Tin nhắn đến từ Tần Mặc Xuyên

Chương 2



Trên màn hình vẫn còn cuộc trò chuyện với Tần Mặc Xuyên.

Dòng cuối cùng của anh nằm im ở đó.

“Em cứ chờ anh nhé.”

Tôi nhấn giữ.

Chọn xóa.

Sau đó gọi xe trở về nhà.

Đến mười hai giờ bốn mươi ba phút, điện thoại mới đổ chuông.

Tần Mặc Xuyên cuối cùng cũng nhớ tới tôi.

Cuộc gọi đầu tiên, tôi để mặc.

Lần thứ hai, tôi vẫn không bắt máy.

Tới khi chuông vang lên lần thứ ba, tôi vừa kéo chiếc vali lâu ngày không dùng ra khỏi tủ.

Nhìn tên người gọi trên màn hình vài giây, cuối cùng tôi vẫn nhấn nghe.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói mệt mỏi của anh.

“Em đang ở đâu?”

Không có lời xin lỗi.

Cũng chẳng hề hỏi tôi đã đợi bao lâu.

Thậm chí câu đơn giản nhất mà một người thất hẹn nên nói, anh cũng không nhắc tới.

“Xin lỗi, anh đã để em chờ.”

“Có chuyện gì sao?”

Tôi hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Có lẽ Tần Mặc Xuyên không ngờ tôi sẽ dùng giọng điệu bình thản như vậy.

Trước đây, chỉ cần anh thất hẹn, tôi nhất định sẽ hỏi anh đang ở đâu, An Nhu có chuyện gì, bao giờ anh quay lại.

Nếu bị bỏ mặc quá lâu, tôi sẽ không nhịn được mà giận dỗi.

Sau đó anh sẽ cau mày.

“Nguyệt Ninh, em có thể hiểu chuyện một chút không?”

Cuối cùng, người xuống nước vẫn luôn là tôi.

Nhưng hôm nay thì không.

Tần Mặc Xuyên khựng lại một lát rồi mới hỏi:

“Em rời Cục Dân chính rồi à?”

Tôi gấp chiếc áo len bỏ vào vali.

“Ừ.”

“Anh vừa xong việc bên An Nhu, đang chuẩn bị qua đó.”

“Không cần.”

Giọng anh lập tức trầm xuống.

“Ý em là sao?”

“Tôi nói không cần tới nữa.”

Tôi kéo khóa ngăn bên trong vali, tiện tay lấy hộ chiếu và vài loại giấy tờ quan trọng đặt sang một bên.

“Mười hai giờ rồi. Buổi sáng hết giờ làm việc.”

“Chiều chúng ta quay lại.”

“Chiều tôi bận.”

Anh dường như mất kiên nhẫn.

“Nguyệt Ninh, đừng vì chút chuyện này mà giận dỗi.”

Lại là câu đó.

Tôi bật cười.

“Anh thấy tôi đang giận sao?”

Tần Mặc Xuyên không nói.

Tôi cũng chẳng chờ anh trả lời.

“Tôi còn việc, cúp máy đây.”

“Khoan đã.”

Anh gọi tôi lại.

“Buổi chiều em bận gì?”

Tôi nhìn chiếc vali đang mở trước mặt.

“Việc của tôi.”

Có lẽ bốn chữ ấy khiến anh không quen.

Trước đây cuộc sống của tôi gần như trong suốt với Tần Mặc Xuyên.

Tôi đi đâu, gặp ai, làm gì, anh đều biết.

Không phải vì anh kiểm soát tôi.

Ngược lại.

Là vì tôi chủ động kể.

Hôm nay học sinh làm bài thế nào.

Đồng nghiệp trong tổ tặng tôi bánh gì.

Tan làm tôi ghé siêu thị mua thức ăn.

Cuối tuần muốn cùng anh xem bộ phim nào.

Tôi từng nghĩ yêu một người nghĩa là muốn chia sẻ với người đó mọi chuyện vụn vặt nhất.

Nhưng sau này tôi mới biết.

Chia sẻ chỉ có ý nghĩa khi người kia muốn nghe.

Tần Mặc Xuyên thường trả lời tôi bằng một chữ.

“Ừ.”

Hoặc:

“Biết rồi.”

Nhưng mỗi khi An Nhu nhắn tin, cho dù đang giữa bữa cơm, ánh mắt anh cũng sẽ lập tức chuyển sang màn hình.

Kiếp trước tôi đã từng ghen đến mức mất hết thể diện.

Tôi hỏi anh:

“Tại sao chuyện của cô ấy lúc nào cũng quan trọng hơn em?”

Tần Mặc Xuyên nhìn tôi rất lâu.

Sau cùng chỉ nói:

“Bởi vì cô ấy không giống em.”

Khi đó tôi không hiểu.

Sau này mới hiểu.

An Nhu không giống tôi ở chỗ cô ta sẽ không bao giờ chắc chắn đứng yên chờ anh.

Còn tôi thì có.

Thế nên tôi luôn có thể bị hoãn lại.

Hôm nay không được thì mai.

Sinh nhật bỏ lỡ thì năm sau bù.

Kỷ niệm cưới không ăn tối được thì cuối tuần đi ăn.

Ngay cả lúc tôi nằm viện cũng có thể chờ anh thay xong bóng đèn nhà An Nhu rồi quay lại.

Bởi anh tin tôi sẽ không đi đâu cả.

Tôi tắt máy.

Chưa đầy mười giây sau, điện thoại lại sáng lên.

Tần Mặc Xuyên gửi một tin nhắn.

【Tối anh qua đón em ăn cơm.】

Tôi nhìn rồi tắt màn hình.

Không trả lời.

Một giờ chiều, trưởng phòng giáo vụ gọi cho tôi.

Hồ sơ trao đổi còn thiếu vài chữ ký.

Tôi lập tức tới trường.

Khi biết tôi đổi ý, cô Trương vui hơn cả tôi.

“May mà em kịp quyết định.”

“Suất này vốn dĩ tổ ngoại ngữ đều đề cử em. Hiệu trưởng bên kia cũng đã xem hồ sơ, rất hài lòng.”

“Em mà bỏ thì tiếc lắm.”

Tôi cúi đầu ký tên.

Nhìn từng nét bút xuất hiện trên giấy, cảm giác như đang tự tay viết lại cuộc đời mình.

Cô Trương nhìn tôi một lúc, dè dặt hỏi:

“Nhưng chuyện kết hôn của em…”

“Không kết nữa.”

Đầu bút của tôi không dừng.

Cô ấy sững người.

“Cãi nhau à?”

“Không.”

Tôi ký nốt chữ cuối cùng, đậy nắp bút.

“Chỉ là đột nhiên thấy không thích hợp.”

Cô Trương không hỏi thêm.

Người trưởng thành đều hiểu rằng có những câu chuyện không cần đào sâu.

Cô ấy chỉ vỗ nhẹ vai tôi.

“Vậy càng tốt.”

“Ý cô không phải không kết hôn thì tốt.”

Cô ấy bật cười.

“Ý cô là trước khi kết hôn mà phát hiện không thích hợp, vẫn tốt hơn sau khi kết hôn mới nhận ra.”

Tôi cũng cười.

“Em biết.”

Đúng vậy.

Kiếp trước tôi mất tám năm mới hiểu.

Lần này, chỉ cần một buổi sáng.

Thủ tục chương trình trao đổi được xử lý nhanh hơn dự kiến.

Ngày báo danh là thứ Hai tuần sau.

Tức là tôi chỉ còn năm ngày để chuyển đi.

Nhà trường bên kia bố trí căn hộ giáo viên.

Đồ dùng cơ bản đều có sẵn.

Tôi chỉ cần mang quần áo và vật dụng cá nhân.

Trên đường từ trường về, tôi ghé cửa hàng mua vài chiếc thùng carton.

Nhân viên hỏi tôi chuyển nhà à.

Tôi gật đầu.

Đúng.

Tôi đang chuyển nhà.

Cũng đang chuyển cuộc đời mình sang một hướng khác.

Căn hộ hiện tại là tôi và Tần Mặc Xuyên thuê chung từ hơn một năm trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...