Sau Khi Trọng Sinh Tôi Ký Giấy Ly Hôn
Chương 2
Thông cảm đến tận khi anh và Tô Lệnh Nghi đường đường chính chính đứng cạnh nhau trong lễ truy điệu của chính anh.
Khi ấy, tôi mới biết.
Thì ra trên hồ sơ của nhiệm vụ, người đi cùng anh suốt ba mươi năm ấy không phải “đối tượng cần bảo hộ” như lời tổ chức nói.
Mà là “phu nhân Hoắc”.
Còn tôi?
Tôi là một cái tên cũ bị bỏ quên trong trang giấy đã ố vàng.
Tôi kéo chặt áo khoác rồi quay người đi về phía căn nhà đã ở suốt ba năm sau khi cưới.
Căn nhà này được phân cho Hoắc Chinh.
Kiếp trước, tôi xem nó như tổ ấm.
Rèm cửa là tôi chọn.
Bàn ăn là tôi lau.
Chậu lan bên cửa sổ là tôi ngày ngày tưới nước.
Từng viên gạch, từng góc bếp đều chứa đầy kỳ vọng ngây thơ của tôi.
Còn bây giờ, nó chỉ là một nơi tạm trú.
Tôi mở cửa.
Trong phòng khách vẫn treo bức ảnh cưới của tôi và Hoắc Chinh.
Trong ảnh, anh mặc quân phục, lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh nhạt. Tôi đứng bên cạnh anh, cười đến cong cả mắt.
Lúc ấy tôi thật sự rất vui.
Tôi từng nghĩ mình gả cho anh, dù tương lai có khổ thế nào cũng đáng.
Bởi vì tôi yêu anh.
Yêu một người từng kéo tôi ra khỏi đống đổ nát trong trận lũ năm mười bảy tuổi.
Yêu một người từng cởi áo khoác phủ lên vai tôi, nói rằng: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Nhưng sau này tôi mới hiểu.
Có những câu nói nghe như lời hứa.
Thật ra chỉ là lòng tốt thoáng qua.
Tôi đứng trước bức ảnh cưới một lúc lâu, sau đó tháo nó xuống.
Mặt kính lạnh băng.
Tôi không đập vỡ.
Không xé nát.
Không khóc.
Tôi chỉ úp nó xuống, bỏ vào thùng giấy.
Trên đời này, điều khiến một người đàn ông kiêu ngạo khó chịu nhất không phải là oán hận.
Mà là bị xem như không đáng nhắc tới.
Tôi kéo vali ra khỏi gầm giường.
Quần áo của tôi không nhiều.
Ba năm làm vợ Hoắc Chinh, tôi đã quen tiết kiệm đến mức gần như khắc nghiệt.
Áo khoác mùa đông chỉ có hai chiếc.
Giày chỉ có ba đôi.
Sách chuyên ngành thì chất đầy cả nửa tủ.
Kiếp trước, sau khi ly h/ôn “tạm thời”, tôi không dọn đi.
Tôi sợ nếu mình rời khỏi nơi này, Hoắc Chinh về sẽ không tìm thấy tôi.
Sợ anh gọi không có ai nghe.
Sợ căn nhà lạnh lẽo làm anh buồn.
Nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.
Một người mười năm không về, sao có thể vì căn nhà lạnh mà đau lòng?
Tôi chọn ra giấy tờ tùy thân, bằng cấp, sổ tiết kiệm, vài bộ quần áo cần thiết rồi bỏ vào vali.
Những thứ còn lại, tôi không muốn.
Đồ đôi.
Ảnh cưới.
Quân phục cũ anh thay ra chưa kịp giặt.
Khăn quàng cổ tôi đan cho anh nhưng anh chưa từng dùng.
Tất cả đều ở lại.
Tôi đang khóa vali thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
“Đồng chí Thẩm!”
Là Trần Cần.
Tôi kéo vali ra phòng khách, mở cửa.
Trần Cần đứng ngoài cửa, thở hổn hển, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
“Chị… chị đừng đi vội được không?”
Tôi nhìn cậu.
“Còn việc gì?”
Cậu bị cách xưng hô xa lạ của tôi làm nghẹn lại.
Kiếp trước, tôi luôn gọi cậu là Tiểu Trần.
Mỗi lần Hoắc Chinh gửi thư về, cậu đều là người mang đến.
Mỗi lần Tô Lệnh Nghi cần thứ gì, cậu cũng là người đến lấy.
Lúc ấy tôi còn ngu ngốc đến mức nấu cơm cho cậu, hỏi cậu Hoắc Chinh gần đây có khỏe không.
Cậu lúc nào cũng cúi đầu nói: “Thủ trưởng rất bận.”
Bận.
Bận đến mức có thời gian đưa Tô Lệnh Nghi đi khám bệnh.
Bận đến mức có thời gian cùng cô ta chụp ảnh lưu niệm ở vùng biên.
Bận đến mức có thể xin tổ chức công nhận quan hệ mới.
Chỉ không có thời gian nói với tôi một câu thật lòng.
Trần Cần cắn răng.
“Thủ trưởng vừa gọi về rồi. Anh ấy nói chị không được dọn đi.”
Tôi bật cười.
“Không được?”
Trần Cần cúi đầu thấp hơn.
“Ý thủ trưởng là… nơi này vẫn là nhà của chị. Thỏa thuận chỉ là hình thức. Anh ấy bảo chị đừng nghĩ nhiều.”
“Vậy phiền cậu chuyển lời cho đồng chí Hoắc.”
Tôi kéo vali bước ra.
“Nhà là của đơn vị phân cho anh ấy. Tôi và anh ấy đã ký giấy ly h/ôn, tôi không có tư cách ở lại.”
“Nhưng thủ trưởng nói…”
“Trần Cần.”
Tôi ngắt lời cậu.
“Cậu là trợ lý của Hoắc Chinh, không phải người giám hộ của tôi. Tôi đi hay ở, không cần anh ấy phê chuẩn.”
Gương mặt Trần Cần đỏ lên.
Cậu đứng chắn trước mặt tôi, tiến thoái lưỡng nan.
“Đồng chí Thẩm, chị thật sự hiểu lầm rồi. Thủ trưởng làm vậy đều là vì nhiệm vụ. Tô đồng chí thân phận đặc biệt, cần người bảo hộ. Anh ấy không có lựa chọn khác.”
Nghe thấy cái tên ấy, tôi dừng lại.
Tô Lệnh Nghi.
Đóa hoa trắng trong lòng Hoắc Chinh.
Con gái của chiến hữu đã hy s//inh vì cứu anh.
Một thân phận vừa đủ khiến tất cả mọi người mềm lòng.
Kiếp trước, chỉ cần nhắc đến Tô Lệnh Nghi, tất cả mọi lỗi lầm đều có thể được tha thứ.
Cô ta yếu ớt.
Cô ta không nơi nương tựa.
Cô ta có bóng ma tâm lý.
Cô ta cần Hoắc Chinh.
Còn tôi thì sao?
Tôi khỏe mạnh.
Tôi hiểu chuyện.
Tôi là vợ quân nhân, phải biết hy sinh.
Cho nên tôi đáng bị bỏ lại.
Tôi nhìn Trần Cần, bình tĩnh hỏi:
“Tô Lệnh Nghi cần bảo hộ, nên Hoắc Chinh cần ly h/ôn với tôi?”
Cậu nghẹn lời.
“Không phải ý đó…”
“Tô Lệnh Nghi thân phận đặc biệt, vậy thân phận của tôi thì không đặc biệt?”
Tôi chỉ vào chính mình.
“Tôi là công dân hợp pháp. Là vợ hợp pháp của Hoắc Chinh trước ngày hôm nay. Tôi có quyền được biết chồng mình vì sao muốn ly h/ôn, có quyền từ chối sự sắp xếp không rõ ràng, càng có quyền rời khỏi một căn nhà không còn thuộc về mình.”
Tôi cười nhạt.
“Hay trong mắt các cậu, vợ của quân nhân không phải người, chỉ là một món đồ cần đặt ở đâu thì đặt ở đó?”
Sắc mặt Trần Cần tái đi.
“Chị đừng nói nặng lời như vậy.”
“Nặng lời?”
Tôi kéo vali đi qua bên cạnh cậu.
“Cậu yên tâm, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không nói nữa.”
Cửa vừa mở ra, một nhóm hàng xóm đã đứng bên ngoài từ lúc nào.
Khu tập thể vốn không lớn.
Một chút động tĩnh cũng đủ khiến người ta chú ý.
Bà Triệu ở tầng dưới nhìn vali trong tay tôi, kinh ngạc hỏi:
“Dư An, cháu định đi đâu thế?”
Tôi mỉm cười.
“Cháu và đồng chí Hoắc đã ly h/ôn. Hôm nay cháu dọn đi.”
Câu này vừa thốt ra, cả hành lang lập tức yên tĩnh.
Trần Cần hoảng đến mức mặt trắng bệch.
“Đồng chí Thẩm!”
Tôi quay đầu nhìn cậu.
“Có vấn đề gì sao? Giấy đã ký, Chính ủy Lưu làm chứng. Tôi nói sai à?”
Bà Triệu trợn tròn mắt.
“Ly… ly h/ôn? Không phải Hoắc Chinh đi làm nhiệm vụ sao? Sao đột nhiên lại ly h/ôn?”
Một người khác lập tức chen vào.
“Có phải bên ngoài có người rồi không?”
Trần Cần vội nói:
“Không phải! Mọi người đừng hiểu lầm! Đây là nhiệm vụ, là tạm thời…”
Tôi nhìn cậu.
“Trần Cần, cậu đang định tiết lộ nhiệm vụ cơ mật trước mặt quần chúng à?”
Câu này khiến cậu lập tức im bặt.
Hàng xóm nhìn ánh mắt lúng túng của cậu, trong lòng tự nhiên có phán đoán.
Tôi không giải thích thêm.
Càng không khóc lóc kể lể.
Tôi chỉ xách vali xuống lầu.