Tiếng cửa va mạnh vang lên khắp căn phòng

Chương 1



“Tô Vãn, anh muốn h/ủy h/ôn.”

Giang Dữ An vừa đẩy cửa bước vào đã ném thẳng câu nói ấy về phía tôi.

Tiếng cửa va mạnh vang lên khắp căn phòng.

Vì hôn lễ của chúng tôi đã cận kề nên thư ký ngoài cửa cũng không dám ngăn cản anh ta.

Tôi dừng công việc trong tay, khép tập tài liệu lại, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Lý do?”

Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy nên thoáng sững người.

Một lát sau mới chậm rãi lên tiếng:

“Anh đã yêu người khác.”

“Cô ấy dịu dàng hơn em.”

“Cũng phù hợp với anh hơn.”

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều vô cùng dứt khoát.

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

“Có thể hủy h/ôn.”

“Nhưng chuyện này là do anh đề nghị, vậy thì anh tự mình giải thích với hai bên trưởng bối.”

Lần này đến lượt Giang Dữ An chết lặng.

Có lẽ trước khi tới đây, anh ta đã chuẩn bị sẵn vô số lời để đối phó với sự chất vấn, nước mắt hay cơn giận dữ của tôi.

Chỉ tiếc…

Không điều nào xảy ra.

Anh ta nhìn tôi đầy khó hiểu.

“Em phản ứng vậy thôi sao?”

Tôi nhàn nhạt hỏi lại:

“Chẳng phải chính anh muốn hủy h/ôn?”

“Hay anh mong tôi nổi giận, khóc lóc rồi cãi nhau với anh?”

“Nếu không còn việc gì thì mời anh về.”

“Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý.”

Ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi tôi.

“Tô Vãn.”

“Em thật sự không hề để tâm sao?”

Tôi hơi nhíu mày.

“Anh đã quyết định xong rồi.”

“Vậy tôi còn cần để tâm điều gì nữa?”

Anh ta mím môi.

“Hay… từ trước đến nay em chưa từng thích anh?”

Thích sao?

Yêu sao?

Đối với những gia tộc như chúng tôi, đó chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.

Điều quan trọng…

Là hai người có đủ phù hợp hay không.

Phù hợp với gia tộc.

Phù hợp với lợi ích của tập đoàn.

Một năm trước, khi hai nhà tuyên bố đính h/ôn, cả thành phố A gần như chấn động.

Truyền thông liên tục đưa tin, ai cũng cho rằng sau khi chúng tôi kết h/ôn, thành phố sẽ xuất hiện thêm một thế lực đỉnh cấp mới.

Ngay cả tôi cũng từng nghĩ…

Sau khi kết h/ôn, tôi sẽ dần bàn giao vị trí chủ tịch cho em trai.

Giang Dữ An là con trai độc nhất của nhà họ Giang.

Từ nhỏ đã được nuông chiều.

Muốn gì được nấy.

Anh ta luôn mặc nhiên cho rằng cả thế giới phải xoay quanh mình.

Hiếm khi bận tâm đến cảm nhận của người khác.

Còn tôi thì khác.

Là con gái trưởng của nhà họ Tô.

Từ rất sớm đã được đưa vào tập đoàn học việc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu làm từ vị trí thấp nhất.

Mất đúng năm năm.

Tôi mới ngồi vững trên chiếc ghế tổng giám đốc.

Vì thế…

Ngay khi nghe anh ta muốn hủy h/ôn, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi không phải chuyện tình cảm.

Mà là…

Việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tập đoàn.

Tôi cần đánh giá toàn bộ những tổn thất mà cuộc hôn nhân đổ vỡ có thể mang lại.

“Cô ấy là ai?”

Tôi hỏi.

“Hạ Tri Hòa.”

“Thiên kim nhà họ Hạ.”

Thì ra là cô ấy.

Con gái lớn của nhà họ Hạ ở thành phố A.

Thực lực nhà họ Hạ không quá nổi bật.

Muốn nâng cao địa vị thì liên hôn với nhà họ Giang đúng là lựa chọn tốt nhất.

Trong trí nhớ của tôi…

Hạ Tri Hòa luôn mang dáng vẻ mong manh.

Làn da trắng, đôi mắt lúc nào cũng phảng phất vẻ tủi thân.

Giọng nói mềm mại, dịu dàng.

Chỉ cần chịu chút ấm ức là vành mắt lập tức đỏ hoe.

Ai gặp lần đầu cũng sẽ nghĩ cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, đơn thuần.

Nhưng…

Con cháu được nuôi dạy trong những gia tộc lớn, làm gì có ai thật sự vô hại.

Có điều…

Kiểu người như Giang Dữ An lại rất dễ rung động trước một cô gái như vậy.

Anh ta nhìn tôi, giọng đầy mỉa mai.

“Em vẫn chẳng thay đổi.”

“Bình tĩnh đến mức khiến người khác chán ghét.”

Tôi khẽ cong môi.

“Coi như tôi nhận lời khen.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, như muốn tìm kiếm một chút dao động.

Đáng tiếc…

Từ nhỏ tôi đã hiểu rất rõ.

Chỉ khi bản thân đủ mạnh…

Mới có quyền giữ lấy mọi thứ mình muốn.

Còn cảm xúc…

Có cũng được.

Không có cũng chẳng sao.

Ít nhất…

Không đáng để lãng phí vào chuyện này.

Giang Dữ An xoay người bước đi.

Đến cửa, anh ta bỗng dừng lại.

“Tô Vãn.”

“Em sẽ không trả thù anh chứ?”

Tôi mỉm cười rất nhẹ.

“Tại sao tôi phải trả thù?”

Nghe vậy, anh ta mới thật sự yên tâm.

“Lần này…”

Anh ta không quay đầu lại nữa.

Cửa phòng khép lại.

Thư ký Vương bước vào với vẻ mặt dè dặt.

“Tổng giám đốc Tô…”

“Thông báo xuống dưới.”

“Chuẩn bị tuyên bố hủy h/ôn.”

“Chỉ cần câu từ hợp lý là được.”

“Vâng.”

Thư ký Vương ngập ngừng rồi hỏi tiếp:

“Vậy còn hai dự án hợp tác với Giang Thị…”

Tôi mở tập tài liệu trước mặt.

Bên trong đều là những khoản đầu tư mà Tô Thị đã rót vào Giang Thị.

Nếu hôn ước không còn…

Thì những khoản đầu tư này cũng cần được đánh giá lại từ đầu.

“Tạm thời giữ nguyên.”

“Đợi họp hội đồng rồi quyết định.”

“Vâng, Tổng giám đốc.”

Tôi khép tập hồ sơ lại.

Ánh mắt dừng trên dòng tên “Giang Thị” vài giây.

Giang Dữ An vẫn nghĩ…

Tôi không để tâm đến chuyện anh ta rời đi.

Anh ta không hề biết.

Điều tôi thật sự để tâm…

Chưa bao giờ là anh.

Mà là lợi ích của cả tập đoàn Tô Thị.

Có điều…

Mọi chuyện lại diễn ra nhanh hơn tôi dự đoán.

Chương tiếp
Loading...