Tin nhắn đến từ Tần Mặc Xuyên
Chương 1
Khi bảng điện tử trong đại sảnh Cục Dân chính hiện số A037*l, điện thoại trong tay tôi vừa hay sáng lên.
Tin nhắn đến từ Tần Mặc Xuyên.
“An Nhu gặp chút rắc rối, anh phải sang chỗ cô ấy trước.”
Ngay sau đó là một câu khác.
“Em cứ chờ anh nhé.”
Tôi không trả lời.
Ánh mắt chỉ dừng trên dòng tin cuối cùng rất lâu, lâu đến mức ký ức của kiếp trước gần như chồng khít lên cảnh tượng hiện tại.
Ngày ấy cũng là hôm nay.
Tôi đã chuẩn bị chiếc váy trắng từ nửa tháng trước, sáng sớm vui vẻ mang giấy tờ đến đây, ngồi từ chín giờ cho tới khi trời gần tối.
Lượt đăng ký của tôi qua từ lúc nào không rõ.
Nhân viên trực quầy ban sáng cũng đã tan ca.
Tôi gọi cho Tần Mặc Xuyên tổng cộng mười bảy lần, đổi lại chỉ là những hồi chuông kéo dài vô nghĩa.
Không cuộc nào được bắt máy.
Đến tận năm giờ chiều, khi Cục Dân chính chuẩn bị đóng cửa, anh mới gửi tin nhắn cho tôi.
“An Nhu hôm nay vừa ly h/ôn, tinh thần không ổn lắm.”
“Đăng ký hôm nay không kịp thì để hôm khác cũng được.”
Vậy mà sau chuyện ấy, tôi vẫn cưới anh.
Lúc đó tôi tự an ủi mình rằng đây chỉ là một sự cố bất ngờ.
Mãi tới khi bước vào cuộc hôn nhân đó, tôi mới nhận ra ngày hôm ấy căn bản không phải ngoại lệ.
Nó chỉ là lần đầu tiên trong vô số lần sau này.
An Nhu cần chuyển nhà, Tần Mặc Xuyên có mặt.
Cô ta đau dạ dày, anh lập tức chạy tới.
Sinh nhật cô ta uống đến say khướt, người đến đón vẫn là anh.
Thậm chí có lần tôi sốt cao phải nhập viện, nằm trên giường bệnh còn chưa hạ sốt, An Nhu chỉ nhắn một câu nói bóng đèn trong nhà bị hỏng.
Tần Mặc Xuyên lập tức đứng dậy, cầm áo khoác định đi.
Mỗi lần như thế, anh luôn có cách khiến tôi trở thành người vô lý.
“Nguyệt Ninh, em đừng trẻ con nữa.”
“Anh giải quyết xong chuyện bên đó sẽ quay lại.”
“Chờ anh một chút.”
Tôi đã nghe câu ấy quá nhiều.
Và cũng thật sự chờ anh quá lâu.
Dài đến mức gần như hết cả một đời.
Chỉ sau khi ch/e/t đi một lần, tôi mới hiểu một chuyện rất đơn giản.
Có những người không hề không biết bạn đang đợi.
Chính vì biết quá rõ bạn sẽ luôn đứng nguyên tại chỗ nên họ mới có thể hết lần này đến lần khác bỏ bạn lại phía sau.
“A037.”
Tiếng nhân viên gọi lần nữa kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng.
Người làm thủ tục trước tôi đã rời quầy.
Cô nhân viên nhìn sang, đưa tay ra hiệu.
“Cô ơi, tới lượt cô rồi.”
Tôi không lập tức bước tới.
Trong tay tôi vẫn là quyển sổ hộ khẩu đã chuẩn bị cẩn thận từ tối hôm qua.
Trên bức tường đối diện, đồng hồ điện tử hiển thị chín giờ hai mươi bảy phút.
Con số ấy khiến tôi khẽ siết ngón tay.
Kiếp trước, tôi nhớ từng phút của ngày này.
Bởi kể từ chín giờ hai mươi bảy, tôi liên tục nhìn đồng hồ.
Mười một giờ.
Mười hai giờ trưa.
Hai giờ chiều.
Bốn giờ ba mươi.
Từng khoảng thời gian kéo dài trong sự chờ đợi ấy đều bị khắc sâu vào đầu tôi.
Nhưng lần này, tôi không muốn mang theo chúng thêm một đời nữa.
Tôi thu giấy tờ lại rồi đứng lên.
Cô nhân viên ngạc nhiên.
“Cô không đăng ký nữa à?”
Tôi cong môi.
“Không làm nữa.”
Thấy ánh mắt thắc mắc của cô ấy, tôi nói thêm:
“Bạn trai tôi bận việc rồi.”
Có lẽ trong mắt cô ấy, đây chẳng qua chỉ là một đôi tình nhân phải đổi ngày đăng ký.
Cô mỉm cười an ủi tôi.
“Không sao đâu, kết hôn ngày nào cũng được mà.”
Tôi không giải thích.
Bởi thứ tôi vừa từ bỏ không phải một ngày đăng ký.
Mà là cả cuộc hôn nhân từng khiến tôi trả giá bằng gần như toàn bộ cuộc đời mình.
Tôi bước ra khỏi tòa nhà.
Ánh nắng ngoài cửa sáng đến chói mắt khiến tôi theo bản năng nheo mắt lại.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung.
Tôi còn tưởng Tần Mặc Xuyên đã nhớ tới tôi.
Nhưng người gửi tin nhắn lại là trưởng phòng giáo vụ của trường.
“Nguyệt Ninh, suất giáo viên trao đổi một năm tại trường trung học số 1 ở thành phố bên cạnh chỉ nhận đăng ký đến mười hai giờ trưa nay.”
“Lần trước cô nói sắp kết hôn nên quyết định không tham gia.”
“Tôi hỏi lại lần cuối, cô chắc chắn muốn bỏ cơ hội này sao?”
Tôi đứng yên ngay giữa bậc thềm.
Nhìn những dòng chữ trên màn hình, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Để có thể kết hôn với Tần Mặc Xuyên, tôi từng chủ động gạt bỏ quá nhiều thứ.
Chương trình trao đổi này thực ra chỉ có thời hạn một năm.
Chỗ ở sẽ do nhà trường bố trí.
Sau khi hoàn thành và quay về, tôi còn có cơ hội tham gia đợt xét tuyển giáo viên nòng cốt tiếp theo.
Tôi đã mong muốn được đi từ rất lâu.
Nhưng khi ấy Tần Mặc Xuyên nói chúng tôi dự định có con trong năm nay.
Anh cho rằng vợ chồng mới cưới mà sống xa nhau suốt một năm là điều không thích hợp.
Kiếp trước, tôi gần như chẳng suy nghĩ đã từ chối cơ hội ấy.
Thậm chí lúc gửi lời từ chối, tôi còn thấy mãn nguyện.
Tôi đã nghĩ cuối cùng mình cũng sắp có được cuộc hôn nhân mà bản thân mong chờ.
Giờ quay đầu nhìn lại, tôi chỉ thấy quyết định khi ấy thật nực cười.
Một người có thể để tôi ngồi một mình trong Cục Dân chính suốt cả ngày ngay vào hôm đăng ký kết hôn, dựa vào đâu lại đáng để tôi đặt cuộc đời mình sang một bên?
Tôi mở khung trả lời.
Chỉ gõ đúng hai chữ.
“Tôi đi.”
Tin nhắn bên kia đến gần như ngay lập tức.
“Cô chắc chắn?”
Tôi trả lời không chút do dự.
“Chắc chắn.”
Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, cảm giác nặng nề đè trong lồng ngực suốt bao lâu dường như nhẹ đi một phần.