Sau Khi Trọng Sinh Tôi Ký Giấy Ly Hôn
Chương 3
Sau lưng, tiếng bàn tán bắt đầu lan ra như nước tràn.
“Trời ơi, Dư An tốt như vậy mà…”
“Hoắc Chinh đúng là không biết quý trọng.”
“Còn tạm thời gì nữa, giấy ly h/ôn đã ký rồi mà.”
“Con bé này cuối cùng cũng tỉnh ra rồi.”
Tôi đi ra khỏi cổng khu tập thể.
Bảo vệ già nhìn thấy tôi, hơi sững lại.
“Tiểu Thẩm, đi xa à?”
Tôi gật đầu.
“Vâng, đi xa.”
“Bao giờ về?”
Tôi nhìn con đường phía trước, cong môi cười.
“Không về nữa.”
【Chương 2】
Tôi bắt taxi đến nhà khách gần ga tàu.
Vừa vào phòng, điện thoại lại hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Trần Cần.
Chính ủy Lưu.
Một số lạ.
Còn có cả số của văn phòng đơn vị.
Tôi tắt âm, đặt điện thoại úp xuống bàn.
Sau đó mở vali, lấy ra một tập hồ sơ cũ được bọc trong túi nilon chống ẩm.
Bên trong là giấy báo trúng tuyển của Viện nghiên cứu số 17.
Ba năm trước, tôi từng được chọn vào nhóm dự án thông tin địa hình vùng cao.
Đó là cơ hội mà giáo sư Giang đã dùng hết sức tranh thủ cho tôi.
Nhưng ngay trước ngày lên đường, Hoắc Chinh bị thương trong một nhiệm vụ.
Tôi bỏ tất cả để ở lại chăm anh.
Khi ấy anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.
Anh nói: “Dư An, xin lỗi, làm lỡ tiền đồ của em rồi.”
Tôi lắc đầu.
Tôi nói: “Không sao, em là vợ anh.”
Sau đó tôi thật sự trở thành “vợ anh”.
Không còn là Thẩm Dư An từng đứng đầu khoa bản đồ số.
Không còn là sinh viên xuất sắc từng được giáo sư đích thân tiến cử.
Tôi chỉ là bà Hoắc.
Một bà Hoắc bị bỏ lại suốt ba mươi năm.
Tôi mở máy tính, đăng nhập hòm thư cũ.
Trong hộp thư lưu trữ vẫn còn email của giáo sư Giang.
“Dư An, dự án lúc nào cũng cần người thật sự có năng lực. Nếu một ngày em muốn quay lại, cứ liên lạc với thầy.”
Kiếp trước, tôi đọc email này vô số lần.
Nhưng tôi không dám trả lời.
Tôi sợ Hoắc Chinh về nhà không thấy tôi.
Sợ người ta nói tôi không giữ đạo làm vợ.
Sợ tổ chức cảm thấy tôi không hiểu chuyện.
Sợ đủ thứ.
Cuối cùng sợ đến mức đánh mất cả đời mình.
Tôi đặt tay lên bàn phím.
Từng chữ từng chữ hiện ra trên màn hình.
“Thầy Giang, em là Thẩm Dư An. Nếu dự án vẫn cần người, em xin quay lại.”
Gửi đi chưa đầy mười phút, điện thoại đổ chuông.
Lần này không phải Hoắc Chinh.
Là giáo sư Giang.
Tôi bắt máy.
Ở đầu dây bên kia, giọng ông vẫn sang sảng như trong ký ức.
“Thẩm Dư An! Cuối cùng em cũng chịu liên lạc rồi?”
Chỉ một câu thôi, sống mũi tôi bỗng cay xè.
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Thầy, em xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì? Người trẻ tuổi đi đường vòng là chuyện bình thường. Quan trọng là còn biết quay lại.”
Giáo sư Giang dừng một chút.
“Em thật sự muốn trở lại?”
“Vâng.”
“Không vì ai khác mà bỏ cuộc nữa?”
Tôi nhìn tờ thỏa thuận ly h/ôn nằm trong túi xách.
“Không nữa.”
Giáo sư Giang cười một tiếng rất lớn.
“Tốt! Ba ngày sau đến viện báo danh. Nhưng thầy nói trước, dự án này khổ lắm. Vùng Tây Bắc, gió cát, thiếu nước, thiếu điện, tăng ca là chuyện thường.”
Tôi cũng cười.
“Em chịu được.”
So với ba mươi năm chờ đợi vô vọng, gió cát tính là gì?
Cúp máy, tôi đặt vé tàu đi thủ đô ngay trong đêm.
Sau đó tôi tắm nước nóng, sấy khô tóc, thay một bộ đồ sạch.
Khi nhìn mình trong gương, tôi hơi ngẩn ra.
Gương mặt này vẫn còn trẻ.
Hai mươi bảy tuổi.
Đôi mắt chưa đục.
Tóc chưa bạc.
Lưng chưa còng.
Tay chưa run vì bệnh cũ.
Thẩm Dư An của năm hai mươi bảy tuổi vẫn còn cả tương lai phía trước.
Tôi nâng tay chạm nhẹ lên mặt kính.
“Chào mừng trở lại.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị gõ vang.
Cốc cốc cốc.
Tôi bước tới nhìn qua mắt mèo.
Chính ủy Lưu đứng ngoài cửa.
Bên cạnh còn có Trần Cần.
Tôi mở cửa nhưng không mời họ vào.
“Có chuyện gì sao?”
Chính ủy Lưu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Đồng chí Dư An, chúng ta có thể nói chuyện không?”
“Có thể, nhưng đứng đây nói là được.”
Ông nghẹn lại.
Trần Cần vội nói:
“Chị, thủ trưởng đã biết chị dọn đi. Anh ấy rất tức giận.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Trần Cần ngẩn ra.
Chắc cậu không ngờ phản ứng của tôi chỉ có một chữ.
“Chị không hỏi anh ấy nói gì sao?”
“Không cần.”
Tôi nhìn cậu.
“Cậu đến chỉ để nói anh ấy tức giận?”
Trần Cần đỏ mặt.
Chính ủy Lưu thở dài.
“Đồng chí Dư An, tôi biết chuyện hôm nay khiến cô tủi thân. Nhưng đồng chí Hoắc Chinh thật sự có nhiệm vụ đặc biệt. Quan hệ giữa cậu ấy và Tô Lệnh Nghi chỉ là…”
“Chính ủy Lưu.”
Tôi nhẹ giọng ngắt lời ông.
“Ông không cần giải thích nhiệm vụ với tôi. Tôi cũng không muốn biết.”
Ông nhìn tôi, không hiểu.
Tôi nói tiếp:
“Kiếp… à không, trước đây tôi từng nghĩ, chỉ cần anh ấy có lý do, tôi sẽ chờ. Nhưng hiện tại tôi nghĩ thông rồi. Có những việc dù có lý do cũng không thể trở thành cái cớ để tổn thương người khác.”
Chính ủy Lưu im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
“Tôi tôn trọng nhiệm vụ của các ông, cho nên tôi ký tên. Tôi cũng tôn trọng bản thân mình, cho nên tôi rời đi. Hai việc này không mâu thuẫn.”
Hành lang khách sạn rất yên tĩnh.
Trần Cần há miệng mấy lần, cuối cùng vẫn không nói được gì.
Chính ủy Lưu chậm rãi lấy từ trong túi ra một phong thư.
“Đây là trợ cấp sinh hoạt tạm thời tổ chức chuẩn bị cho cô.”
Tôi không nhận.
“Không cần.”
“Dư An…”
“Tôi có tay có chân, có bằng cấp, có công việc sắp tới. Tôi không cần tiền ly h/ôn của Hoắc Chinh, cũng không cần sự thương hại của bất kỳ ai.”
Tôi đóng cửa.
Lần này, bên ngoài không còn ai gõ nữa.
Tôi nằm trên giường khách sạn, lần đầu tiên sau rất nhiều năm ngủ một giấc thật sâu.
Không mơ thấy Hoắc Chinh.
Không mơ thấy căn bếp lạnh lẽo.
Không mơ thấy tờ giấy báo tử.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Tôi kéo rèm cửa.
Ánh nắng rực rỡ tràn vào phòng.
Một ngày mới bắt đầu.
Và cuộc đời mới của tôi cũng vậy.
【Chương 3】
Tôi rời đi vào chuyến tàu sáng sớm.
Trần Cần đứng ở sân ga.
Cậu mặc thường phục, trên tay cầm một túi giấy.
Vừa thấy tôi, cậu lập tức chạy đến.
“Đồng chí Thẩm!”
Tôi dừng bước.
“Còn chuyện gì?”
Cậu đưa túi giấy qua.
“Đây là đồ thủ trưởng bảo tôi mang cho chị. Bên trong có tiền mặt, vé xe, còn có chìa khóa nhà. Anh ấy nói chị muốn giận thì cứ giận, nhưng đừng tự làm khổ bản thân.”
Tôi nhìn túi giấy ấy.
Kiếp trước, tôi từng mong chờ một chút quan tâm như vậy đến phát điên.
Chỉ cần Hoắc Chinh sai người mang về một hộp thuốc cảm, tôi cũng có thể vui suốt nửa tháng.
Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy mệt.
Tôi không nhận.
“Trả lại cho anh ấy.”
Trần Cần nhíu mày.
“Chị cần gì phải cố chấp như vậy? Thủ trưởng cũng là vì tốt cho chị.”
Tôi bật cười.
“Vì tốt cho tôi?”
“Anh ấy sợ chị một mình bên ngoài không an toàn.”
“Vậy khi anh ấy ký giấy ly h/ôn, có nghĩ tôi một mình bên ngoài không an toàn không?”
Trần Cần cứng họng.
Tôi kéo vali đi về phía cửa soát vé.
Cậu lại đuổi theo.
“Nhưng đó là nhiệm vụ!”
Đọc tiếp: Chương 4 →