Tiếng cửa va mạnh vang lên khắp căn phòng

Chương 2



Sáng hôm sau.

Giang Dữ An công khai giấy chứng nhận kết h/ôn lên vòng bạn bè.

Bức ảnh chụp cuốn sổ đỏ còn mới tinh.

Bên cạnh là Hạ Tri Hòa với nụ cười rạng rỡ.

Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn một câu:

【Cuối cùng cũng cưới được em. Quãng đời còn lại, mong được em chỉ giáo nhiều hơn.】

Trong từng tấm ảnh, hai người đứng sát bên nhau.

Giang Dữ An ôm vai Hạ Tri Hòa, nụ cười trên gương mặt chưa từng rạng rỡ đến thế.

Phía dưới, bình luận nối tiếp bình luận.

Tất cả đều là lời chúc phúc.

Thư ký Vương bước nhanh vào văn phòng, sắc mặt chẳng mấy dễ coi.

“Tổng giám đốc…”

“Tôi vừa nhìn thấy…”

Tôi không ngẩng đầu.

“Đưa tài liệu đây.”

“Cô định nói gì, tôi đều biết rồi.”

“Không cần bận tâm.”

Cả buổi chiều, tôi vẫn xử lý công việc như thường lệ.

Đến khi ký xong tập hồ sơ cuối cùng, ngoài cửa sổ đã chìm trong màn đêm.

Nếu Giang Dữ An đã đưa ra lựa chọn của mình…

Thì tôi cũng phải đưa ra quyết định của tôi.

Tình cảm là chuyện của hai người.

Nhưng hợp tác…

Lại là chuyện của hai tập đoàn.

Tôi không thể tiếp tục đặt lợi ích của Tô Thị lên một mối quan hệ đã hoàn toàn đổ vỡ.

Đó là trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp.

Tôi cầm điện thoại, gửi cho thư ký Vương một tin nhắn.

“Thông báo toàn bộ ban lãnh đạo.”

“Sáng mai họp.”

“Tất cả lãnh đạo chủ chốt đều phải có mặt.”

Sau đó, tôi gọi cho bố.

“Hôn ước đã hủy.”

“Ngày mai cần họp để đánh giá lại các khoản đầu tư.”

Đầu dây bên kia chỉ đáp một chữ.

“Được.”

Ngoài câu đó…

Ông không hỏi thêm điều gì.

Không trách móc.

Cũng chẳng an ủi.

Chỉ đơn giản đồng ý.

…

Sáng hôm sau.

Không khí trong tập đoàn nặng nề hơn hẳn.

Tin tức về cuộc hủy h/ôn đã lan khắp thành phố A.

Khắp nơi đều là những lời bàn tán khe khẽ.

Khi tôi bước vào phòng họp.

Hơn mười lãnh đạo cấp cao đã có mặt đầy đủ.

Bố tôi ngồi cạnh vị trí chủ tọa.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi.

Tôi mở máy chiếu.

Bản báo cáo hiện lên.

Giọng tôi bình tĩnh vang khắp phòng.

“Hạng mục thứ nhất.”

“Dự án phố ẩm thực của Giang Thị.”

“Tổng vốn đầu tư năm mươi tỷ tệ.”

“Chu kỳ thu hồi vốn ít nhất một năm.”

Tôi chuyển sang trang tiếp theo.

“Hạng mục thứ hai.”

“Dự án bất động sản.”

“Rủi ro cao.”

“Lợi nhuận chưa rõ.”

“Khả năng thua lỗ không thấp.”

Sau vài giây im lặng…

Tôi khép tập tài liệu.

“Kết luận sau khi đánh giá.”

“Đề nghị rút toàn bộ vốn.”

“Đồng thời chấm dứt hai dự án hợp tác.”

Vừa dứt lời.

Một lãnh đạo lập tức lên tiếng.

“Nếu rút vốn lúc này…”

“Bên ngoài chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta đang trả thù.”

Tôi bình thản nhìn người vừa phát biểu.

“Họ nghĩ gì…”

“Là việc của họ.”

“Công ty không có nghĩa vụ tiếp tục gánh rủi ro chỉ để đổi lấy vài lời đánh giá tốt.”

Thư ký Vương tiếp lời.

“Phòng tài chính đã hoàn tất tính toán.”

“Nếu thu hồi vốn.”

“Áp lực dòng tiền của tập đoàn sẽ giảm đáng kể.”

Một vị cổ đông lớn tuổi khẽ thở dài.

“Dù sao hai nhà cũng có quan hệ nhiều năm.”

“Làm vậy…”

“Có vội quá không?”

Tôi nhìn thẳng ông.

“Thương trường.”

“Chỉ nói chuyện lợi ích.”

Bố tôi gật đầu.

“Biểu quyết.”

“Ai đồng ý rút vốn.”

“Giơ tay.”

Chỉ trong chốc lát.

Ngoại trừ vài vị cổ đông lớn tuổi vẫn còn do dự…

Những người còn lại đều đồng loạt giơ tay.

Nghị quyết…

Được thông qua.

Cuộc họp vừa kết thúc.

Thư ký Vương đã bước tới.

“Tổng giám đốc.”

“Chủ tịch Giang vừa gọi.”

Tôi nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó mới vang lên giọng nói khàn đặc.

“Vãn Vãn…”

“Nhà họ Giang có lỗi với cháu.”

“Tất cả đều là quyết định của Dữ An.”

“Nó không hề bàn bạc với ai.”

“Tự ý đi đăng ký kết h/ôn.”

“Cả gia đình cũng chỉ biết sau cùng.”

Tôi không đáp.

Ông Giang hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp.

“Chuyện hợp tác giữa hai công ty…”

“Sẽ không bị ảnh hưởng chứ?”

Quả nhiên.

Điều ông lo lắng nhất…

Vẫn là lợi ích của Giang Thị.

Tôi bình tĩnh trả lời.

“Hợp tác là hợp tác.”

“Hôn ước là hôn ước.”

“Mọi quyết định của Tô Thị.”

“Đều phải phục vụ lợi ích của công ty.”

Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau.

Ông mới cất giọng.

“Các cháu quyết định rút vốn rồi sao?”

“Gần đây dòng tiền của Giang Thị đang rất căng.”

“Vãn Vãn.”

“Cháu bình tĩnh một chút.”

“Đừng quyết định vì cảm xúc.”

Tôi khẽ đáp.

“Cháu rất bình tĩnh.”

“Từ trước đến nay.”

“Cháu chưa từng đưa ra quyết định bốc đồng.”

Nói xong.

Tôi chủ động cúp máy.

Vừa quay lại…

Bố đã đứng phía sau từ lúc nào.

“Con quyết định rồi?”

“Vâng.”

“Con quyết định rồi.”

Ông nhìn tôi vài giây.

Cuối cùng chỉ gật đầu.

“Được.”

Rồi xoay người rời đi.

Tôi quay sang thư ký Vương.

“Bắt đầu triển khai.”

“Thứ nhất.”

“Chấm dứt toàn bộ khoản đầu tư vào Giang Thị.”

“Thu hồi toàn bộ nguồn vốn.”

“Ngay lập tức.”

“Thứ hai.”

“Rút toàn bộ bảo lãnh ngân hàng mà Tô Thị đang đứng tên cho Giang Thị.”

“Đồng thời gửi văn bản cảnh báo rủi ro đến các ngân hàng.”

“Tạm dừng mọi khoản vay có liên quan.”

“Thứ ba.”

“Thông báo tới toàn bộ đối tác.”

“Nhà đầu tư.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...