Tôi trúng giải độc đắc 50 triệu tệ
Chương 3
Lâm Uyển vẫn đứng ngoài ban công. Bóng lưng cô ấy rất gầy, gió đêm thổi qua làm vạt áo ngủ mỏng nhẹ áp vào người, nhìn yếu ớt đến mức chỉ cần chạm một cái cũng có thể ngã xuống. Nhưng giọng cô ấy khi nói chuyện lại lạnh và cứng hơn bất cứ lúc nào tôi từng nghe.
“Anh ấy đã bán nhà, bán xe, chuyển đến khu nhà cũ. Người nhà anh ấy cũng đã phủi sạch quan hệ rồi. Các người còn muốn nhìn thấy gì nữa?”
Đầu dây bên kia không biết nói gì.
Lâm Uyển im lặng rất lâu.
Sau đó cô ấy bật cười một tiếng rất khẽ.
“Không. Tôi không hối hận.”
“Bảy năm nay tôi nhìn anh ấy bị hút máu đủ rồi. Lần này, nếu các người còn muốn lấy danh nghĩa người thân ép anh ấy ký tên, vậy cứ thử xem.”
Tim tôi bỗng đập mạnh.
Ký tên?
Ký tên cái gì?
Tôi không nhịn được nữa, bước ra khỏi bóng tối.
Lâm Uyển nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ấy thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Cô ấy nói với đầu dây bên kia: “Ngày mai nói tiếp.”
Sau đó cô ấy cúp máy.
Hai chúng tôi đứng đối diện nhau trong bóng tối. Bên ngoài ban công là ánh đèn đường vàng vọt, hắt lên gương mặt cô ấy một lớp sáng mỏng. Tôi nhìn đôi mắt hơi đỏ của cô ấy, bỗng nhiên phát hiện ra mấy ngày nay cô ấy gần như không ngủ ngon.
Tôi hỏi: “Ai gọi vậy?”
Lâm Uyển nắm chặt điện thoại, không đáp.
Tôi lại hỏi: “Em nói ký tên là ký cái gì?”
Cô ấy cúi mắt, hàng mi run nhẹ.
Tôi hít sâu một hơi: “Lâm Uyển, anh đã nghe lời em đến mức này rồi. Anh giả phá sản, bán nhà, bán xe, chuyển đến đây. Anh có thể tiếp tục tin em, nhưng em không thể mãi mãi giấu anh.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Rất lâu sau, cô ấy mới nói: “Là cô út trong làng gọi cho em.”
Tôi sững lại.
Cô út mà cô ấy nói là em gái ruột của mẹ tôi. Sau khi mẹ tôi mất, cô út từng vài lần lén đưa tiền học phí cho tôi. Nhưng từ khi tôi lên thành phố làm việc, liên lạc giữa hai bên cũng ít dần.
Tôi hỏi: “Cô ấy nói gì?”
Lâm Uyển không trả lời ngay. Cô ấy đi vào phòng, lấy chiếc túi hồ sơ ghi bốn chữ “Tài liệu nhà cũ” đặt lên bàn.
Lần này, cô ấy không ngăn tôi nữa.
Tôi mở túi hồ sơ ra.
Bên trong là một xấp giấy đã hơi ố vàng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy mua bán nhà cũ. Biên lai sửa chữa. Còn có một bản di chúc được công chứng từ rất nhiều năm trước.
Tôi cầm bản di chúc lên.
Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi là tên mẹ tôi.
Tay tôi run lên.
Lâm Uyển đứng bên cạnh, thấp giọng nói: “Căn nhà cũ ở quê không phải tài sản riêng của bố anh. Năm đó tiền mua đất là mẹ anh bỏ ra. Trên giấy tờ, căn nhà đó đứng tên mẹ anh và bố anh. Trước khi mất, mẹ anh để lại một nửa phần của bà ấy cho anh.”
Tôi nhìn chằm chằm bản di chúc.
Trong trí nhớ của tôi, căn nhà cũ ấy vẫn luôn là nhà của bố. Ông ấy từng nói sau này để lại cho Trần Kiêu, vì tôi đã ra thành phố, có nhà có việc, không cần tranh với em.
Tôi khi đó còn cảm thấy ông ấy nói có lý.
Thậm chí mỗi lần quê nhà sửa mái, sửa sân, bố tôi gọi điện bảo thiếu tiền, tôi đều chuyển về ngay.
Tôi khàn giọng hỏi: “Sao anh chưa từng biết?”
Lâm Uyển cười nhạt: “Vì họ không muốn anh biết.”
Cô ấy lấy thêm mấy tờ giấy ra đặt trước mặt tôi.
“Đây là tiền anh chuyển về trong bảy năm qua. Em giữ lại hết lịch sử giao dịch. Tổng cộng hơn 68 vạn tệ. Bên ngoài nói là sửa nhà, xây tường, trả nợ nhân tình, nhưng thực tế phần lớn đều vào túi Trần Kiêu.”
Tôi lật từng trang giấy, cổ họng như bị ai bóp nghẹt.
Một khoản 3 vạn.
Một khoản 5 vạn.
Một khoản 20 vạn.
Từng khoản tiền tôi tự cho là trách nhiệm với gia đình, hóa ra đã trở thành cái thùng không đáy nuôi lòng tham của họ.
Lâm Uyển lại nói: “Hai tháng trước, cô út gọi cho em. Cô ấy nói trong làng đã có tin nội bộ, khu đó khả năng cao sẽ quy hoạch giải tỏa. Bố anh và Trần Kiêu bắt đầu chạy giấy tờ, muốn đổi tên nhà cũ sang cho Trần Kiêu.”
Tôi siết chặt bản di chúc.
“Bọn họ không nói với anh?”
“Không những không nói, bọn họ còn định đợi anh về quê rồi lừa anh ký giấy từ bỏ quyền thừa kế.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Lâm Uyển nhìn thẳng vào mắt tôi: “Họ nói với cô út rằng anh mềm lòng, chỉ cần bố anh khóc lóc vài câu, nói Trần Kiêu sống không dễ dàng, anh nhất định sẽ ký.”
Ngực tôi phập phồng dữ dội.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên dáng vẻ của bố tôi mỗi lần mắng tôi vô dụng, dáng vẻ của Trần Kiêu mỗi lần cười hì hì gọi tôi là anh, dáng vẻ của họ khi cầm tiền tôi đưa nhưng vẫn nói tôi không biết nghĩ cho gia đình.
Tôi hỏi: “Vậy chuyện trúng xổ số…”
“Em sợ họ biết.”
Lâm Uyển nói rất chậm: “Một khi họ biết anh có 50 triệu, anh nghĩ họ sẽ còn dùng cách lừa ký giấy nữa không? Không. Họ sẽ đổi sang ép anh bỏ tiền, ép anh mua nhà cho Trần Kiêu, ép anh gánh nợ cho cả nhà. Thậm chí họ sẽ nói, anh đã giàu như vậy rồi, phần bồi thường kia nên nhường hết cho em trai.”
Tôi không nói được gì.
Cô ấy cười buồn: “Anh à, em không sợ mình sống nghèo. Em chỉ sợ anh có tiền rồi vẫn bị người ta biến thành cái máy rút tiền.”
Câu nói ấy đâm thẳng vào lòng tôi.
Tôi ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt.
Trước đây tôi luôn cảm thấy Lâm Uyển quá lạnh nhạt với nhà tôi. Mỗi lần bố tôi gọi điện xin tiền, cô ấy không cãi, nhưng cũng không cười. Mỗi lần Trần Kiêu đến nhà ăn uống, cô ấy luôn ngồi một bên yên lặng.
Tôi tưởng cô ấy không thích gia đình tôi.
Hóa ra không phải.
Cô ấy chỉ là người duy nhất nhìn rõ tôi đang bị kéo xuống bùn.
Rất lâu sau, tôi buông tay xuống.
Tôi hỏi: “Cuộc điện thoại vừa rồi, cô út nói gì?”
Lâm Uyển đáp: “Bố anh gọi điện cho cô ấy khoe, nói anh phá sản rồi, bây giờ chỉ cần vứt cho anh một ít tiền, anh nhất định sẽ ký giấy nhường nhà cũ. Cô út tức quá nên gọi báo em.”
Máu trong người tôi như sôi lên từng chút một.
Tôi bật cười.
Cười đến cuối cùng, cổ họng lại nghẹn đắng.
“Anh hiểu rồi.”
Lâm Uyển nhìn tôi, ánh mắt hơi bất an: “Anh định làm gì?”
Tôi nhặt từng tờ giấy trên bàn, cẩn thận đặt lại vào túi hồ sơ.
“Về quê.”
“Ngày mai?”
“Không.” Tôi nhìn cô ấy, từng chữ rất rõ ràng, “Đợi bọn họ chủ động gọi anh về.”
Lâm Uyển nhìn tôi rất lâu.
Sau đó cô ấy khẽ thở ra.
“Lần này, anh thật sự nhìn rõ rồi sao?”
Tôi gật đầu.
“Nhìn rõ rồi.”
4
Tin giải tỏa ở quê đến nhanh hơn tôi tưởng.
Ba ngày sau, nhóm chat họ hàng vốn đã im ắng với tôi suốt hai tháng bỗng nhiên náo nhiệt trở lại. Có người gửi ảnh máy xúc vào làng. Có người gửi ảnh cán bộ đo đất. Có người nói nhà phía đông được bồi thường tám con số, nhà phía tây sắp mua biệt thự trên thành phố.
Đọc tiếp: Chương 4 →