Ở Bắc Kinh
Chương 3
Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng giày cao gót.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Cánh cửa lại mở.
Phó Tinh Nhiễm quay trở lại.
Chỉ một mình cô ta.
Phó Trầm Uyên không còn bên cạnh.
Ngay khi cửa đóng, vẻ mặt của cô ta lập tức đổi khác.
Đôi mắt đỏ biến mất.
Sự sợ hãi cũng biến mất.
Không còn chút đáng thương nào.
Chỉ còn lại vẻ đắc ý và ác ý.
Tôi không thèm để tâm.
Cơn sốt khiến toàn thân nặng nề.
Tay chân chẳng còn bao nhiêu sức.
Ngay cả hơi thở cũng nóng rát, lẫn một chút mùi tanh khó chịu.
Phó Tinh Nhiễm đi đến bên giường.
Cô ta đưa tay chạm vào dây truyền.
Ngón tay tùy tiện nghịch nó.
“Chậc.”
Cô ta bật cười.
“Nhìn chị thảm thật.”
“Chị có muốn biết vừa rồi anh ấy nói gì ngoài hành lang không?”
Tôi không phản ứng.
Cô ta vẫn nói tiếp:
“Anh ấy bảo chị đang cố tình làm lớn chuyện.”
Phó Tinh Nhiễm cúi xuống.
Gương mặt cách tôi càng lúc càng gần.
“Anh ấy còn nói…”
“Trong mắt anh ấy, chị còn không bằng một sợi tóc của em.”
Tôi chậm chạp mở mắt.
“Nói đủ chưa?”
“Đủ rồi thì c/ú/t.”
Cô ta không giận.
Trái lại, còn cười vui vẻ hơn.
“Chị dâu.”
“Tính khí chị bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi.”
“Nhưng cũng không quan trọng.”
Cô ta đứng thẳng người.
“Dù sao chị cũng chẳng còn ngang ngược được bao lâu nữa.”
Nói xong, Phó Tinh Nhiễm mở túi xách.
Một chiếc máy tính siêu nhỏ được lấy ra.
Kích thước chỉ bằng lòng bàn tay.
Ngón tay cô ta nhanh chóng thao tác.
Màn hình phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Cô ta nhìn màn hình.
Rồi lại nhìn tôi.
“Anh ấy nói chị giả bệnh.”
Khóe môi từ từ cong lên.
“Nhưng em nhìn sao cũng thấy không giống giả.”
Vài phím nữa được nhấn xuống.
Phó Tinh Nhiễm cười.
“Hay là…”
“Em giúp bệnh án của chị trông thật hơn một chút nhé?”
Phó Tinh Nhiễm vừa dứt lời, màn hình trong tay cô ta đã hiện lên hàng loạt dòng lệnh.
Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp, khiến nụ cười nơi khóe môi cô ta càng trở nên lạnh lẽo.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô định làm gì?”
“Không làm gì cả.”
Phó Tinh Nhiễm nhún vai.
“Chỉ sửa một chút dữ liệu thôi.”
Ngón tay cô ta tiếp tục lướt trên bàn phím.
“Ví dụ như…”
“Biến tai nạn giao thông của chị thành một vụ va chạm nhẹ.”
“Xóa vài chỉ số bất thường.”
“Đổi thời gian truyền máu.”
“Tiện thể chỉnh luôn ghi chép điều dưỡng.”
Cô ta nghiêng đầu.
“Như vậy sau này cho dù chị có muốn lấy chuyện này ra gây khó dễ với em thì cũng chẳng có bằng chứng.”
Tôi bật cười.
“Cô nghĩ xa thật.”
“Không còn cách nào khác.”
Phó Tinh Nhiễm ngồi xuống chiếc ghế mà Phó Trầm Uyên vừa ngồi.
Cô ta vắt chéo chân.
“Anh ấy thương em.”
“Nhưng em cũng không muốn lần nào cũng để anh ấy phải dọn dẹp.”
“Em lớn rồi.”
“Phải học cách tự xử lý hậu quả chứ.”
Cô ta nói câu ấy bằng giọng vô cùng tự nhiên.
Tôi bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia.
Ba năm trước, Phó Tinh Nhiễm xâm nhập hệ thống của một công ty đối thủ chỉ vì tò mò.
Dữ liệu bị rò rỉ.
Công ty kia tổn thất hàng chục triệu.
Phó Trầm Uyên bỏ tiền giải quyết.
Hai năm trước, cô ta chỉnh sửa chương trình điều khiển trong một cuộc đua xe ngầm.
Một tay đua gặp tai nạn.
Phó Trầm Uyên ép toàn bộ người có mặt ký thỏa thuận bảo mật.
Năm ngoái, Phó Tinh Nhiễm hack vào tài khoản mạng xã hội của một nữ minh tinh đang nổi.
Chỉ bởi vì cô ta cảm thấy đối phương “giả tạo”.
Ảnh riêng tư bị tung ra.
Sự nghiệp nữ minh tinh ấy gần như bị hủy sạch.
Cuối cùng vẫn là Phó Trầm Uyên ra mặt.
Anh dùng tiền.
Dùng quan hệ.
Dùng quyền lực.
Xóa sạch tất cả dấu vết.
Khi tôi hỏi anh có định để Phó Tinh Nhiễm tiếp tục như vậy cả đời không, anh còn cảm thấy tôi chuyện bé xé ra to.
“Con bé chỉ thích chơi.”
“Không có ác ý.”
“Vãn Thanh, em đừng quá khắt khe với nó.”
Khi ấy tôi từng hỏi:
“Nếu một ngày trò chơi của cô ta khiến người khác ch/e/t thì sao?”
Phó Trầm Uyên chỉ lạnh nhạt nhìn tôi.
“Không có ngày đó.”
Bây giờ xem ra…
Có rồi.
Chỉ là người sắp ch/e/t lại chính là vợ anh.
Tôi nhìn con số đếm ngược trong đầu.
【71 giờ 21 phút 08 giây.】
Vẫn còn lâu.
Tôi hơi mệt.
“Hệ thống.”
【Có mặt.】
“Có thể nhanh hơn không?”
【Không thể chủ động kết thúc sinh mệnh ký chủ.】
【Nếu không xuất hiện tác động ngoại lực mới, quá trình sẽ diễn ra theo quy luật của thế giới này.】
Tôi thở dài trong lòng.
Phiền thật.
Phó Tinh Nhiễm lại tưởng tôi sợ.
Cô ta mỉm cười.
“Chị dâu.”
“Thật ra chị cần gì phải tranh với em?”
“Ngay từ đầu chị đã thua rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tranh?”
“Đúng.”
Cô ta cúi xuống.
“Chị không nhận ra sao?”
“Trong lòng anh ấy, em luôn quan trọng hơn chị.”
“Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em muốn thứ gì, anh ấy đều cho em.”
“Người khác bắt nạt em, anh ấy sẽ khiến người đó biến mất khỏi Bắc Kinh.”
Đọc tiếp: Chương 4 →