Ở Bắc Kinh

Chương 2



Anh giơ tay kéo lỏng cà vạt.

“Lạnh?”

“Trong phòng 26 độ.”

“Em nói với anh là em lạnh?”

Anh quay đầu.

“Tinh Nhiễm.”

“Tắt điều hòa đi.”

Giọng nói của anh khi nói với cô ta lập tức dịu hơn.

“Kẻo chị dâu em lại có lý do tiếp tục làm ầm.”

Phó Tinh Nhiễm ngoan ngoãn đi tắt điều hòa.

Sau đó cô ta đứng cách giường không xa.

Gương mặt lập tức hiện lên vẻ áy náy.

“Chị dâu.”

“Em xin lỗi.”

Cô ta khẽ cắn môi.

“Chuyện phanh xe thật sự không phải em cố ý.”

“Em vừa viết xong một chương trình nên muốn thử thử.”

“Em cũng không ngờ…”

Cô ta dừng một chút.

“Anh đã mắng em rồi.”

Khóe mắt nhanh chóng đỏ hơn.

“Chị đừng giận nữa được không?”

Nước mắt rơi xuống.

Phó Trầm Uyên lập tức kéo cô ta về phía mình.

Anh đứng chắn hẳn trước mặt cô ta.

Dáng vẻ ấy khiến tôi có cảm giác mình mới là người đang làm tổn thương Phó Tinh Nhiễm.

“Được rồi.”

Anh nói.

“Em xin lỗi cô ấy làm gì?”

“Cô ấy vẫn còn nằm ở đây yên ổn đấy thôi.”

Sau đó, anh nhìn tôi.

Sự dịu dàng trong mắt biến mất hoàn toàn.

“Giang Vãn Thanh.”

“Tinh Nhiễm vừa bị người khác giở trò ở quán bar.”

“Nó sợ thành như vậy rồi vẫn còn tới bệnh viện xin lỗi em.”

“Em ngay cả một chút sắc mặt tốt cũng không cho nó.”

“Em không thấy mình quá đáng sao?”

Tôi nhìn anh.

Bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Chiếc xe trên đường núi đã lao thẳng về phía lan can.

Thanh chắn bị đâm gãy.

Chỉ cần thêm một chút nữa, cả xe sẽ rơi xuống vực.

Khi nhân viên cứu hộ kéo được tôi ra ngoài, gần như khắp người đều là máu.

Tôi được đưa thẳng đến phòng cấp cứu.

Vậy mà tất cả những chuyện đó trong mắt Phó Trầm Uyên dường như đều không quan trọng bằng việc Phó Tinh Nhiễm bị người ta bắt chuyện trong quán bar.

Tôi khàn giọng hỏi:

“Cô ta bị dọa?”

“Cô ta tự đi uống rượu.”

“Tự đi nhảy.”

“Có người tới bắt chuyện với cô ta, vậy cũng được tính là bị dọa sao?”

Tôi nhìn anh.

“Còn em thì sao?”

“Em suýt ch/e/t.”

“Vậy em được tính là gì?”

Phó Trầm Uyên lập tức sa mặt.

“Em có thể đừng lúc nào cũng nhắc ch/e/t được không?”

Ánh mắt anh tràn đầy mất kiên nhẫn.

“Anh đã gọi bác sĩ tốt nhất cho em.”

“Còn chưa đủ?”

Anh lạnh nhạt nói thêm:

“Xe của em có hệ thống chống va chạm tiên tiến nhất.”

“Tinh Nhiễm đã tính toán trước rồi.”

“Nó biết em sẽ không xảy ra chuyện.”

Tôi cúi xuống.

Dòng máu không phù hợp vẫn chậm rãi chảy vào cơ thể.

Phản ứng nguy hiểm cũng đang tiếp tục diễn ra.

Từng cơ quan bên trong đều dần bị kéo về phía giới hạn.

Tính toán trước sao?

Ừ.

Phó Tinh Nhiễm tính đúng thật.

Có lẽ chính xác đến mức cả việc tôi sẽ không sống qua lần này cũng nằm trong kế hoạch của cô ta.

“Phó Trầm Uyên.”

Tôi gọi anh.

Rất nhẹ.

“Nếu lần này em thật sự ch/e/t thì sao?”

Anh đứng yên trong một giây.

Sau đó, vẻ bực bội bùng lên rõ ràng.

“Lại nữa?”

“Lần nào Tinh Nhiễm làm sai chút chuyện, em cũng đem sống ch/e/t ra uy h/i/ế/p anh.”

“Giang Vãn Thanh.”

“Em không thấy mình rất mệt mỏi sao?”

Anh kéo ghế ngồi xuống.

Tư thế tùy ý.

Hai chân bắt chéo.

“Đừng diễn nữa.”

“Nếu đau, anh sẽ bảo bác sĩ cho thêm thuốc giảm đau.”

Rồi anh nói tiếp:

“Hôm nay Tinh Nhiễm bị kinh sợ.”

“Tối nay anh sẽ ở với nó.”

“Em ở bệnh viện một mình.”

“Nhân tiện suy nghĩ kỹ xem bản thân có vấn đề gì.”

Tôi không còn sức trả lời.

Nhiệt độ cơ thể đang tăng rất nhanh.

Hình ảnh trước mắt lúc rõ lúc mờ.

Lồng ngực nóng như có lửa đốt.

Mỗi lần hít vào đều thấy bỏng rát.

Đó là phản ứng tan máu đang bắt đầu tiến triển.

“Anh.”

Phó Tinh Nhiễm bỗng kéo tay áo anh.

“Chị dâu nhìn có vẻ thật sự không ổn.”

Cô ta nhìn tôi.

“Mặt chị ấy đỏ quá.”

“Có phải sốt rồi không?”

Phó Trầm Uyên chỉ đảo mắt qua.

“Sốt gì.”

“Cô ấy tức thôi.”

Anh nói chắc nịch.

“Chẳng qua tức vì anh không chịu ở lại với cô ấy.”

Anh đứng dậy.

Sau đó bước đến sát bên giường.

“Giang Vãn Thanh.”

“Anh nói lần cuối.”

“Đừng tiếp tục mấy trò ghen tuông tranh giành ấy nữa.”

“Tinh Nhiễm là em gái anh.”

“Anh bảo vệ nó là đương nhiên.”

Ánh mắt anh lạnh đi.

“Nếu sau này em còn thái độ với nó, đừng trách anh không nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng.”

Tôi nhìn anh thật lâu.

Rồi cười.

“Được.”

“Vậy anh nhớ bảo vệ cô ta cho tốt.”

Phó Trầm Uyên không hiểu.

Anh chỉ hừ một tiếng rồi quay sang nắm tay Phó Tinh Nhiễm.

“Đi.”

“Đừng để ý người đàn bà điên này.”

Hai người cùng rời đi.

Cửa đóng lại.

Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Tôi nhìn túi máu gần cạn.

Sau đó nhắm mắt.

“Hệ thống.”

“Bật chế độ ngăn cảm giác đau lên mức cao nhất.”

【Đã tiếp nhận yêu cầu.】

【Chế độ ngăn cảm giác đau được kích hoạt.】

Một khoảng lặng trôi qua.

【Chúc ký chủ có một chuyến đi vui vẻ.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...