Ngày tôi và Thẩm Nghiễn Châu
Chương 2
Thẩm Nghiễn Châu đứng phía sau tôi, sắc mặt đen đến đáng sợ, còn Lâm Thiên siết chặt tờ đơn thuốc đau dạ dày, đến khóc cũng không khóc nổi.
Tôi cất giấy tờ đi rồi bước xuống bậc thềm Cục Dân chính.
Trong gió mang theo mùi bụi khô đặc trưng của mùa thu, tôi gọi điện cho Hứa Mạn.
“Cậu giúp tôi hẹn Chu Hành.”
“Bây giờ tôi đến văn phòng luật của anh ấy.”
“Khoản nợ của Lâm Bân, hôm nay nhất định phải hủy bảo lãnh trước.”
2.
Chu Hành xem xong giấy bảo lãnh, câu đầu tiên anh hỏi tôi là: “Cô chắc chắn chữ ký trên này không phải do cô viết chứ?”
“Tôi chắc chắn.”
Tôi đặt tay lên bàn.
“Khi viết chữ, nét kết thúc của tôi thường hơi hất lên, còn chữ trên tờ giấy này lại kết thúc rất ngang và thẳng.”
“Thẩm Nghiễn Châu dùng mẫu chữ ký tôi từng lưu ở ngân hàng trước khi kết hôn, anh ta cho rằng tôi sẽ không nhìn ra.”
Chu Hành lại lấy hồ sơ của công ty cho vay ra xem, mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Họ chỉ cầm bản sao, thủ tục đăng ký thế chấp nhà vẫn chưa hoàn tất.”
“Thẩm Nghiễn Châu mới chỉ ký bảo lãnh, công ty cho vay muốn cô ký bổ sung một bản đồng ý của đồng sở hữu.”
“Chỉ cần cô không ký, tạm thời đối phương chưa thể động đến căn nhà.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi: “Lâm Bân nợ bao nhiêu?”
“Tiền gốc vay không quá nhiều, nhưng lãi tăng rất nhanh.”
“Sau khi Thẩm Nghiễn Châu ký tên, bọn họ đã nhắm thẳng vào căn nhà của hai người.”
Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy đó.
Căn nhà cưới được tôi và Thẩm Nghiễn Châu mua nửa năm trước khi kết hôn, phần lớn tiền đặt cọc đều đến từ khoản tiết kiệm bà ngoại để lại cho tôi.
Khi ấy tôi sợ anh ta cảm thấy khó chịu trong lòng nên chỉ nói gia đình hỗ trợ một chút, ngay cả trên giấy chứng nhận nhà đất cũng vẫn ghi tên cả hai chúng tôi.
Chính tay tôi đã trao cho anh ta điểm yếu dễ bị người khác nắm thóp nhất.
Tôi nhìn chằm chằm tên hai người trên giấy chứng nhận nhà đất hồi lâu.
Thật ra trước khi kết hôn, mẹ từng khuyên tôi rất nhiều lần.
Bà nói tình cảm là tình cảm, tài sản là tài sản.
Nếu căn nhà phần lớn do tôi bỏ tiền, thì ít nhất cũng phải ghi rõ tỷ lệ sở hữu.
Khi ấy tôi còn cười bà quá thực tế.
Tôi nói Thẩm Nghiễn Châu không phải loại người như vậy.
Anh ta từng vì tôi đứng dưới mưa suốt ba tiếng.
Từng lúc tôi sốt cao giữa đêm, chạy nửa thành phố mua thuốc.
Từng nói với tôi rằng cả đời này, thứ anh ta cần nhất không phải tiền, mà là một mái nhà có tôi.
Tôi tin.
Tin đến mức lúc ký hợp đồng mua nhà, tôi chủ động bảo nhân viên ghi tên hai người.
Bây giờ nghĩ lại, người ngu nhất từ đầu đến cuối hình như chính là tôi.
Chu Hành gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn.
“Cô định xử lý căn nhà thế nào?”
“Tách phần sở hữu.”
Tôi đáp không chút do dự.
“Sau đó bán.”
Anh ngẩng đầu.
“Bán?”
“Ừ.”
“Tôi không muốn giữ thứ từng được gọi là nhà cưới.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng phần tiền của tôi, một đồng tôi cũng không để lại cho anh ta.”
Chu Hành gật đầu.
“Vậy việc đầu tiên là chứng minh nguồn tiền mua nhà.”
“Cô có sao kê khoản tiền bà ngoại để lại không?”
“Có.”
“Chứng từ thanh toán tiền đặt cọc?”
“Có.”
“Tin nhắn hoặc email thể hiện hai bên từng thống nhất tỷ lệ đóng góp?”
Tôi khựng lại.
“Không.”
“Không sao.”
Anh kéo một tờ giấy trắng tới trước mặt.
“Chúng ta vẫn còn sao kê ngân hàng, hợp đồng mua bán, dòng tiền thanh toán và thời điểm hình thành tài sản.”
“Quan trọng hơn, bây giờ Thẩm Nghiễn Châu lại tự ý lấy căn nhà đi bảo lãnh cho khoản nợ của người khác.”
“Chuyện này đối với anh ta không có lợi.”
Tôi nhìn anh.
“Có thể buộc anh ta bán phần sở hữu cho tôi không?”
“Có thể thương lượng.”
“Nhưng nếu anh ta không đồng ý?”
Chu Hành cười nhạt.
“Vậy thì kiện.”
Tôi cũng cười.
“Được.”
Điện thoại trên bàn rung lên.
Là Thẩm Nghiễn Châu.
Tôi nhìn tên anh ta hai giây rồi tắt máy.
Chưa đầy mười giây sau, điện thoại lại rung.
Tôi tiếp tục tắt.
Đến lần thứ tư, Chu Hành hỏi: “Không nghe sao?”
“Không cần.”
Tôi đặt điện thoại úp xuống.
“Anh ta gọi lúc này chỉ có hai khả năng.”
“Một là muốn tôi rút lại chuyện điều tra giấy bảo lãnh.”
“Hai là muốn tôi quay lại dỗ Lâm Thiên vì cô ta vừa bị vạch trần chuyện giả mang thai.”
Chu Hành hơi nhướng mày.
“Cô hiểu anh ta như vậy?”
“Từng sống chung bảy năm.”
Tôi cười.
“Muốn không hiểu cũng khó.”
Nhưng điều tôi không ngờ là Thẩm Nghiễn Châu không gọi thêm.
Mười phút sau, tin nhắn của anh ta gửi tới.
【Đàm Tri Dao, cô đừng có làm quá.】
【Lâm Bân chỉ cần xoay được tiền thì sẽ trả ngay.】
【Căn nhà dù sao cũng có phần của tôi. Tôi dùng phần của mình bảo lãnh thì có vấn đề gì?】
Tôi đọc xong, đưa thẳng điện thoại cho Chu Hành.
“Đoạn này dùng được không?”
Anh nhìn vài giây.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Rất dùng được.”
“Anh ta tự thừa nhận chuyện bảo lãnh?”
“Ừ.”
“Tốt.”
Tôi cầm điện thoại lại, trả lời đúng một câu.
【Anh cứ nói tiếp đi.】
Bên kia im lặng.
Có lẽ Thẩm Nghiễn Châu cũng nhận ra mình vừa nói hớ.
Tôi không để ý nữa.
Chu Hành gọi cho công ty cho vay ngay trước mặt tôi.
Anh giới thiệu tư cách luật sư, sau đó thông báo rõ rằng chữ ký của tôi trên hồ sơ bảo lãnh có dấu hiệu bị giả mạo, tôi chưa từng đồng ý thế chấp phần tài sản thuộc sở hữu của mình và yêu cầu lập tức đình chỉ quy trình.