Ở Bắc Kinh
Chương 1
Ở Bắc Kinh, người dám đối đầu trực diện với Phó Trầm Uyên không nhiều.
Gia thế, tiền bạc, quyền lực, thứ nào anh cũng có.
Tập đoàn tài chính trong tay anh trải rộng khắp nhiều lĩnh vực, địa vị trong giới hào môn gần như không ai lay chuyển nổi.
Nhưng người thật sự có thể tùy ý vượt qua ranh giới của anh lại chỉ có một.
Phó Tinh Nhiễm.
Cô em gái nuôi được anh bảo vệ suốt nhiều năm.
Tinh Nhiễm rất giỏi máy tính.
Thiên phú của cô ta cao đến mức từ rất sớm đã được gọi là thiên tài hacker.
Chỉ là tính cách lại chẳng hề ổn định như năng lực.
Cô ta thích cảm giác kích thích.
Càng nguy hiểm, càng dễ khiến người khác gặp chuyện, cô ta càng cảm thấy thú vị.
Bảy tám năm qua, chuyện như vậy xảy ra không biết bao nhiêu lần.
Phó Tinh Nhiễm gây ra rắc rối.
Phó Trầm Uyên xử lý phần còn lại.
Cô ta làm sai đến đâu cũng được.
Bởi sau lưng luôn có anh.
Cho đến lần ấy.
Phó Tinh Nhiễm nhúng tay vào hệ thống phanh xe của tôi.
Trên đoạn đường núi, chiếc xe đột nhiên mất kiểm soát.
Tôi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nghiêm trọng.
Sinh mạng gần như chỉ còn được giữ lại bằng từng phút từng giây.
Thế nhưng khi cầm giấy đồng ý phẫu thuật đứng trước giường bệnh, người chồng của tôi lại chỉ thấp giọng nói:
“Đừng trách Tinh Nhiễm.”
Tôi nhìn anh.
Phó Trầm Uyên vẫn cúi đầu điền thông tin.
“Con bé chỉ thấy trò này khá thú vị.”
“Nó không thật sự muốn em ch/e/t.”
Anh ký thêm một chỗ.
“Nó biết anh chắc chắn sẽ tìm đội ngũ y tế tốt nhất cho em.”
“Chỉ muốn dọa em một chút thôi.”
Ngay khi đầu bút dừng lại, trợ lý của anh chạy tới.
Sắc mặt người nọ vô cùng gấp gáp.
Phó Tinh Nhiễm đang ở quán bar.
Có người làm khó cô ta.
Phó Trầm Uyên lập tức bỏ bút.
Anh xoay người rời đi không chút chần chừ.
Vội đến mức chẳng hề nhìn lại tờ giấy vừa ký.
Vì thế, anh cũng không phát hiện mình đã đánh dấu sai nhóm máu của tôi.
Cửa phòng vừa khép, trong đầu tôi bỗng xuất hiện âm thanh đã biến mất từ rất lâu.
【Nếu ký chủ t/ử v/o/n/g do tác động trực tiếp từ nam chính, nhiệm vụ được xác nhận hoàn thành.】
【Nhóm máu được chỉ định không tương thích với ký chủ. Sau khi truyền sẽ kích hoạt phản ứng tan máu và có khả năng dẫn tới t/ử v/o/n/g. Có tiếp tục hay không?】
Tôi nhìn túi máu đang được đẩy vào.
Một lúc sau mới nhẹ nhàng cong môi.
“Tiếp tục.”
……
Người phụ trách truyền máu lại không bình tĩnh được như tôi.
Y tá đứng cạnh giường, kiểm tra hết tờ giấy rồi lại nhìn sang túi máu.
Cô không lập tức thao tác.
“Bà Phó.”
Giọng cô có chút căng thẳng.
“Đây là nhóm máu A.”
Cô nhìn tôi thêm lần nữa.
“Cô thật sự muốn truyền sao?”
Tôi chỉ đáp:
“Truyền đi.”
“Nhưng…”
“Chồng tôi tự tay xác nhận.”
Tôi ngắt lời cô.
“Anh ấy biết rõ nhóm máu của tôi.”
Y tá im lặng.
Cuối cùng vẫn tháo bộ dây truyền mới.
Mũi kim xuyên qua mu bàn tay.
Túi máu được treo lên.
Chất lỏng đỏ sẫm men theo ống truyền, từng chút một chảy vào tĩnh mạch.
Ngay giây đầu tiên, hệ thống đã đưa ra phản hồi.
【Đã xác nhận nhóm máu không tương thích đi vào cơ thể ký chủ.】
【Phản ứng tan máu bắt đầu.】
【Thời gian sinh tồn còn lại: 72 giờ.】
Tôi chậm rãi nhắm mắt.
Lúc đầu, cơ thể chưa có phản ứng quá rõ rệt.
Nhưng rất nhanh, cảm giác bất thường bắt đầu xuất hiện.
Chưa tới nửa giờ, vùng thắt lưng đau buốt đến mức khiến cả người tôi cứng lại.
Nó không giống một cơn đau thông thường.
Mà giống như có vật gì đó cùn và gỉ sét đang liên tục ép sâu vào khe xương.
Hết lần này đến lần khác.
Sau đó, toàn thân bắt đầu lạnh.
Tôi kéo chăn lên.
Không có tác dụng.
Vai run.
Tay run.
Hai hàm răng cũng không ngừng va vào nhau.
Tiếng lách cách rất nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Ngay lúc ấy, cửa bị đẩy mở.
Phó Trầm Uyên trở lại.
Trên người anh vẫn còn mùi rượu.
Mùi khói thuốc cũng chưa tan.
Hai thứ hòa lẫn, nồng đến mức tôi vừa ngửi thấy đã cảm giác dạ dày nhộn nhạo.
Trên cổ áo sơ mi còn dính vài mảnh kim tuyến.
Phía sau anh là Phó Tinh Nhiễm.
Không một vết thương.
Cô ta vẫn mặc chiếc váy hai dây phủ sequin như lúc ở quán bar.
Chỉ có đôi mắt đỏ nhẹ.
Một bàn tay cô ta túm lấy tay áo Phó Trầm Uyên.
Cả người nép sau lưng anh, dáng vẻ như vừa trải qua một chuyện vô cùng đáng sợ.
Phó Trầm Uyên đến bên giường.
Vừa nhìn thấy tôi đang run, sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.
“Em lại đang làm gì?”
Tôi không đáp ngay.
Anh đã tiếp tục:
“Bác sĩ nói em chỉ bị vài vết trầy xước.”
“Bây giờ cố tình run thành thế này là muốn cho ai xem?”
Một cơn đau khác vừa đánh mạnh vào thắt lưng.
Mồ hôi lạnh trên trán tôi càng nhiều hơn.
Tôi cố mở miệng.
“Em lạnh.”
Phó Trầm Uyên cười nhạt.