Ngày tôi và Thẩm Nghiễn Châu
Chương 3
Bên kia ban đầu còn vòng vo.
Đến khi Chu Hành nói nếu tiếp tục xử lý hồ sơ, chúng tôi sẽ đồng thời gửi đơn tới cơ quan chức năng, thái độ của họ lập tức thay đổi.
Cuộc gọi kéo dài gần hai mươi phút.
Kết thúc, anh đặt điện thoại xuống.
“Bọn họ đồng ý tạm dừng.”
“Tạm?”
“Cô yên tâm.”
Anh nhìn tôi.
“Chỉ cần cô không ký, căn nhà không thể bị xử lý theo cách bọn họ đang dự tính.”
“Nhưng tôi khuyên cô vẫn nên báo án về chuyện giả mạo chữ ký và sử dụng tài liệu cá nhân trái phép.”
Tôi gật đầu.
“Tôi sẽ báo.”
“Ngay hôm nay?”
“Ngay hôm nay.”
Chu Hành nhìn tôi một lúc rồi bật cười.
“Xem ra cô thật sự không định chừa đường lui.”
“Tôi đã chừa.”
Tôi đứng dậy cầm túi.
“Chừa bảy năm rồi.”
“Đủ rồi.”
3. Lúc bước ra khỏi văn phòng luật, Hứa Mạn đang chờ dưới tầng.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy liền kéo tôi lại xoay một vòng.
“Để tớ xem nào.”
“Cậu không thiếu tay thiếu chân chứ?”
“Tớ chỉ đi l/y h*ôn.”
“Với Thẩm Nghiễn Châu thì đi l/y h*ôn cũng chẳng khác gì ra chiến trường.”
Cô ấy kéo cửa xe.
“Lên xe.”
“Đi đâu?”
“Đồn cảnh sát.”
Tôi bật cười.
“Cậu biết rồi à?”
“Chu Hành vừa nhắn.”
Hứa Mạn nghiến răng.
“Đàm Tri Dao, nếu hôm nay cậu mà mềm lòng, tớ tuyệt giao với cậu.”
“Tớ không mềm.”
“Thật?”
“Thật.”
Tôi cài dây an toàn.
“Lần này ai khóc cũng vô dụng.”
Hứa Mạn im lặng hai giây rồi vỗ mạnh vô lăng.
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh.”
Tôi không đáp.
Thật ra không phải hôm nay tôi mới tỉnh.
Tôi bắt đầu tỉnh từ ba tháng trước.
Hôm đó là sinh nhật mẹ tôi.
Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng từ sớm, Thẩm Nghiễn Châu cũng hứa sẽ tới.
Nhưng đến tận lúc bánh kem được mang ra, ghế bên cạnh tôi vẫn trống.
Tôi gọi cho anh ta mười bảy cuộc.
Không ai nghe.
Mẹ còn phải cười an ủi ngược lại tôi.
“Công ty nó bận thì thôi.”
“Con đừng gọi nữa.”
Tôi vẫn nghĩ anh ta thật sự đang họp.
Cho đến khi Hứa Mạn gửi cho tôi một tấm ảnh.
Trong ảnh, Thẩm Nghiễn Châu đang đứng trước cửa bệnh viện.
Lâm Thiên khoác áo vest của anh ta, dựa vào vai anh ta, vẻ mặt yếu ớt.
Hôm sau anh ta về nhà lúc gần sáng.
Tôi hỏi đi đâu.
Anh ta nói công ty có nhân viên ngất, anh tiện đường đưa tới bệnh viện.
Tôi hỏi nhân viên đó là Lâm Thiên sao.
Anh ta sững lại chưa đến một giây rồi lập tức nổi giận.
“Cô theo dõi tôi?”
Tôi lúc ấy còn thấy đau lòng.
Tôi giải thích.
Tôi nói mình không theo dõi, chỉ tình cờ thấy.
Anh ta lại lạnh mặt.
“Lâm Thiên không có người thân ở đây, tôi giúp cô ấy một chút thì làm sao?”
“Tại sao cô lúc nào cũng phải nghĩ mọi chuyện bẩn thỉu như vậy?”
Cuối cùng, người xin lỗi là tôi.
Sau đó tôi mới biết đêm hôm đó, Lâm Thiên chẳng hề ngất.
Cô ta chỉ bị đau dạ dày.
Thẩm Nghiễn Châu bỏ sinh nhật mẹ vợ để ở bên cô ta sáu tiếng.
Từ hôm ấy tôi bắt đầu kiểm tra những thứ trước đây tôi chưa từng muốn kiểm tra.
Hóa đơn.
Lịch sử chuyển khoản.
Lịch sử khách sạn.
Quà tặng.
Những chuyến công tác không hề tồn tại.
Những đêm tăng ca giả.
Một khi đã thật sự muốn tìm, dấu vết nhiều đến mức buồn cười.
Chiếc vòng kim cương Lâm Thiên đăng ảnh lên mạng xã hội là món tôi từng nói đẹp nhưng không mua vì thấy quá đắt.
Thẩm Nghiễn Châu mua cho cô ta.
Căn hộ gần công ty mà anh ta nói thuê cho nhân viên ở tạm thực ra đứng tên người thuê là Lâm Thiên.
Tiền thuê trả từ tài khoản phụ của anh ta.
Thậm chí chuyến nghỉ dưỡng kỷ niệm ngày cưới năm ngoái, anh ta nói phải đi công tác nên hủy vào phút chót.
Ba ngày đó, anh ta đưa Lâm Thiên tới đúng khách sạn tôi từng chọn.
Khi ghép tất cả lại, tôi không khóc.
Chỉ thấy rất mệt.
Mệt đến mức lúc cầm đơn l/y h*ôn trước mặt anh ta, tôi còn chẳng muốn hỏi tại sao.
Thẩm Nghiễn Châu lại cho rằng tôi chỉ đang dọa.
Anh ta ký rất nhanh.
Còn nói:
“Đàm Tri Dao, cô đã ba mươi tuổi rồi.”
“Đừng tưởng l/y h*ôn xong cô vẫn có thể tìm được người tốt hơn tôi.”
Tôi nhớ lúc ấy mình nhìn anh ta hồi lâu.
Sau đó chỉ hỏi:
“Anh thật sự nghĩ như vậy?”
Anh ta không trả lời.
Nhưng ánh mắt đã trả lời thay.
Hôm nay giấy chứng nhận l/y h*ôn nằm trong túi tôi.
Đáng lẽ mọi chuyện kết thúc ở đây.
Nếu anh ta không động tới căn nhà.
Hứa Mạn lái xe vào bãi đỗ.
“Đang nghĩ gì?”
“Đang nghĩ may mà tớ phát hiện kịp.”
“Nếu chậm thêm một chút thì sao?”
“Tớ không biết.”
Tôi nhìn bàn tay mình.
“Có thể căn nhà thật sự sẽ bị đem đi trả nợ.”
“Có thể tớ sẽ mất số tiền bà ngoại để lại.”
“Có thể Thẩm Nghiễn Châu vẫn sẽ nói với tớ rằng chỉ là một căn nhà thôi, đừng làm ầm lên.”
Hứa Mạn cười lạnh.
“Chính xác.”
“Cậu biết thứ khiến tớ thấy buồn cười nhất là gì không?”
“Gì?”
“Anh ta luôn cảm thấy tiền của tớ là tiền của hai vợ chồng.”
“Nhưng tiền của anh ta thì vẫn là tiền của anh ta.”
Hứa Mạn mở cửa xe.
“Vậy bây giờ cho anh ta biết thế nào gọi là tiền của ai người đó giữ.”
Tôi xuống xe.
“Ừ.”
Lần này tôi rất muốn xem.
Khi những thứ vốn thuộc về tôi đều được lấy lại từng món một, Thẩm Nghiễn Châu còn có thể bình tĩnh được bao lâu.
4. Việc báo án diễn ra thuận lợi hơn tôi nghĩ.
Tôi có camera.
Có giấy bảo lãnh.
Có bản sao căn cước bị sử dụng trái phép.
Có tin nhắn Thẩm Nghiễn Châu tự thừa nhận chuyện đem căn nhà bảo lãnh.
Quan trọng nhất, phía công ty cho vay cũng xác nhận người mang hồ sơ tới là Lâm Thiên.
Đọc tiếp: Chương 4 →