chị họ lập tức cứng đờ.
Chị ta gượng cười: “Lâm Uyển, người một nhà với nhau, đừng tính toán sòng phẳng quá làm gì.”
Lâm Uyển lau tay, bình tĩnh đáp: “Người một nhà vay tiền thì càng phải trả rõ ràng.”
Sắc mặt chị họ sa sầm ngay: “Chồng cô đã ra nông nỗi này rồi, cô còn cứng miệng như thế. Thảo nào nó xui xẻo.”
Tôi vừa định đứng lên, Lâm Uyển đã ấn tôi ngồi xuống.
Cô ấy nhìn chị họ, giọng rất nhạt: “Chị mang táo về đi.”
Chị họ ngẩn ra: “Cái gì?”
“Nhà chúng tôi phá sản rồi. Chút tình người này của chị, chúng tôi không có phúc nhận.”
Mặt chị họ đỏ bừng. Chị ta xách túi táo lên, tức tối bỏ đi.
Cửa vừa đóng lại, trong lòng tôi có một chút hả dạ. Nhưng cảm giác nhiều hơn lại là lạnh người.
Hóa ra tình thân bạc bẽo có thể hiện nguyên hình nhanh đến vậy.
Ngày chúng tôi chuyển đến khu nhà cũ, trời đổ mưa.
Căn phòng nằm trên tầng hai. Hành lang vừa chật vừa tối, vữa tường bong ra từng mảng.
Con trai tôi, Tiểu Bảo, ôm chặt balo trước ngực, nhỏ giọng hỏi: “Bố ơi, sau này nhà mình ở đây luôn ạ?”
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt con: “Mình chỉ ở tạm một thời gian thôi.”
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Uyển xoa đầu con rồi nói: “Chỗ này gần trường. Ngày nào mẹ cũng đón con.”
Tiểu Bảo rất hiểu chuyện. Nó không hỏi xe của bố đâu rồi, cũng không hỏi vì sao chiếc bàn học nhỏ của nó không được mang đến.
Tôi nhìn con mà trong lòng đau âm ỉ.
Trái lại, Lâm Uyển từ đầu đến cuối đều rất vững.
Cô ấy mua cho tôi một đôi dép lê rẻ nhất, rồi lục trong đống quần áo cũ ra hai chiếc áo phông đã giặt đến bạc màu.
Cô ấy đưa cho tôi: “Từ giờ anh mặc mấy cái này.”
Tôi đứng trước gương nhìn chính mình. Râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù, dưới chân là đôi dép lê lẹp xẹp. Nhìn thế nào cũng giống một kẻ thua cuộc đến thảm hại.
Lâm Uyển đứng phía sau tôi, hỏi: “Anh thấy tủi thân không?”
Tôi đáp thật: “Có một chút.”
Cô ấy gật đầu: “Vậy thì nhớ kỹ cảm giác này.”
Tôi quay đầu nhìn cô ấy: “Vì sao?”
Cô ấy nói: “Để sau này khi bọn họ quay lại tìm anh, anh sẽ không còn mềm lòng nữa.”
Câu nói ấy giống như một chiếc đinh, đóng thẳng vào tim tôi.
Đến ngày thứ mười sau khi chúng tôi giả vờ phá sản, Trần Kiêu gửi tin nhắn cho tôi.
[Anh, nghe nói anh bán nhà rồi à?]Tôi trả lời: [Ừ.]
Nó lập tức hỏi: [Vậy chắc anh nợ nhiều lắm đúng không?]
Tôi nhắn lại: [Nhiều lắm.]
Bên kia im lặng rất lâu.
Mấy phút sau, Trần Kiêu gửi tới một câu: [Dạo này em cũng khó khăn. Anh đừng tìm em vay tiền nhé.]
Tôi nhìn màn hình điện thoại, bỗng bật cười thành tiếng.
Tôi cười rất lâu. Cười đến mức khóe mắt cay xè.
Lâm Uyển đang ngồi bên mép giường, cúi đầu khâu lại cúc áo đồng phục cho Tiểu Bảo.
Cô ấy hỏi: “Anh nhìn rõ bộ mặt của họ chưa?”
Tôi úp điện thoại xuống bàn.
“Nhìn rõ rồi.”
Cô ấy không nói thêm nữa.
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì khát nước.
Phòng khách tối om, không bật đèn. Lâm Uyển đứng ngoài ban công nghe điện thoại, giọng cô ấy rất nhỏ.
“Anh ấy đã nghèo rớt mồng tơi đúng như ý mọi người rồi đấy.”
Bước chân tôi khựng lại.
Không biết đầu dây bên kia nói gì.
Một lúc sau, giọng Lâm Uyển lạnh đến mức không có chút hơi ấm.
“Vẫn chưa đủ sao?”
3
Tôi đứng sau cánh cửa phòng khách, cả người như bị dội một chậu nước lạnh.