Sau Khi Tiêm Thuốc Tôi Quên Anh Rồi

Chương 2



“Minh Dã, anh đừng trách Dao Dao. Cậu ấy đáng thương lắm.”

Đáng thương.

Hai chữ đó như một lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa vào tim tôi.

Tôi nhìn cô ta, cười nhạt.

“Tô Đồng, cô diễn giỏi thật đấy.”

Sắc mặt Tô Đồng trắng bệch.

Lục Minh Dã lập tức cau mày:

“Hạ Dao, cô đủ chưa? Đồng Đồng đã nhịn cô đến mức này rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”

Tôi không trả lời hắn.

Tôi chỉ chậm rãi giơ tay, chỉ về phía cửa.

“Cút.”

Lục Minh Dã sững lại.

“Hạ Dao, cô nói gì?”

“Tôi bảo hai người cút ra ngoài.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ đều rất rõ ràng.

“Đừng để tôi nhìn thấy hai người trong phòng bệnh của con tôi.”

Vẻ mặt Lục Minh Dã thoáng cứng lại.

Có lẽ đến tận lúc này, hắn mới nhớ ra đứa bé vừa mất kia cũng là con hắn.

Nhưng sự áy náy ấy chỉ xuất hiện trong mắt hắn chưa đến một giây, đã bị vẻ mất kiên nhẫn thay thế.

“Hạ Dao, đứa bé mất rồi, ai cũng đau lòng.”

Hắn dừng lại, giọng dịu xuống một chút, giống như đang bố thí cho tôi chút thương hại cuối cùng.

“Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Em cứ làm loạn như vậy thì có ích gì?”

“Huống hồ, Đồng Đồng cũng không cố ý. Cô ấy còn đang ở cữ, sức khỏe không tốt, em đừng kích động cô ấy nữa.”

Tôi ngẩn ra.

Sau đó lại bật cười.

Tô Đồng đang ở cữ?

Trong lúc tôi mất đi đứa con trong bụng, cô ta lại đang ở cữ vì vừa sinh con cho chồng tôi?

Thì ra đây mới là lý do Lục Minh Dã vội vã nói ra sự thật vào đúng lúc tôi bị đẩy vào phòng sinh.

Hắn sợ tôi sinh con ra rồi, nhà họ Lục sẽ có thêm người thừa kế danh chính ngôn thuận.

Hắn sợ ba đứa con ngoài giá thú của Tô Đồng sẽ mãi mãi không thể bước ra ánh sáng.

Hắn càng sợ tôi còn sống, còn có con, còn có tư cách ngồi vững trên vị trí Lục phu nhân.

Tôi nhắm mắt lại.

Lần nữa mở ra, trong lòng đã lạnh đến tận cùng.

“Lục Minh Dã.”

Tôi gọi tên hắn.

Hắn cau mày nhìn tôi.

Tôi nói:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Cả phòng bệnh bỗng yên tĩnh.

Tô Đồng cũng quên cả khóc.

Lục Minh Dã nhìn tôi rất lâu, sau đó bật cười như nghe thấy chuyện hoang đường nhất trên đời.

“Ly hôn?”

“Hạ Dao, cô đang uy hiếp tôi à?”

Hắn buông Tô Đồng ra, bước đến gần giường bệnh của tôi.

“Cô nghĩ nhà họ Lục có ngày hôm nay là nhờ cô thật sao?”

“Đúng, hồi đầu khởi nghiệp, cô có giúp tôi một chút. Nhưng bao nhiêu năm nay cô ở nhà làm Lục phu nhân, ăn của tôi, mặc của tôi, dùng của tôi. Cô lấy cái gì ly hôn với tôi?”

Tôi im lặng nhìn hắn.

Hắn tưởng tôi bị dọa sợ, giọng càng lạnh hơn.

“Tôi nói rồi, vị trí Lục phu nhân vẫn là của cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút, sau này Đồng Đồng và bọn trẻ cũng sẽ kính trọng cô.”

“Kính trọng?”

Tôi lặp lại hai chữ ấy.

“Anh muốn tôi làm vợ cả trong cái hậu cung bẩn thỉu của anh à?”

Mặt Lục Minh Dã lập tức sa sầm.

“Hạ Dao!”

Tôi không nhìn hắn nữa, chỉ quay sang y tá.

“Phiền cô gọi luật sư giúp tôi.”

Y tá hơi do dự.

Lục Minh Dã cười lạnh.

“Luật sư?”

“Hạ Dao, cô đừng quên, tất cả luật sư giỏi nhất thành phố này đều nhận cố vấn pháp lý cho tập đoàn Lục thị.”

“Cô muốn kiện tôi? Cô lấy gì kiện?”

Hắn cúi người, ghé sát vào tai tôi, giọng thấp xuống.

“Còn nữa, cô đừng quên, bố mẹ cô vẫn đang ở viện dưỡng lão mà tôi trả tiền.”

“Em trai cô còn đang làm trong công ty tôi.”

“Hạ Dao, cô thật sự nghĩ kỹ chưa?”

Tôi nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu.

Người đàn ông trước mắt này không chỉ phản bội tôi.

Hắn còn tính toán sẵn mọi đường lui của tôi.

Bố mẹ tôi tuổi cao, sức khỏe yếu, mấy năm nay đều sống trong viện dưỡng lão cao cấp do Lục Minh Dã sắp xếp.

Em trai tôi Hạ Thần mới tốt nghiệp, cũng là hắn đưa vào công ty làm việc.

Trước đây tôi từng cảm động vì những điều này.

Tôi cho rằng hắn yêu tôi, nên mới yêu cả gia đình tôi.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, đó không phải là tình yêu.

Đó là dây xích.

Hắn đã sớm trói hết những người tôi quan tâm vào tay mình.

Chỉ chờ một ngày tôi không nghe lời, hắn sẽ kéo dây xích ấy ra siết cổ tôi.

Tôi không nói gì nữa.

Chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời bên ngoài rất xanh.

Xanh đến chói mắt.

Tô Đồng thấy tôi im lặng, lại bắt đầu khóc nức nở.

“Dao Dao, cậu đừng ly hôn với Minh Dã. Tớ không cần danh phận, thật sự không cần.”

“Tớ chỉ cần bọn trẻ có cha là đủ rồi.”

Lục Minh Dã lập tức đau lòng kéo cô ta vào lòng.

“Đồng Đồng, em đừng nói nữa. Em và bọn trẻ đã chịu thiệt quá nhiều rồi.”

Tôi nhắm mắt lại.

Trong lòng chợt bình tĩnh lạ thường.

“Được.”

Lục Minh Dã khựng lại.

Tôi mở mắt, nhìn hắn.

“Tôi không ly hôn nữa.”

Vẻ mặt Lục Minh Dã dịu xuống một chút.

Hắn tưởng cuối cùng tôi cũng chịu thua.

Tô Đồng cũng thầm thở phào, khóe môi gần như không giấu nổi ý cười.

Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:

“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

“Các người ra ngoài đi.”

Lục Minh Dã nhìn tôi vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Em nghĩ thông suốt là tốt.”

“Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện tử tế.”

Tôi không đáp.

Tô Đồng trước khi ra ngoài còn quay đầu nhìn tôi.

Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, có thương hại, có đắc ý, cũng có khiêu khích.

Cửa phòng bệnh đóng lại.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tôi nằm im trên giường rất lâu.

Sau đó mới chậm rãi giơ tay, lau sạch nước mắt trên mặt.

Tôi không khóc nữa.

Từ giây phút đứa con của tôi không còn thở, Hạ Dao mềm yếu đã chết rồi.

Chương 2

Nửa đêm hôm đó, tôi gọi một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ lạnh lùng quen thuộc:

“Cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi?”

Tôi nhìn trần nhà trắng toát, khẽ nói:

“Chị, em muốn về nhà.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó, giọng nói ấy trở nên khàn đi.

“Hạ Dao, em còn biết mình có nhà à?”

Tôi cắn môi.

Nước mắt vừa khô lại suýt nữa rơi xuống.

Người ở đầu dây bên kia tên là Hạ Tịch.

Chị gái ruột của tôi.

Cũng là người thừa kế hiện tại của tập đoàn Hạ thị.

Năm đó, vì muốn kết hôn với Lục Minh Dã, tôi cãi nhau một trận lớn với gia đình.

Bố mẹ nói hắn dã tâm quá lớn, ánh mắt không sạch.

Chị tôi nói Lục Minh Dã không yêu tôi như tôi tưởng.

Nhưng khi ấy tôi không tin.

Tôi ôm cái gọi là tình yêu, từ bỏ thân phận nhị tiểu thư nhà họ Hạ, một lòng theo hắn gây dựng sự nghiệp.

Tôi còn vì không muốn người khác nói Lục Minh Dã dựa hơi nhà vợ, mà chủ động giấu thân phận, cắt đứt liên hệ với nhà họ Hạ suốt nhiều năm.

Tôi ngu xuẩn đến mức tự tay chặt đứt đường lui của mình.

Để rồi cuối cùng, đổi lấy kết cục hôm nay.

“Hạ Dao.”

Giọng Hạ Tịch lạnh băng.

“Em khóc à?”

Tôi cố nén, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh bình thường.

“Chị, con em mất rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...