Suốt sáu năm, tôi vẫn luôn nghĩ ngày mình và Tần Mặc
Chương 2
“Tớ nhìn ra rồi. Trong ảnh có một bàn tay đang xách đồ, còn lộ cả phần cổ tay áo. Đó chính là áo của Tần Mặc.”
“Tần Mặc chẳng phải nói tuần này công ty đang chạy dự án sao?”
“Thế tại sao bây giờ anh ta lại xuất hiện tận Đôn Hoàng, còn chạy đi làm ‘th/u/ố/c a/n th/ầ/n’ cho Hạ Tư Ninh?”
Tôi đáp:
“Anh ấy xin nghỉ rồi.”
“Cậu cho anh ta đi?”
“Không.”
Tôi tiếp tục dán băng keo.
“Lúc rời đi, anh ấy không hề nói với tớ.”
Tô Vãn Ý không lên tiếng nữa.
Mấy giây sau, cô ấy mới hỏi:
“Ngày kia hai người phải đi đóng tiền đặt cọc căn nhà đó rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy mà ngay lúc này anh ta bỏ cậu một mình ở nhà, rồi chạy đi giải sầu với một người phụ nữ khác?”
Tôi miết phẳng đoạn băng keo cuối cùng trên miệng thùng.
“Không cần đóng nữa.”
“Hả?”
“Tớ sẽ chuyển khoản tiền dùng để đặt cọc trở lại tài khoản của mình.”
Tôi nhìn chiếc thùng vừa đóng xong.
“Nhà đó, tớ không mua nữa.”
Tô Vãn Ý hỏi ngay:
“Tần Mặc biết chuyện này chưa?”
“Chưa.”
Tôi nói rất nhẹ.
“Nhưng chắc anh ấy cũng chẳng quan tâm.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Để gom đủ số tiền mua căn nhà ấy, tôi đã sống tiết kiệm suốt ba năm.
Trong ba năm đó, tôi chưa từng mua bộ quần áo nào có giá vượt quá hai trăm tệ.
Ngay cả đồ dưỡng da cũng bị tôi đổi thành loại nước dưỡng ẩm đơn giản nhất.
Có những hôm thèm một bữa ngon, tôi cũng phải cân nhắc rất lâu.
Mỗi lần như vậy, Tần Mặc đều xoa đầu tôi.
Anh từng nói:
“Vãn Ninh, chịu khó thêm một thời gian nữa nhé.”
“Đợi có nhà của riêng mình rồi, ngày nào anh cũng nấu đồ ngon cho em.”
Tôi từng tin câu nói ấy.
Tin đến mức thật sự nhịn hết lần này đến lần khác.
Màn hình điện thoại vẫn sáng.
Tôi nhìn số dư tài khoản một lúc, sau đó thuận tay mở phần lịch sử giao dịch.
Một khoản chi lập tức lọt vào mắt tôi.
Thời gian giao dịch là mười một giờ hai mươi phút tối hôm qua.
Số tiền: hai mươi ba nghìn tệ.
Tôi nhìn sang tên đơn vị nhận tiền.
Đó là một công ty chuyên thiết kế tour du lịch cao cấp tại khu vực Tây Bắc.
Hai mươi ba nghìn.
Tôi đọc con số ấy thêm một lần.
Một thỏi son giá hai trăm tệ, tôi còn không nỡ mua.
Thế nhưng chỉ trong một đêm, Tần Mặc có thể tiêu số tiền tương đương hai tháng lương của cả hai chúng tôi.
Không phải cho căn nhà mà chúng tôi đã tiết kiệm ba năm để mua.
Mà là để đưa một người phụ nữ khác đi chữa lành.
Tôi nhìn giao dịch ấy rất lâu.
Kỳ lạ là tôi chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.
Có lẽ vì đêm qua, trong cuộc tranh cãi kéo dài đến ba giờ sáng, tôi đã khóc đủ rồi.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Tôi đặt điện thoại xuống rồi đi ra mở cửa.
Người đứng bên ngoài là chủ nhà, Chu Minh Hạo.
Trong tay anh ta đang cầm một bản thỏa thuận.
Vừa thấy tôi, anh ta hỏi lại:
“Cô Giang, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn trả nhà trước thời hạn?”
“Vâng.”
Chu Minh Hạo nhắc:
“Nếu kết thúc hợp đồng lúc này thì tiền cọc sẽ không được hoàn lại. Với lại cô mới báo cho tôi hôm qua, thời gian gấp quá.”
Tôi không do dự.
“Không sao.”
“Tiền cọc cứ tính thành khoản phạt do tôi vi phạm hợp đồng.”
Ánh mắt Chu Minh Hạo lướt qua vai tôi, nhìn vào căn hộ phía sau.
Đồ đạc trong phòng khách đã được dọn đi gần một nửa.
Anh ta hơi ngạc nhiên.
“Tần Mặc biết chuyện cô chuyển đi chưa?”
“Trước đây chính anh ấy còn nói với tôi chắc chắn hai người sẽ thuê căn này lâu dài.”
Tôi lắc đầu.
“Anh ấy chưa biết.”
Ngừng một chút, tôi nói tiếp:
“Sau này cũng không cần biết nữa.”
Tôi nhận cây bút Chu Minh Hạo đưa tới.
Không chần chừ, tôi ký tên mình xuống thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê.
“Ba ngày nữa tôi sẽ dọn hết đồ.”
“Phiền anh tìm người thuê mới sớm giúp tôi.”
Chu Minh Hạo cất bản hợp đồng lại.
Anh ta nhìn tôi một lúc, vẻ mặt có chút khó nói.
Cuối cùng chỉ đáp:
“Được.”
“Nếu lúc chuyển nhà thiếu người phụ thì báo tôi. Tôi có thể giúp.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
Chu Minh Hạo rời đi.
Tôi đứng bên trong, đưa tay đóng cửa.
Một tiếng “cạch” rất nhẹ vang lên.
Cánh cửa hoàn toàn khép lại.
Cánh cửa hoàn toàn khép lại.
Tôi đứng yên vài giây, sau đó quay người nhìn căn phòng mình đã sống suốt gần bốn năm.
Trước đây tôi từng cảm thấy nơi này quá nhỏ.
Nhỏ đến mức chỉ cần Tần Mặc đứng trong bếp, tôi mở tủ lạnh cũng phải nghiêng người tránh anh.