Ngày dự sinh còn chưa tới

Chương 2



“Nghe nói chính thầy tự đi tìm viện trưởng xin phòng riêng.”

Tôi nằm co ro trên chiếc giường kê tạm ở hành lang.

Trong đầu chỉ còn một câu.

“Cô giáo” mà bọn họ nhắc tới là ai?

Tống Nhược Hàm sao?

Thì ra vì cô ta, một người trước giờ luôn kiêu ngạo thanh cao như Trần Cảnh Hoài cũng có thể chủ động hạ mình đi cầu xin người khác.

Vết khâu dưới bụng lại bắt đầu rỉ ra từng sợi m/á/u.

Cơn đau sắc nhọn xuyên thẳng lên.

Tôi không dám tiếp tục nghĩ.

Con gái vẫn khóc.

Khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng vì đói.

Thế nhưng tôi vừa sinh xong, sữa vẫn chưa về.

Không thể cho con bú, tôi chỉ đành nhờ y tá mua giúp một suất ăn dinh dưỡng để kích sữa.

Tôi nằm đó chờ.

Chờ rất lâu.

Cuối cùng, thứ được mang đến chỉ là vài lát bánh mì khô cứng.

Y tá đặt xuống trước mặt tôi, vẻ mặt có chút khó xử.

“Xin lỗi cô.”

“Bác sĩ Trần nói thai phụ trong bệnh viện đều ăn theo tiêu chuẩn giống nhau.”

“Anh ấy bảo cô cũng không nên được đối xử đặc biệt.”

Tôi không nói gì.

Chỉ im lặng nhận lấy.

Vài phút sau, điện thoại trong tay sáng lên.

Tôi vô tình lướt thấy bài đăng mới trên trang cá nhân của Tống Nhược Hàm.

【Thực đơn dinh dưỡng do ông chồng nghiêm khắc tự tay sắp xếp, bắt buộc phải ăn sạch. Cứ thế này chắc mình sắp béo lên vì hạnh phúc mất rồi~】

Trong ảnh là cả một bàn thức ăn.

Bữa ăn được chuyên gia dinh dưỡng cao cấp chuẩn bị riêng.

Có cá.

Có tôm.

Có đủ món bổ dưỡng.

Ngay cạnh đó, con trai cô ta đang ngủ ngon lành trong một chiếc nôi trẻ em đắt tiền.

Da dẻ hồng hào.

Khuôn mặt đầy đặn.

Tôi lại nhìn xuống con gái mình.

Con bé đang nằm trong chiếc tã quấn cũ đã ngả màu vàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vì đói mà hơi tím tái.

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu.

Hóa ra cái gọi là “tránh điều tiếng” chưa bao giờ dành cho tất cả mọi người.

Chỉ dành cho tôi.

Tôi bị đối xử bất công thế nào cũng được.

Nhưng bây giờ, ngay cả con tôi cũng phải chịu chung những ấm ức ấy.

Vậy thì căn nhà đó, tôi không cần nữa.

Gia đình ấy, tôi cũng chẳng muốn ở lại.

Con gái lại đưa nắm tay nhỏ lên miệng mút liên tục.

Rõ ràng đã đói đến không chịu nổi.

Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ có thể cầm những lát bánh mì khô lên, cố sức cắn từng miếng.

Uống thêm nước.

Ép bản thân phải nuốt xuống.

Tôi ăn quá vội.

Phần thịt mềm trong cổ họng bị cạnh bánh mì cứng cào rách.

Mỗi lần nuốt đều đau rát.

Đau đến mức hốc mắt nóng lên.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục ăn.

Bởi con gái tôi còn đang chờ.

Tôi không biết mình đã ăn hết mấy lát bánh mì ấy bằng cách nào.

Chỉ nhớ đến miếng cuối cùng, bánh mì trong miệng gần như đã nhạt thành bã giấy.

Tôi uống cạn cốc nước ấm.

Sau đó cúi xuống nhìn con gái.

Con bé đã khóc đến khàn giọng.

Hai bàn tay nhỏ xíu vẫn siết chặt trước ngực.

Tôi đưa một ngón tay tới.

Con lập tức nắm lấy.

Bàn tay bé đến mức chỉ ôm được một đốt ngón tay của tôi.

Nhưng lực nắm lại rất chặt.

Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn đã nguội lạnh của tôi bỗng như bị thứ gì đó kéo trở lại.

Tôi cúi xuống, hôn lên trán con.

“Xin lỗi con.”

“Mẹ để con chịu khổ rồi.”

“Nhưng sẽ không có lần sau nữa.”

Tôi nói rất khẽ.

Không biết đang nói cho con nghe hay đang tự nói với chính mình.

Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn lần sau.

Không còn chuyện tôi đứng chờ Trần Cảnh Hoài quay đầu.

Không còn chuyện tôi cầu xin bố mẹ thương tôi thêm một chút.

Càng không có chuyện con gái tôi phải chịu bất kỳ ấm ức nào vì cái gọi là “đại cục” của bọn họ.

Tôi lấy điện thoại ra.

Đầu tiên chụp lại chiếc giường tạm ở hành lang.

Chụp phần bánh mì khô còn sót lại.

Chụp cổ tay con gái đeo vòng tên.

Chụp cả vết m/á/u đang thấm ra từ lớp băng dưới bụng mình.

Sau đó lưu ảnh chụp màn hình bài đăng của Tống Nhược Hàm.

Bài đăng ấy vừa được đăng chưa đến mười phút.

Có lẽ cô ta quá vui.

Hoặc cũng có thể quá tự tin.

Tự tin rằng tôi sẽ giống như trước đây.

Dù đau đến đâu cũng chỉ biết nuốt xuống.

Dù phát hiện chuyện gì cũng không dám xé rách lớp mặt nạ hòa thuận của gia đình.

Bình luận bên dưới bài đăng tăng lên rất nhanh.

Có người hỏi:

【Ông chồng nghiêm khắc là ai thế?】

Tống Nhược Hàm không trả lời.

Chỉ thả một biểu tượng mặt đỏ.

Một người bạn khác trêu:

【Bác sĩ Trần à? Trước đây tớ đã nói hai người rất xứng đôi mà.】

Lần này cô ta trả lời.

【Đừng nói linh tinh, người ta sẽ ngại đấy.】

Tôi nhìn câu ấy vài giây.

Rồi chụp màn hình.

Sau đó tôi bấm gọi cho luật sư.

Người ở đầu dây bên kia là Cố Minh Thành.

Anh ấy là bạn học đại học của tôi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi học quản trị bệnh viện, còn anh ấy chuyển sang học luật.

Mấy năm nay chúng tôi không liên lạc nhiều.

Nhưng có một chuyện rất ít người biết.

Ba năm trước, khi tôi và Trần Cảnh Hoài đăng ký k/ế/t h/ô/n, chính Cố Minh Thành là người giúp tôi kiểm tra thỏa thuận tài sản trước hôn nhân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...