Suốt sáu năm, tôi vẫn luôn nghĩ ngày mình và Tần Mặc

Chương 1



Suốt sáu năm, tôi vẫn luôn nghĩ ngày mình và Tần Mặc bước vào căn nhà chung chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Đến năm thứ bảy bên nhau, khoản tiền dành cho lần thanh toán đầu tiên cuối cùng cũng đủ.

Tôi thậm chí đã tính xong ngày đi nộp tiền.

Thế nhưng ngay trước thời điểm ấy, một cuộc điện thoại của Hạ Tư Ninh đã khiến mọi thứ đổi hướng.

Điện thoại của Tần Mặc đang bật loa ngoài.

Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng đến mức gần như không thể nói thành câu.

“Anh Mặc, em bị phản bội rồi.”

Cô ta nức nở hồi lâu mới tiếp tục.

“Em thật sự chịu không nổi. Anh đi Đôn Hoàng với em được không? Tám ngày thôi, coi như đi cùng em giải khuây.”

Tôi ngồi đối diện Tần Mặc, nghe hết từng chữ.

Không nổi giận, tôi chỉ đặt đũa xuống rồi bình thản lên tiếng:

“Trùng hợp thật, tuần tới tôi cũng được nghỉ bù. Vậy ba người cùng đi đi.”

Bên kia lập tức yên tĩnh.

Khoảng hai giây sau, tiếng sụt sịt của Hạ Tư Ninh lại vang lên.

“Chị dâu, em vừa thất tình mà. Nếu suốt chuyến đi còn phải nhìn hai người tình cảm với nhau, em sợ mình thật sự sẽ suy sụp mất.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tần Mặc không nói ngay.

Anh nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt ấy khiến tôi hiểu anh đang bất mãn.

“Cô ấy đã đau khổ đến mức sống dở ch/e/t dở rồi. Em nhất định phải chen vào lúc này sao?”

Tôi không cho rằng mình đang chen vào bất cứ chuyện gì.

Tôi chỉ nói rõ một điều.

Tôi không thể yên tâm để bạn trai mình cùng một người phụ nữ khác đi riêng với nhau suốt tám ngày.

Đôi đũa trong tay Tần Mặc lập tức bị ném mạnh xuống mặt bàn.

“Chúng ta ở bên nhau bảy năm rồi.”

“Đến bây giờ em vẫn không thể tin anh một chút à?”

Tối hôm ấy, không ai chịu nhường ai.

Cuộc tranh cãi kéo dài đến tận ba giờ sáng mới kết thúc.

Tôi không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Chỉ biết sáng hôm sau, khi mở mắt, nửa giường bên cạnh đã lạnh ngắt.

Tần Mặc không còn ở đó.

Tôi mở tủ quần áo.

Chiếc áo khoác dùng khi leo núi biến mất.

Ba lô trekking của anh cũng không còn.

Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho anh.

Không gọi được.

Thử gửi tin nhắn, trên màn hình chỉ xuất hiện một dấu chấm than đỏ chói.

Anh đã chặn tôi.

Tôi ngồi bất động rất lâu.

Sau đó, tôi tìm đến trang cá nhân của Hạ Tư Ninh.

Bài viết được ghim đầu tiên chỉ có một câu.

“Đáp án có thể chữa lành mọi chuyện đều nằm trên những cung đường.”

Phía dưới là ảnh hai tấm vé máy bay.

Tôi nhìn kỹ thời gian đặt vé.

Mười một giờ tối hôm qua.

Tôi bỗng cảm thấy mọi thứ thật buồn cười.

Bởi vào thời điểm ấy, tôi và Tần Mặc vẫn còn đang cãi nhau.

Nghĩa là ngay giữa lúc tôi cố gắng giải thích tại sao mình không thể chấp nhận chuyến đi này, anh đã âm thầm mua xong vé.

Tôi đã đi cùng anh suốt bảy năm.

Cuối cùng, bảy năm ấy lại thua một tấm vé máy bay.

Nếu đã vậy, con đường tình cảm này cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục.

……

Tôi cúi xuống, kéo chiếc thùng cất dưới gầm giường ra ngoài.

Nắp thùng vừa mở, những thứ thuộc về bảy năm qua lần lượt xuất hiện trước mắt.

Một con thú nhồi bông.

Đó là món quà đầu tiên Tần Mặc từng tặng tôi.

Một sợi dây chuyền chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Năm đại học, anh từng đi làm thêm để dành tiền mua nó.

Phía dưới còn có rất nhiều cuống vé xem phim.

Từng tấm, từng tấm một, đều được tôi giữ lại suốt những năm qua.

Tôi không xem lại.

Cũng chẳng lựa món nào để giữ.

Tất cả được bỏ thẳng vào cùng một chiếc túi rác đen.

Khi tôi đang thu dọn, điện thoại đặt trên bàn trà bỗng rung lên.

Người gọi tới là Tô Vãn Ý.

Tôi nhấn loa ngoài, hai tay vẫn tiếp tục kéo băng keo quanh thùng carton.

Giọng cô ấy lập tức truyền ra.

“Giang Vãn Ninh, cậu đã xem bài đăng kia chưa?”

Tôi không ngẩng đầu.

“Chưa. Có chuyện gì?”

“Còn chuyện gì được nữa? Hạ Tư Ninh lại bắt đầu diễn rồi.”

Tô Vãn Ý càng nói càng tức.

“Cô ta vừa đăng cả đống ảnh chụp ở Đôn Hoàng, tấm nào cũng chỉnh đẹp long lanh. Caption còn viết cái gì mà ‘Có những sự thiên vị chính là liều th/u/ố/c a/n th/ầ/n giữa lúc hỗn loạn’.”

Tay tôi đang kéo băng keo thoáng dừng lại.

“Ồ.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Ngay sau đó, giọng Tô Vãn Ý cao vút.

“Ồ?”

“Giang Vãn Ninh, cậu chỉ có mỗi một chữ ‘ồ’ thôi à?”

Không đợi tôi trả lời, cô ấy đã nói tiếp:

Chương tiếp
Loading...