Sau Khi Tiêm Thuốc Tôi Quên Anh Rồi
Chương 3
Câu nói ấy vừa thốt ra, đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng ghế bị đẩy mạnh ra.
“Ở yên đó.”
“Chị đến đón em.”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Chị, đừng để Lục Minh Dã biết.”
Hạ Tịch cười lạnh.
“Nó là cái thá gì mà chị phải sợ nó biết?”
“Nhưng em muốn tự tay xử lý.”
Tôi nhắm mắt.
“Em muốn hắn đứng càng cao càng tốt.”
“Rồi chính tay em đẩy hắn xuống.”
Hạ Tịch im lặng vài giây.
Sau đó, chị nói:
“Được.”
“Nhà họ Hạ chống lưng cho em.”
Chỉ một câu ấy thôi, mọi phòng tuyến trong lòng tôi suýt nữa sụp đổ.
Tôi siết chặt điện thoại, khàn giọng đáp:
“Cảm ơn chị.”
Ba giờ sáng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Không phải Lục Minh Dã.
Là một nhóm bác sĩ, hộ lý và vệ sĩ mặc đồ đen.
Người đi đầu mặc áo khoác màu trắng, mái tóc dài được búi gọn sau đầu, gương mặt đẹp lạnh như băng.
Hạ Tịch bước đến trước giường bệnh của tôi.
Chỉ nhìn tôi một cái, hốc mắt chị đã đỏ lên.
Nhưng chị không khóc.
Chị chỉ cúi xuống, cẩn thận ôm tôi vào lòng.
“Đồ ngốc.”
“Đau không?”
Tôi vốn tưởng mình đã không còn nước mắt.
Nhưng khi nghe câu hỏi ấy, tôi vẫn bật khóc thành tiếng.
“Đau.”
“Chị, em đau lắm.”
Hạ Tịch ôm tôi rất chặt.
Giống như năm đó tôi bị ngã xe, chị cũng ôm tôi như thế, vừa mắng tôi vô dụng vừa cõng tôi về nhà.
Chị đặt tay lên gáy tôi, giọng rất thấp:
“Không sao.”
“Đau bao nhiêu, chị sẽ bắt bọn chúng trả lại gấp trăm lần.”
Tôi được chuyển khỏi bệnh viện trong đêm.
Toàn bộ quá trình yên lặng đến mức không ai phát hiện.
Ngay cả y tá chăm sóc tôi cũng được Hạ Tịch đổi thành người của Hạ gia.
Trước khi rời đi, tôi yêu cầu mang theo toàn bộ hồ sơ bệnh án, ghi âm camera hành lang, đơn phẫu thuật và danh sách những người ra vào phòng sinh hôm ấy.
Hạ Tịch liếc tôi một cái.
“Vẫn còn đầu óc như vậy, xem ra chưa ngu đến hết thuốc chữa.”
Tôi mím môi.
“Em chỉ ngu một lần thôi.”
“Không.”
Chị lạnh lùng sửa lại.
“Em ngu suốt năm năm.”
Tôi không phản bác được.
Bởi vì đó là sự thật.
Sáng hôm sau, Lục Minh Dã đến bệnh viện.
Hắn đẩy cửa phòng bệnh, trên tay còn cầm một hộp cháo.
Nhưng giường bệnh đã trống không.
Ga trải giường được gấp gọn.
Mọi thứ sạch sẽ đến mức như thể tôi chưa từng nằm ở đó.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Người đâu?”
Y tá mới trực ca nhìn hắn khó hiểu.
“Xin hỏi anh tìm ai?”
“Vợ tôi, Hạ Dao!”
Y tá cúi đầu kiểm tra hồ sơ.
“Xin lỗi, bệnh nhân Hạ Dao đã làm thủ tục chuyển viện trong đêm.”
“Chuyển đi đâu?”
“Thông tin bệnh nhân được bảo mật, chúng tôi không thể tiết lộ.”
Lục Minh Dã tức đến mức đập mạnh hộp cháo xuống đất.
Cháo nóng bắn tung tóe.
“Cô có biết tôi là ai không?”
Y tá vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.
“Thưa anh, dù anh là ai, chúng tôi cũng không có quyền tiết lộ thông tin bệnh nhân.”
Lục Minh Dã lập tức gọi điện cho viện trưởng.
Nhưng điện thoại vừa kết nối, sắc mặt hắn đã dần thay đổi.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, hắn siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch.
Cuối cùng, hắn chỉ lạnh giọng hỏi:
“Ai đưa cô ấy đi?”
Viện trưởng không dám nói.
Nhưng không nói, đã là câu trả lời.
Có người hắn không đụng nổi.
Lục Minh Dã cúp máy, đứng giữa hành lang bệnh viện, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ.
Tô Đồng ôm đứa con út đi tới, dịu dàng hỏi:
“Minh Dã, Dao Dao đâu rồi?”
Lục Minh Dã không trả lời.
Tô Đồng cắn môi.
“Có phải cậu ấy vẫn còn giận chúng ta không?”
“Hay là… cậu ấy cố ý trốn đi để anh lo lắng?”
Lục Minh Dã nghe vậy, sắc mặt càng khó coi.
“Hạ Dao không có bản lĩnh đó.”
Hắn nói chắc như đinh đóng cột.
“Cô ấy rời khỏi tôi thì chẳng là gì cả.”
Tô Đồng cúi đầu, che giấu ý cười trong mắt.
“Em cũng nghĩ vậy. Dao Dao trước giờ yếu mềm, chắc chỉ là nhất thời nghĩ quẩn thôi.”
Lục Minh Dã không nói nữa.
Nhưng trong lòng hắn vẫn bất an.
Bởi vì lần này, Hạ Dao rời đi quá sạch sẽ.
Không khóc lóc, không níu kéo, không cầu xin.
Giống như thật sự muốn biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Chương 3
Tôi tỉnh lại trong phòng bệnh tư nhân của bệnh viện Hạ thị.
Cửa sổ sát đất mở ra một nửa, nắng sớm rơi trên chăn trắng.
Không còn mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, không còn ánh mắt thương hại của người ngoài.
Trên bàn đặt một bó hoa cúc trắng nhỏ.
Hạ Tịch nói đó là hoa đặt cho con tôi.
Tôi nhìn bó hoa rất lâu.
Sau đó khẽ nói:
“Chị, em muốn đặt tên cho con.”
Hạ Tịch ngồi bên cạnh giường, giọng dịu hơn bình thường.
“Em đặt đi.”
“Tên là Hạ Niệm.”
Niệm trong tưởng niệm.
Cũng là nhớ kỹ.
Nhớ kỹ nỗi đau này.
Nhớ kỹ mối thù này.
Nhớ kỹ người mẹ từng bất lực đến mức không giữ được con mình.
Hạ Tịch cúi đầu, rất lâu sau mới nói:
“Được.”
“Con bé là người nhà họ Hạ.”
Tôi nghiêng đầu nhìn chị.
“Chị biết là con gái à?”
Hạ Tịch gật đầu.
“Bác sĩ nói rồi.”
Tôi nhắm mắt lại.
Trong lồng ngực như có thứ gì đó vỡ ra.
Thì ra là con gái.
Tôi đã từng mua rất nhiều váy nhỏ cho con.
Màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh da trời.
Tôi từng tưởng tượng sau này con bé sẽ giống tôi hay giống Lục Minh Dã.
Bây giờ tôi chỉ thấy may mắn.
May mắn vì con bé chưa từng mở mắt nhìn người cha bẩn thỉu đó.
Hạ Tịch đặt một tập tài liệu trước mặt tôi.
“Đây là những gì chị tra được trong một đêm.”
Tôi mở ra.
Bên trong là toàn bộ thông tin về Tô Đồng và ba đứa con.
Đứa lớn năm tuổi.
Đứa thứ hai ba tuổi.
Đứa út vừa tròn hai tháng.
Thời gian hoàn toàn trùng khớp.
Năm năm trước, chính là lúc Lục Minh Dã nói công ty gặp khủng hoảng, thường xuyên đi công tác.
Khi ấy tôi còn thức trắng nhiều đêm giúp hắn chỉnh sửa phương án gọi vốn.
Tôi dùng quan hệ cũ của Hạ gia để âm thầm kéo cho hắn mấy dự án quan trọng.
Còn hắn thì ở bên ngoài ôm Tô Đồng, sinh đứa con đầu tiên.
Ba năm trước, tôi từng sảy thai một lần.
Lục Minh Dã khi ấy ôm tôi, đau lòng đến mức mắt đỏ hoe, nói rằng không sao, sau này chúng tôi sẽ có con.
Cũng năm đó, Tô Đồng sinh đứa thứ hai.
Hai tháng trước, khi tôi mang thai tháng thứ bảy, Lục Minh Dã nói phải đi nước ngoài ký hợp đồng.
Tôi ở nhà một mình, chân sưng đến mức đi lại khó khăn, vẫn mỗi ngày gọi video hỏi hắn có mệt không.
Hóa ra hắn không ở nước ngoài.
Hắn ở biệt thự ngoại ô cùng Tô Đồng, đợi đứa thứ ba của bọn họ chào đời.
Tôi xem từng trang tài liệu, tay run đến mức gần như không cầm nổi.
Hạ Tịch lấy lại tập tài liệu.
“Đừng xem nữa.”
Tôi giữ chặt.
“Không, em phải xem.”
“Em phải nhìn cho rõ mình đã ngu thế nào.”
Ngoài tài liệu về Tô Đồng, còn có vấn đề tài chính của Lục thị.
Từ lúc Lục Minh Dã khởi nghiệp, tôi phụ trách gần như toàn bộ hệ thống tài chính ban đầu.
Đọc tiếp: Chương 4 →