Ngày dự sinh còn chưa tới
Chương 1
Ngày dự sinh còn chưa tới, bụng tôi đã bắt đầu đau dữ dội.
Điện thoại của chồng gọi hết lần này đến lần khác vẫn không liên lạc được.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ôm bụng, khó khăn bắt một chiếc taxi đến bệnh viện tư nơi anh đang công tác.
Tài xế vừa lái vừa liên tục lau mồ hôi trên trán.
Thấy sắc mặt tôi trắng bệch, ông không nhịn được khuyên:
“Bệnh viện cô nói xa lắm.”
“Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện gần đây trước nhé?”
Một cơn đau khác lập tức siết chặt lấy bụng dưới.
Tôi cắn răng, lắc đầu.
“Không được.”
“Người nhà tôi đều làm bác sĩ ở bệnh viện đó.”
“Có họ ở bên cạnh, tôi mới yên tâm.”
Tôi từng thật sự nghĩ như vậy.
Cho đến khi bị cơn đau giày vò suốt mười tiếng trong phòng sinh, người chồng mà tôi chờ đợi cuối cùng mới xuất hiện.
Trần Cảnh Hoài bước vào rất thong thả.
Anh chỉ nhìn tôi một cái rồi nói:
“Nhược Hàm cũng vừa chuyển dạ.”
“Anh phải sang bên đó làm m/ổ chính.”
“Lát nữa sẽ có bác sĩ thực tập tới đỡ đẻ cho em.”
Tống Nhược Hàm là con gái nuôi của bố mẹ tôi.
Tôi đau đến mức cả người run rẩy, vẫn cố vươn tay nắm lấy một ngón tay anh.
“Trần Cảnh Hoài…”
“Em mới là vợ anh.”
Anh không hề thay đổi sắc mặt.
Chỉ bình tĩnh rút tay khỏi tay tôi.
“Chính vì em là vợ anh nên càng phải tránh điều tiếng.”
“Nếu anh trực tiếp ở lại phòng sinh của em, người ngoài sẽ nói anh lợi dụng chức vụ để đặc biệt chăm sóc người nhà.”
Tôi tủi thân đến mức gần như không thở nổi.
Thấy anh chuẩn bị rời đi, tôi cố hết sức ngăn lại.
Đúng lúc ấy, bố mẹ tôi bước vào.
Không ai hỏi tôi có đau không.
Cũng chẳng ai hỏi tôi có sợ không.
Hai người trực tiếp giữ chặt tôi trên giường.
Mẹ nhìn tôi, giọng nói bình thản đến mức khiến tôi lạnh cả người.
“An Nhiên, bố mẹ nói thật với con vậy.”
“Đứa bé trong bụng Nhược Hàm là con của Cảnh Hoài.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Bố lại tiếp lời:
“Suốt thời gian con mang thai, hai đứa nó vì muốn chăm sóc cảm xúc của con nên đã nhẫn nhịn rất nhiều.”
“Con hãy rộng lượng một lần đi.”
“Để Cảnh Hoài tự tay đỡ đẻ cho con ruột của nó.”
Tôi nằm bất động.
Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên ngọn đèn ph/ẫ/u th/u/ậ/t trên đầu.
Tiếng nói xung quanh dần biến thành những âm thanh ù ù hỗn loạn.
Tôi không còn nghe rõ bất cứ thứ gì nữa.
Mãi đến khi một đ/ứ/a b/é nhỏ xíu được đặt vào lòng, tôi mới như tỉnh lại.
Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt còn đỏ hồng của con gái.
Giọng run đến mức gần như vỡ vụn.
“Con yêu.”
“Sau này chỉ sống với mẹ thôi, được không?”
……
Sau khi sinh xong, tôi được đẩy khỏi phòng sinh.
Bên ngoài không có người chờ.
Không hoa.
Không lời hỏi han.
Không một vòng tay.
Thậm chí chẳng có lấy một gương mặt quen thuộc.
Chỉ có màn hình điện thoại trong tay tôi phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Tin nhắn của mẹ vừa gửi tới.
【An Nhiên, để tránh người khác nói bệnh viện thiên vị, mẹ với bố con sẽ không sang bên đó.】
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Đúng lúc này, vài y tá đi ngang qua.
Họ vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện.
“Hôm nay con gái nuôi của Chủ nhiệm Trương sinh con đấy.”
“Chủ nhiệm còn đặc biệt dặn cả bệnh viện phải chăm sóc cô ấy thật chu đáo.”
“Nghe nói bà ấy còn chuẩn bị hẳn một bó hoa rất lớn cho con gái nuôi nữa.”
Một người khác bật cười.
“Không phải mẹ con ruột mà tình cảm còn thân hơn cả ruột thịt.”
Tôi chậm rãi khép mắt.
Thì ra đau lúc sinh con vẫn chưa phải thứ đau nhất.
Phòng bệnh lúc ấy đều đã kín.
Y tá trưởng nhận ra tôi là vợ Trần Cảnh Hoài nên chủ động gọi điện cho anh.
“Bác sĩ Trần, anh cứ yên tâm.”
“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho vợ anh một phòng đơn.”
Giọng anh truyền ra từ đầu dây bên kia.
Lạnh nhạt.
Nghiêm túc.
Không hề có chút thương xót.
“Cứ làm theo quy định.”
“Cô ấy đáng được xếp ở đâu thì xếp ở đó.”
“Không có lý gì một mình cô ấy hưởng ưu tiên, còn người khác phải chịu thiệt.”
Tôi vừa trải qua một lần c/ử/u t/ử n/h/ấ/t s/i/n/h để sinh con cho anh.
Đổi lại chỉ là một câu như vậy.
Giống như tôi chẳng phải vợ anh.
Mà chỉ là một thứ phiền phức bị anh tiện tay đẩy sang bên cạnh.
Tôi cúi đầu.
Khẽ dùng má cọ vào khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của con gái.
Nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.
Sau một hồi xoay xở, cuối cùng bệnh viện chỉ có thể tạm thời sắp cho tôi một chiếc giường ngoài hành lang.
Xung quanh vừa chật vừa ồn.
Người đi lại không ngừng.
Chẳng bao lâu sau, Trần Cảnh Hoài ôm bệnh án bước nhanh ngang qua.
Con gái tôi đúng lúc đó đói đến bật khóc.
Tiếng khóc nhỏ và yếu đến mức khiến tim tôi thắt lại.
Bước chân anh rõ ràng khựng trong chốc lát.
Nhưng chỉ một chút thôi.
Anh vẫn tiếp tục đi.
Không quay đầu.
Mấy sinh viên y khoa theo phía sau lại cười nói rất vui vẻ.
“Thầy chắc chắn đang vội sang thăm cô giáo.”
“Cô giáo đang ở phòng VIP đó.”