Sau Khi Tiêm Thuốc Tôi Quên Anh Rồi
Chương 1
Vào ngày sinh, ngay khi vừa tiêm t.h.u.ố.c kích đẻ, chồng tôi là Lục Minh Dã đột nhiên cất lời.
“Thực ra, anh đã có ba đứa con rồi.”
“Mẹ của bọn trẻ chính là bạn thân của em.”
Sợ tôi không tin, hắn thậm chí còn lôi điện thoại ra, chìa bức ảnh chụp chung
đưa đến trước mặt tôi, bất lực thở dài:
“Đồng Đồng quá mắn đẻ, người ta ba năm hai đứa, chúng tôi năm năm ba đứa.”
“Nhiều khi anh còn chưa kịp ăn no, cô ấy đã lại mang bầu, nhưng mà phải nói, làm chuyện đó với bà bầu rất sướng.”
“Điểm này, em không bằng cô ấy.”
Tôi sững sờ, cổ họng như bị ai bóp nghẹt.
Ngoài cửa sổ, cô bạn thân ấy vẫn đang phấn khích vẫy tay với tôi, mắt đỏ hoe bảo tôi cố lên.
“Lúc em bị đẩy vào phòng sinh, cô ấy vừa mới xuống khỏi người anh xong.”
Hắn nhếch môi cười đầy dư vị, ngoảnh đầu nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy.
“Hạ Dao, anh vẫn luôn quan tâm đến em, thế nên anh mới nói cho em biết sự thật.”
“Có sinh hay không, tùy em.”
Chương 1
Cơn đau như xé rách cơ thể bên dưới nhắc nhở tôi.
Đây không phải là mơ, hắn không hề nói đùa.
“Nghĩ kỹ chưa? Quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay em đấy.” Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống tôi, tựa như đang hỏi hôm nay ăn gì vậy.
Máu toàn thân tôi lạnh ngắt, tôi nén cơn đau bụng, gồng mình siết chặt lấy hắn.
“Tại sao… bây giờ mới nói cho tôi?”
Giọng nói thốt ra rõ ràng đang run rẩy, nhưng tôi vẫn cố chấp muốn một câu trả lời.
Hắn lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán tôi, ánh mắt như áy náy mà cũng như trút được gánh nặng.
“Diễn kịch ngần ấy năm, cả hai chúng ta đều mệt rồi.”
“Đồng Đồng là bạn thân của em, cô ấy không hề để bụng thân phận Lục phu nhân của em, cũng không định nói cho em biết.”
“Là do anh cảm thấy cô ấy sinh đứa này đến đứa khác, cứ để cô ấy và bọn trẻ lén lút như vậy thì không công bằng.”
Nước mắt trào ra từ khóe mi, tôi c.ắ.n răng cười.
“Vậy nên… muốn tôi nhường chỗ sao?”
Thấy tôi khóc đến t.h.ả.m hại, hắn khựng lại một chút mới lắc đầu:
“Em là Lục phu nhân cùng anh gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng, điều này sẽ không thay đổi, nhưng anh hy vọng sau này, đôi bên đều vẹn cả đôi.”
“Sinh trước đi đã, những chuyện khác đợi đứa bé chào đời rồi tính!”
Nói rồi, hắn gạt tay tôi ra.
“Lục Minh Dã! Không thể nào!”
Nhưng đáp lại tôi, chỉ là tiếng đóng cửa cái “rầm”.
Cơn đau bên dưới ập tới, từng đợt dòng nóng hổi trào ra.
Bên tai là tiếng y tá vừa xót xa vừa sốt sắng gọi to:
“Lục phu nhân! Cô cố lên…”
Lục phu nhân?
Tôi nhếch môi, cười t.h.ả.m thiết.
Từ lúc tỏ tình, cầu hôn, cho đến khi ngoại tình, hắn đều gọi tôi như vậy.
Lần đầu tiên hắn nghiêng đầu không dám nhìn tôi, vành tai đỏ ửng, nói rằng nhìn tôi hiền lành nên vừa gặp đã muốn cưới tôi.
Lần thứ hai hắn quỳ một gối, cầm nhẫn hứa hẹn với tôi cả đời, đôi mắt sáng rực như muốn hái cả sao trên trời xuống cho tôi.
Vậy mà lần này, hắn lại bảo với tôi rằng hắn đã ngoại tình, lại còn là với cô bạn thân nhất của tôi.
Trước mắt tôi nhòe đi.
Tiếng máy móc cảnh báo cùng tiếng y tá la hét hòa vào làm một, vang vọng bên tai tôi.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi theo bản năng đặt tay lên bụng dưới.
“Lúc lấy đứa bé ra… nó đã không còn thở nữa, mong cô nén bi thương.”
Cô y tá cụp mắt xuống, không dám nhìn tôi.
Phải rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của chính mình, khản đặc hơn tôi tưởng tượng.
“Ca phẫu thuật, ai là người ký tên?”
Cô y tá im lặng, đưa tờ đơn phẫu thuật cho tôi.
Hai chữ “Hạ Dao” nguệch ngoạc dính đầy vết máu, chính là do tay tôi ký.
Trong lúc tôi và con đang giãy giụa giữa lằn ranh sinh tử.
Có lẽ Lục Minh Dã đang quấn quýt mặn nồng với ai kia.
Khoảnh khắc đứa trẻ ngừng thở, Hạ Dao cũng đã c.h.ế.t rồi.
Người còn sống sót, chỉ là một người mẹ vừa mất con.
Đúng lúc này, Tô Đồng đẩy cửa bước vào.
Thấy hai mắt tôi sưng đỏ, cô ta vội vàng lao tới.
Móng tay cô ta bấm chặt vào da thịt tôi: “Hạ Dao… cô còn trẻ, con cái sau này vẫn còn có thể có mà.”
Tôi từ từ quay đầu lại: “Cô thấy đắc ý lắm sao?”
“Con của tôi mất rồi, vậy mà cô lại liên tiếp sinh được ba đứa.”
Đồng t.ử cô ta co rút lại: “Cô biết rồi?”
Thấy tôi không đáp, cô ta lại run rẩy đôi môi biện bạch:
“Tôi và Minh Dã… chỉ là ngoài ý muốn thôi, Hạ Dao, cô nghe tôi nói đã…”
Ngoài ý muốn?
Ngoài ý muốn kiểu gì mà hai người có thể giấu tôi suốt năm năm, đẻ ba đứa con?
Ngoài ý muốn kiểu gì mà Lục Minh Dã lại đổi tên người thụ hưởng bảo hiểm từ tôi sang cô ta?
Là tôi ngu xuẩn, mù quáng nên mới để cô ta chà đạp lên cuộc hôn nhân của mình.
Cứ nghĩ đến bộ mặt vừa giả vờ quan tâm, vừa âm thầm cười nhạo tôi của cô ta, ngọn lửa giận trong lòng lại bùng lên.
Tôi chộp lấy chai nước ném mạnh vào gương mặt đáng ghét đó.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn và tiếng gào thét kinh hoàng của người đàn ông vang lên cùng lúc.
Lục Minh Dã xoay người ôm chặt lấy Tô Đồng, khi quay đầu lại, trán anh ta đã bê bết máu.
“Có tức giận thì nhắm vào tôi đây này, đừng có bắt nạt cô ấy!”
Đôi mắt anh ta găm chặt vào tôi, tỏa ra vẻ lạnh lùng:
“Đồng Đồng lúc nào cũng nghĩ cho cô! Cô ấy chưa từng tranh giành gì với cô cả, cái gì cũng nhường cho cô rồi.”
“Có được người bạn thân tốt như vậy, Hạ Dao! Mẹ kiếp, sao cô vẫn không biết đủ hả?”
Sự phẫn nộ trong mắt Lục Minh Dã khiến mắt tôi đỏ hoe.
Tôi chậm rãi nhấm nháp mấy câu nói đó.
Đột nhiên tôi che mặt, bật cười không ngừng.
Tôi cười đến mức vết mổ dưới bụng đau như bị ai xé toạc lần nữa.
Nước mắt chảy xuống thái dương, thấm vào tóc mai, lạnh buốt.
Y tá đứng bên cạnh hoảng hốt muốn đỡ tôi, nhưng tôi chỉ giơ tay ngăn lại.
Tôi nhìn Lục Minh Dã.
Nhìn người đàn ông từng ôm tôi trong căn phòng thuê chưa đầy hai mươi mét vuông, nói rằng sau này nhất định sẽ để tôi sống trong căn nhà lớn nhất thành phố này.
Nhìn người đàn ông từng nắm tay tôi giữa cơn mưa, thề rằng đời này chỉ cần một mình Hạ Dao.
Nhìn người đàn ông bây giờ vì Tô Đồng bị một vết thương nhỏ trên trán mà đỏ mắt gào lên với tôi.
Tôi bỗng thấy mọi thứ thật buồn cười.
“Cái gì cũng nhường cho tôi?”
Giọng tôi khàn đặc, nhẹ đến gần như tan vào không khí.
“Cô ta nhường cho tôi cái gì?”
Tô Đồng núp trong lòng Lục Minh Dã, nước mắt lăn dài, giọng run rẩy:
“Dao Dao, cậu đừng như vậy… tớ thật sự không muốn làm tổn thương cậu.”
“Tớ biết cậu vừa mất con, tâm trạng không ổn định, cậu có đánh tớ, mắng tớ thế nào cũng được.”
Cô ta nói xong, còn cố ý kéo tay Lục Minh Dã lại, như thể mình là người rộng lượng nhất trên đời.