Ngày dự sinh còn chưa tới
Chương 3
Cuộc gọi chỉ vang hai tiếng đã được bắt máy.
“Alo?”
Tôi im lặng vài giây.
Có lẽ giọng tôi quá khàn, Cố Minh Thành lập tức nhận ra không ổn.
“An Nhiên?”
“Cậu làm sao vậy?”
Tôi nhìn con gái trong lòng.
“Minh Thành.”
“Tôi muốn ly hôn.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Khoảng ba giây sau, giọng anh trở nên nghiêm túc.
“Được.”
“Cậu muốn tôi làm gì?”
Không hỏi tại sao.
Không khuyên tôi suy nghĩ kỹ.
Cũng không hỏi có phải vợ chồng cãi nhau không.
Chỉ hỏi tôi muốn anh làm gì.
Tôi bỗng thấy sống mũi cay lên.
Hóa ra một người ngoài còn biết tôn trọng lựa chọn của tôi hơn cả bố mẹ ruột.
“Tôi muốn giành quyền nuôi con.”
“Tôi muốn kiểm kê toàn bộ tài sản chung.”
“Còn nữa…”
Tôi dừng một chút.
“Tôi nghi ngờ chồng tôi có con ngoài hôn nhân.”
“Đứa trẻ vừa sinh hôm nay.”
“Ở cùng bệnh viện với tôi.”
Lần này Cố Minh Thành im lặng lâu hơn.
Sau đó anh hỏi từng chữ rất rõ.
“Cậu có bằng chứng không?”
“Có một phần.”
“Vậy đừng làm ầm lên trước.”
“Giữ lại tất cả.”
“Từ tin nhắn, ảnh, hồ sơ bệnh viện, lịch trực, thanh toán, chuyển khoản, camera, bất cứ thứ gì liên quan.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Hành lang khoa sản.”
Giọng anh lập tức lạnh xuống.
“Cái gì?”
Tôi cười.
“Đúng.”
“Tôi vừa sinh con xong.”
“Và hiện tại đang nằm ngoài hành lang.”
Cố Minh Thành chửi một câu rất nhỏ.
Sau đó cố kiềm lại.
“An Nhiên, nghe tôi.”
“Đừng tự mình xử lý thêm chuyện gì trong tình trạng này.”
“Tôi sẽ liên hệ người qua đó.”
“Tối nay cậu cần đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của đứa bé trước.”
“Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ly hôn.”
Tôi nhắm mắt.
“Được.”
Cuộc gọi vừa kết thúc, bên cạnh bỗng có người lên tiếng.
“Cô Trình.”
Tôi mở mắt.
Là y tá trưởng vừa nãy.
Cô ấy nhìn sắc mặt tôi, lại nhìn đứa bé đang yếu ớt khóc trong lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Cô đừng ăn bánh mì nữa.”
“Cơ thể cô vừa mất m/á/u khá nhiều.”
“Ăn cái đó không đủ đâu.”
Tôi hỏi:
“Nhưng không phải đây là tiêu chuẩn thống nhất sao?”
Y tá trưởng cứng người.
Có lẽ cô ấy cũng nghe ra ý châm biếm trong câu nói ấy.
Một lát sau, cô ấy hạ giọng.
“Thật ra suất ăn của khoa sản không phải như vậy.”
“Bánh mì chỉ là đồ ăn tạm.”
“Tôi đã giúp cô đăng ký suất dinh dưỡng rồi.”
“Nhưng…”
Cô ấy có vẻ khó nói.
Tôi tiếp lời.
“Bị hủy đúng không?”
Y tá trưởng không đáp.
Sự im lặng đã là câu trả lời.
Tôi gật đầu.
“Có hồ sơ hủy không?”
Cô ấy hơi ngẩn ra.
“Có.”
“Ai hủy?”
“Bác sĩ Trần gọi điện xuống.”
Tôi lấy điện thoại ra.
“Có thể phiền cô nói lại một lần được không?”
Y tá trưởng biến sắc.
Tôi không ép.
Chỉ bình tĩnh nói:
“Tôi không định làm khó cô.”
“Nhưng chuyện này liên quan đến quyền lợi của tôi và con tôi.”
“Cô không cần nhận xét gì hết.”
“Chỉ cần xác nhận sự thật.”
Cô ấy do dự thật lâu.
Cuối cùng nhìn đứa bé trong tay tôi.
Có lẽ cũng là một người mẹ.
Giọng cô ấy thấp xuống.
“Đúng.”
“Suất dinh dưỡng sau sinh của cô vốn đã được đăng ký.”
“Nhưng bác sĩ Trần gọi đến, nói vợ mình không cần hưởng chế độ khác người.”
“Bộ phận hậu cần mới hủy suất.”
Tôi nhấn dừng ghi âm.
“Cảm ơn.”
Cô ấy thở dài.
“Cô Trình.”
“Có một câu tôi không biết có nên nói không.”
“Cô cứ nói.”
“Bác sĩ Trần…”
Cô ấy mím môi.
“Không giống người vừa làm bố.”
Tôi cười nhạt.
“Tất nhiên.”
“Vì đứa con khiến anh ấy muốn làm bố không nằm ở đây.”
Y tá trưởng nhìn tôi kinh ngạc.
Tôi không giải thích.
Đúng lúc ấy, đầu hành lang bỗng náo nhiệt.
Tiếng bánh xe đẩy.
Tiếng cười nói.
Tiếng chúc mừng.
Tất cả cùng lúc truyền tới.
Tôi ngẩng đầu.
Trần Cảnh Hoài đi ở phía trước.
Áo blouse trắng đã thay mới.
Tóc vẫn gọn gàng.
Không còn vẻ lạnh lùng vội vã lúc đi ngang qua tôi ban nãy.
Anh đang cúi đầu nói gì đó với một người phụ nữ ngồi trên xe lăn.
Tống Nhược Hàm.
Cô ta mặc bộ đồ bệnh nhân cao cấp.
Trên người khoác chiếc áo len màu kem.
Trong tay ôm một bó hoa trắng rất lớn.
Mẹ tôi đẩy xe phía sau.
Bố tôi ôm đứa trẻ.
Một nhóm y tá và sinh viên vây quanh.
Nhìn từ xa, thật sự giống một gia đình ba thế hệ hạnh phúc.
Không.
Phải là bốn người.
Bố mẹ tôi.
Trần Cảnh Hoài.
Tống Nhược Hàm.
Và đứa con của họ.
Chỉ thiếu tôi.
Thật nực cười.
Đây rõ ràng là bệnh viện tôi sinh con.
Nhưng tôi lại giống người dưng nhất.
Một sinh viên y khoa chạy phía sau cười:
“Thầy Trần, thầy làm phẫu thuật cả ngày rồi mà còn tự đẩy cô giáo về phòng à?”
Trần Cảnh Hoài hiếm khi mỉm cười.
“Cô ấy mới m/ổ.”
“Không thể sơ suất.”
Giọng nói dịu dàng ấy lọt vào tai tôi rõ mồn một.
Con gái trong lòng như cũng nghe thấy.
Con bé bỗng ọ ẹ một tiếng.
Tống Nhược Hàm quay đầu.
Ánh mắt cô ta lập tức nhìn thấy tôi.
Nụ cười trên môi dừng lại một chút.
Sau đó cô ta tỏ vẻ kinh ngạc.
“Chị?”
Cả đoàn người đồng loạt dừng bước.
Trần Cảnh Hoài nhìn tôi.
Đọc tiếp: Chương 4 →