Tin nhắn đến từ Tần Mặc Xuyên
Chương 3
Tiền thuê chia đôi.
Đồ đạc bên trong phần lớn do tôi mua.
Nhưng tôi không định mang theo nhiều.
Những thứ có thể mua lại thì bỏ.
Những thứ gắn với quá khứ lại càng không cần.
Tôi chỉ đóng gói sách, quần áo, giấy tờ và vài món quà bố mẹ để lại.
Bốn giờ chiều, chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng người giao hàng.
Mở cửa ra lại thấy An Nhu.
Cô ta mặc một chiếc váy màu kem, tóc xõa xuống vai, đôi mắt hơi sưng đỏ.
Nhìn thấy những chiếc thùng sau lưng tôi, cô ta giật mình.
“Nguyệt Ninh, chị đang làm gì vậy?”
Tôi tựa vào cửa.
“Có chuyện gì?”
An Nhu cắn môi.
“Tôi tới xin lỗi.”
“Chuyện sáng nay thật sự không phải lỗi của Mặc Xuyên.”
“Tôi không biết hôm nay hai người đi đăng ký kết hôn.”
“Nếu biết, tôi nhất định sẽ không gọi anh ấy.”
Tôi nhìn cô ta.
Kiếp trước An Nhu cũng từng nói những lời này.
Chỉ có điều không phải hôm nay.
Mà là vào năm thứ hai sau khi tôi kết hôn.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Tần Mặc Xuyên đã đặt nhà hàng trước một tuần.
Tôi vui đến mức còn mua chiếc váy mới.
Nhưng trước khi ra khỏi nhà, An Nhu gọi điện nói cô ta bị ngã trong phòng tắm.
Tần Mặc Xuyên lập tức đi.
Tôi chờ đến mười một giờ đêm.
Anh không trở về.
Ngày hôm sau, An Nhu mang bánh kem tới.
Cũng đứng trước cửa với dáng vẻ áy náy như thế này.
“Xin lỗi chị.”
“Tôi không biết hôm qua là sinh nhật chị.”
“Nếu biết tôi đã không gọi anh ấy.”
Khi ấy tôi còn cố gắng cười.
Tôi nói không sao.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, câu “không biết” này thật thuận tiện.
Không biết là ngày đăng ký kết hôn.
Không biết là sinh nhật tôi.
Không biết tôi đang nằm viện.
Không biết tôi có lịch hẹn với chồng.
Chỉ cần không biết, mọi chuyện đều có thể biến thành vô tình.
Tôi hỏi:
“Cô bị gì?”
An Nhu thoáng ngẩn ra.
“Hả?”
“Chẳng phải sáng nay cô gặp rắc rối sao?”
“À.”
Cô ta đưa tay vuốt tóc.
“Chồng cũ của tôi tới làm phiền. Tâm trạng tôi không tốt lắm, nên mới gọi Mặc Xuyên qua.”
Tôi gật đầu.
“Hết rồi?”
Cô ta lại sửng sốt.
“Ừm… hết rồi.”
“Vậy cô có thể về.”
Tôi định đóng cửa.
An Nhu vội giơ tay chặn lại.
“Nguyệt Ninh.”
“Tôi thật sự không có ý phá chuyện của hai người.”
“Tôi và Mặc Xuyên quen nhau từ nhỏ. Anh ấy chỉ coi tôi như em gái.”
Tôi suýt bật cười.
Câu này cũng quen thuộc.
Kiếp trước chính vì ba chữ “như em gái” mà tôi tự ép mình nhịn hết lần này tới lần khác.
Cho tới tận ngày tôi ch/e/t.
Ngày đó tôi gặp tai nạn trên đường cao tốc.
Xe cứu thương đưa tôi vào viện.
Bác sĩ cần người nhà tới ký tên gấp.
Điện thoại của Tần Mặc Xuyên không gọi được.
Sau cùng y tá lục danh bạ khẩn cấp của tôi, gọi cho đồng nghiệp.
Mấy tiếng sau, khi tôi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, việc đầu tiên là hỏi chồng đâu.
Không ai dám nhìn tôi.
Mãi tới tối, tôi mới biết.
Hôm đó con mèo An Nhu nuôi mất tích.
Tần Mặc Xuyên tắt điện thoại, cùng cô ta đi tìm suốt một ngày.
Tôi nằm viện ba hôm.
Đến ngày thứ tư, vết thương biến chứng.
Tôi không qua khỏi.
Trong những phút cuối, tôi nghe tiếng y tá nói ngoài cửa:
“Người nhà vẫn chưa tới sao?”
Đồng nghiệp tôi đáp rất nhỏ.
“Chồng cô ấy nói đang có việc.”
Có việc.
Hai chữ ấy đã kết thúc cuộc đời tôi.
Sau khi sống lại, tôi từng nghĩ mình sẽ hận An Nhu.
Nhưng giờ nhìn cô ta, tôi lại thấy rất bình thường.
Người thực sự có lỗi với tôi chưa bao giờ là An Nhu.
Cô ta có thể gọi.
Có thể khóc.
Có thể nhờ giúp đỡ.
Nhưng người lựa chọn bỏ tôi lại luôn là Tần Mặc Xuyên.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“An Nhu.”
“Cô không cần giải thích quan hệ của hai người với tôi.”
Cô ta khẽ cau mày.
Tôi nói tiếp:
“Bởi từ hôm nay trở đi, hai người là quan hệ gì cũng không còn liên quan tới tôi nữa.”
Sắc mặt cô ta thay đổi.
“Chị nói gì vậy?”
“Tôi và Mặc Xuyên không kết hôn nữa.”
Lần này, cô ta im bặt.
Trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên quá rõ.
Sau đó mới vội vàng nói:
“Chỉ vì chuyện sáng nay sao?”
“Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng chị đừng vì tôi mà chia tay anh ấy.”
Tôi nhướng mày.
“Tại sao không?”
“Bởi vì…”
An Nhu nghẹn lời.
Tôi cười.
“Cô cũng thấy chỉ vì một người phụ nữ khác gọi điện mà bỏ bạn gái ở Cục Dân chính là chuyện không đáng chia tay à?”
Mặt cô ta hơi trắng.
“Không phải.”
“Tôi chỉ cảm thấy Mặc Xuyên yêu chị.”
“Anh ấy yêu tôi?”
Tôi lặp lại.
An Nhu lập tức nói:
“Đương nhiên.”
“Anh ấy từng nói chị là người phù hợp nhất để kết hôn.”
Câu này khiến tôi bật cười thật.
Phù hợp nhất để kết hôn.
Không phải yêu nhất.
Không phải quan trọng nhất.
Chỉ là phù hợp.
Kiếp trước tôi từng nghe chính miệng Tần Mặc Xuyên nói với bạn mình.
“Nguyệt Ninh ổn định, hiểu chuyện, gia đình đơn giản, thích hợp làm vợ.”
Còn khi nhắc đến An Nhu, anh nói:
“Cô ấy khác.”
Khi ấy tôi chưa hiểu “khác” nghĩa là gì.
Sau này mới biết.
Một người để yêu.
Một người để cưới.
Tôi là người thứ hai.
Đáng tiếc kiếp này tôi không muốn làm nữa.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn cô đã tới.”
An Nhu còn định nói gì đó, điện thoại của cô ta bỗng vang lên.
Tên người gọi hiện trên màn hình.
Tần Mặc Xuyên.
Cô ta lập tức tắt màn hình, nhưng vẫn chậm một bước.
Tôi đã nhìn thấy.
Không khí yên lặng vài giây.
An Nhu có vẻ lúng túng.
“Tôi…”
“Nghe đi.”
Tôi nhường cửa.
“Biết đâu anh ấy đang tìm cô.”
Cô ta không nghe.
Nhưng đúng lúc ấy, thang máy phía sau vang lên một tiếng.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →