Tiếng cửa va mạnh vang lên khắp căn phòng
Chương 3
“Cùng các đơn vị phân phối.”
“Trong thời gian tới.”
“Tô Thị sẽ không tiếp tục bất kỳ hình thức hợp tác nào với Giang Thị.”
“Mọi rủi ro phát sinh sau này.”
“Họ tự chịu trách nhiệm.”
“Rõ.”
“Tôi sẽ triển khai ngay.”
…
Đúng tám giờ tối.
Điện thoại trên bàn bất ngờ reo lên.
Màn hình hiện ba chữ.
Giang Dữ An.
Tôi vừa nhấc máy.
Đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy phẫn nộ.
“Tô Vãn…”
“Em rốt cuộc đã làm cái gì?”
“Tô Vãn…”
“Em rốt cuộc đã làm cái gì?”
Giọng Giang Dữ An vang lên từ đầu dây bên kia.
Vừa tức giận.
Vừa hoảng loạn.
Tôi dựa lưng vào ghế.
Đưa mắt nhìn màn hình máy tính vẫn còn sáng.
“Anh đang hỏi chuyện gì?”
“Em còn giả vờ sao?”
Anh ta gần như gầm lên.
“Ngân hàng vừa thông báo tạm dừng giải ngân.”
“Các đối tác cũng đồng loạt yêu cầu xem xét lại hợp đồng.”
“Ngay cả hai quỹ đầu tư đang chuẩn bị rót vốn cũng đột nhiên rút lui.”
“Tô Vãn.”
“Đừng nói với anh rằng tất cả đều không liên quan đến em.”
Tôi khẽ nhướng mày.
“Đương nhiên có liên quan.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Có lẽ Giang Dữ An không ngờ tôi lại thừa nhận nhanh đến vậy.
Một lát sau.
Anh ta nghiến răng.
“Em đang trả thù anh.”
“Tôi chỉ thu hồi những thứ vốn thuộc về Tô Thị.”
“Khoản đầu tư.”
“Bảo lãnh tín dụng.”
“Quan hệ đối tác.”
“Đều là tài nguyên của tập đoàn.”
“Không phải sính lễ dành cho anh.”
Giọng nói của tôi rất bình tĩnh.
Nhưng từng câu từng chữ đều khiến hơi thở bên kia trở nên nặng nề hơn.
“Chúng ta đã hủy h/ôn.”
“Anh cũng đã kết h/ôn với người khác.”
“Vậy thì những điều kiện được xây dựng dựa trên quan hệ thông gia đương nhiên phải được đánh giá lại.”
“Có gì không hợp lý sao?”
Giang Dữ An im lặng hồi lâu.
Sau đó mới lạnh giọng hỏi:
“Em có biết việc rút vốn lúc này sẽ khiến dự án phía đông đình trệ không?”
“Biết.”
“Em có biết nếu ngân hàng dừng giải ngân, dòng tiền của Giang Thị sẽ gặp vấn đề không?”
“Biết.”
“Em có biết hàng nghìn nhân viên có thể bị ảnh hưởng không?”
Tôi bật cười.
“Giang Dữ An.”
“Người quyết định hủy h/ôn là anh.”
“Người tự ý đăng ký kết h/ôn là anh.”
“Người công khai chuyện này trước khi hai nhà thống nhất phương án xử lý cũng là anh.”
“Bây giờ hậu quả xuất hiện…”
“Anh lại muốn tôi chịu trách nhiệm thay anh sao?”
“Tô Vãn!”
“Anh không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì?”
Anh ta nghẹn lời.
Tôi tiếp tục nói:
“Anh cho rằng…”
“Sau khi anh bỏ tôi để cưới Hạ Tri Hòa.”
“Tô Thị vẫn phải tiếp tục cung cấp vốn cho Giang Thị.”
“Tiếp tục đứng ra bảo lãnh.”
“Tiếp tục dùng quan hệ của chúng tôi giúp các anh giữ đối tác.”
“Để anh vừa có tình yêu.”
“Vừa có lợi ích.”
“Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?”
Giọng Giang Dữ An thấp xuống.
“Chúng ta quen nhau nhiều năm.”
“Hai nhà cũng có giao tình lâu đời.”
“Em nhất định phải làm tuyệt tình đến mức này sao?”
“Anh nói sai rồi.”
“Tôi không tuyệt tình.”
“Tôi chỉ công tư phân minh.”
“Tô Thị không có nghĩa vụ dùng tiền của cổ đông để bù đắp cho lựa chọn cá nhân của anh.”
“Còn giao tình giữa hai nhà…”
“Là chuyện của trưởng bối.”
“Không thể trở thành lý do để tập đoàn tiếp tục gánh rủi ro.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng vật gì đó bị ném xuống đất.
Sau đó.
Một giọng nữ mềm mại truyền tới.
“Dữ An…”
“Anh đừng giận.”
“Có chuyện gì thì từ từ nói.”
Là Hạ Tri Hòa.
Có lẽ cô ta vẫn ở bên cạnh anh ta.
Giọng nói ấy rất dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến người khác lập tức muốn mềm lòng.
Đáng tiếc.
Người nghe không phải tôi.
“Tô Vãn.”
Giang Dữ An hạ giọng.
“Ngày mai chúng ta gặp mặt.”
“Có chuyện gì nói trực tiếp.”
“Không cần.”
“Tôi không có gì muốn nói với anh.”
“Tô Vãn!”
“Tôi không phải đang thương lượng với em.”
Tôi nhìn đồng hồ trên tường.
Tám giờ mười ba phút.
“Còn tôi cũng không có nghĩa vụ nghe mệnh lệnh của anh.”
“Từ bây giờ.”
“Mọi việc liên quan đến hợp tác giữa hai tập đoàn sẽ do bộ phận pháp chế xử lý.”
“Anh có vấn đề gì…”
“Có thể liên hệ luật sư.”
Nói xong.
Tôi cúp máy.
Không cho anh ta thêm cơ hội lên tiếng.
Vài giây sau.
Điện thoại lại reo.
Vẫn là Giang Dữ An.
Tôi trực tiếp tắt máy.
Rồi chặn số.
Thư ký Vương đứng đối diện.
Từ đầu đến cuối đều im lặng.
Đợi tôi xử lý xong.
Cô ấy mới hỏi:
“Có cần chuẩn bị phương án truyền thông không?”
“Có.”
“Ngày mai chắc chắn sẽ có người nói chúng ta rút vốn vì tư thù.”
“Tôi đã bảo phòng truyền thông chuẩn bị báo cáo tài chính và đánh giá rủi ro.”
“Chỉ cần công khai số liệu.”
“Không cần tranh cãi.”
“Vâng.”
Thư ký Vương gật đầu.
Nhưng vẫn chưa rời đi.
Tôi nhìn cô ấy.
“Còn chuyện gì?”
Cô ấy do dự vài giây.
“Phía nhà họ Hạ vừa gửi lời mời.”
“Tối mai họ tổ chức tiệc chúc mừng hôn lễ cho Giang Dữ An và Hạ Tri Hòa.”
“Hạ tiểu thư đích thân gửi thiệp cho chị.”
Tôi nhận tấm thiệp.
Bìa ngoài màu đỏ sẫm.
Tên của hai người được in bằng chữ mạ vàng.
Địa điểm là khách sạn Hoa Đình.
Khách sạn cao cấp nhất thành phố A.
Cũng là nơi trước đây hai nhà dự định tổ chức hôn lễ cho tôi và Giang Dữ An.
Tôi khẽ cong môi.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →