Ngày tôi và Thẩm Nghiễn Châu

Chương 1



Ngày tôi và Thẩm Nghiễn Châu đi làm thủ tục l/y h*ôn, trợ lý của anh ta lấy cớ mang tài liệu đến, tiện thể dẫn luôn người phụ nữ mà anh ta nuôi bên ngoài tới trước cửa Cục Dân chính.

Lâm Thiên ôm bụng dưới chặn tôi lại, mắt đỏ hoe hỏi: “Đàm Tri Dao, cô đã l/y h*ôn với Nghiễn Châu rồi, tại sao còn muốn điều tra chuyện căn nhà đó? Cô nhất định phải dồn chúng tôi vào đường cùng sao?”

Tôi nhét thỏa thuận l/y h*ôn vào lòng cô ta, sau đó đập bản cam kết bảo lãnh mà Thẩm Nghiễn Châu điền thay em trai cô ta lên mặt anh ta.

“L/y h*ôn là l/y h*ôn, nhưng các người lấy nhà của tôi đi gán nợ cho người khác, chẳng lẽ còn muốn tôi ký tên nhận luôn khoản nợ đó?”

Thẩm Nghiễn Châu cho rằng sau khi l/y h*ôn với anh ta, tôi chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng.

Anh ta không biết rằng hôm nay, sau khi nhận giấy chứng nhận l/y h*ôn, tôi sẽ lập tức quay đầu đẩy anh ta và cả nhà Lâm Thiên xuống chính cái hố mà bọn họ tự đào.

1.

Tôi liên tiếp tát Lâm Thiên năm cái, lòng bàn tay tê rần nóng bỏng.

Cô ta ôm mặt trốn vào lòng Thẩm Nghiễn Châu, khóc đến mức thở không ra hơi, chiếc váy trắng bị gió thổi dính sát vào chân.

Khi Thẩm Nghiễn Châu chạy tới, vừa hay nhìn thấy cảnh này, sắc mặt anh ta xanh mét, đưa tay đẩy tôi sang một bên.

“Đàm Tri Dao, rốt cuộc cô còn muốn làm loạn đến bao giờ?”

Sau khi đứng vững, tôi giơ tay tát anh ta hai cái, âm thanh còn vang hơn vừa rồi.

Những người đang chờ làm thủ tục ngoài hành lang đồng loạt nhìn sang, ngay cả nhân viên trong quầy cũng ngừng bút.

“Hôm nay tôi có quá nhiều việc, xử lý cô ta xong mới nhớ ra vẫn còn anh chưa được xử lý.”

Tôi cúi xuống nhặt những tài liệu rơi vãi trên đất.

“Hai người ôm chặt thêm chút nữa đi, lát nữa lúc cảnh sát hỏi chuyện, đỡ phải để tôi đi tìm từng người.”

Sắc mặt Lâm Thiên lập tức trắng bệch.

Cô ta túm lấy áo sơ mi của Thẩm Nghiễn Châu, vội vàng nói: “Nghiễn Châu, em chẳng làm gì cả, Đàm Tri Dao chỉ cố ý đ/á/nh em thôi.”

“Cô cầm bản sao căn cước của tôi đến công ty cho vay nộp hồ sơ, vậy mà còn dám nói mình chẳng làm gì?”

Tôi giơ điện thoại tới trước mặt cô ta.

“Đoạn camera này quay vào hôm qua. Lúc cô bước ra khỏi công ty cho vay, chiếc túi hồ sơ màu xanh trong tay cô hiện giờ đang nằm trong túi của tôi.”

Thẩm Nghiễn Châu đưa tay định giật điện thoại, tôi nghiêng người tránh đi.

Anh ta vồ hụt, chút hung hăng trong mắt cuối cùng cũng không giấu được nữa.

“Căn nhà là tài sản chung của chúng ta, tôi muốn xử lý thế nào còn chưa đến lượt cô quản.”

“Tiền đặt cọc căn nhà là tiền bà ngoại để lại cho tôi, giấy chứng nhận nhà đất và bản gốc căn cước của tôi vẫn luôn nằm trong tay tôi.”

“Anh cầm bản sao, giả chữ ký của tôi, dùng nó để bảo lãnh khoản nợ cờ bạc của Lâm Bân, chuyện này rốt cuộc đến lượt ai quản?”

Tiếng khóc của Lâm Thiên lập tức ngừng lại, bàn tay theo bản năng đè lên bụng dưới.

Tối qua cô ta còn sai người gọi điện cho mẹ tôi, nói rằng mình đang mang thai con của Thẩm Nghiễn Châu, cầu xin tôi tha cho bọn họ một con đường sống.

Cô ta cho rằng chỉ cần nói một câu “đứa trẻ vô tội” thì tôi sẽ mềm lòng.

Tôi rút một tờ phiếu khám trong túi ra, nhét vào lòng cô ta.

“Chiều hôm qua cô đăng ký khám ở khoa sản, nhưng bác sĩ kê cho cô thuốc đau dạ dày.”

“Trong bụng cô có đứa trẻ hay không, chính cô là người rõ nhất.”

“Cô còn dám lấy chuyện này ra dọa mẹ tôi, thật sự cho rằng tôi sẽ không đến bệnh viện hỏi sao?”

Mặt Lâm Thiên lập tức đỏ bừng.

Thẩm Nghiễn Châu quay đầu nhìn cô ta, môi khẽ động, rõ ràng anh ta cũng là lần đầu biết chuyện này.

“Lâm Thiên, em nói em mang thai?”

Cô ta nắm lấy tay anh ta, giọng run rẩy: “Nghiễn Châu, em chỉ sợ thôi.”

“Đàm Tri Dao cứ ép chúng ta mãi, em thật sự không biết còn có thể làm gì khác.”

Nhìn bộ dạng lại sắp rơi nước mắt của cô ta, dạ dày tôi lập tức cuộn lên vì buồn nôn.

Cô ta hai mươi hai tuổi, lúc mới quen Thẩm Nghiễn Châu thường xuyên mặc những chiếc váy đã giặt đến bạc màu, rụt rè gọi tôi là chị Đàm.

Thấy gia cảnh cô ta khó khăn, tôi còn từng nhờ Hứa Mạn giới thiệu cho cô ta một công việc lễ tân.

Sau này tôi mới biết, một mặt cô ta giả vờ đáng thương trước mặt tôi, mặt khác lại nhận túi xách và trang sức Thẩm Nghiễn Châu tặng.

Lâm Bân nợ một đống tiền cờ bạc bên ngoài, cô ta còn đi theo Thẩm Nghiễn Châu về nhà lục lọi giấy tờ của chúng tôi.

“Đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi.”

Tôi nhìn Lâm Thiên.

“Em trai cô nợ tiền không phải do tôi bắt hắn đánh bạc, cô lấy tài liệu của tôi cũng không phải do tôi ép cô đi lấy.”

“Hôm nay các người muốn tôi ký bổ sung vào giấy bảo lãnh, nằm mơ đi.”

Thẩm Nghiễn Châu nghiến răng nói: “Cô nhất định phải làm mọi chuyện khó coi đến mức này sao?”

Tôi đập thỏa thuận l/y h*ôn vào lòng anh ta.

“Người làm mọi chuyện khó coi là anh.”

“Sau khi hoàn tất thủ tục, anh dẫn Lâm Thiên đi sống cuộc đời của hai người.”

“Căn nhà đó và khoản nợ của Lâm Bân đều không liên quan gì đến tôi.”

“Nếu anh không ký, tôi sẽ báo cảnh sát, để kẻ làm giả giấy tờ và bên cho vay cùng nhau giải thích cho rõ.”

Nửa tiếng sau, giấy chứng nhận l/y h*ôn đã nằm trong tay tôi.

Trong ảnh, tóc tôi hơi rối, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.

Chương tiếp
Loading...