Ngày cưới, mẹ chồng cố tình mặc sườn xám trắng
Chương 2
“Bộ đồ này của giám đốc Uông thêu đẹp thật.”
Uông Tuyết Ngưng đắc ý hất cằm.
“Đương nhiên. Đây là báu vật trấn tiệm của tôi.”
Đúng lúc ấy, Trịnh Quế Phân từ gian trong bước ra, trên người mặc một chiếc sườn xám trắng mới tinh.
Nhìn thấy tôi, mặt bà ta lập tức sa sầm.
“Sao cô lại bám theo tới tận đây?”
Uông Tuyết Ngưng vội bước tới khoác tay bà ta.
“Dì, là cháu mời cô ấy tới. Cháu nghĩ dù sao cô ấy cũng là thợ may, nên muốn cho cô ấy học hỏi thế nào mới gọi là thời trang đặt may cao cấp.”
Trịnh Quế Phân hừ lạnh, nắm tay Uông Tuyết Ngưng:
“Tuyết Ngưng, con dâu nhà họ Trịnh chúng ta phải như cháu mới đúng.”
“Chứ không phải loại người đến bố mẹ ruột cũng bị nó khắc ch/ế/t.”
Tôi đứng trước bộ “Phượng Xuyên Mẫu Đơn” do chính mình thiết kế, nghe 2 người họ kẻ tung người hứng.
Sợi dây căng trong lòng khẽ bật lên một tiếng.
Tối đó, ngồi trong phòng làm việc, tôi gửi những bức ảnh chụp tại tiệm Uông Tuyết Ngưng cho Phó Minh Vi.
Điện thoại của Phó Minh Vi lập tức gọi tới.
“Thẩm Tinh Dao, cậu để một đứa chủ tiệm hàng nhái trèo lên đầu mình như thế à? Cậu điên rồi sao?”
Tôi nói:
“Cậu giúp tôi điều tra một chuyện trước đã.”
“Chuyện gì?”
“3 tháng trước, Uông Tuyết Ngưng lấy tư cách đối tác xin đưa ‘Hạc Quy’ ra phục vụ một buổi thưởng lãm riêng. Chiếc áo cô ta trả lại, là thật hay giả?”
Phó Minh Vi im lặng vài giây.
“Ý cậu là chiếc sườn xám trắng ấy…”
Tôi nhìn bức ảnh Trịnh Quế Phân mặc sườn xám trắng trên màn hình điện thoại, nói:
“Hôm nay tôi đã tận mắt nhìn thấy bản thật.”
“Nó đang treo trong phòng thay đồ của mẹ chồng tôi.”
Phó Minh Vi hít một hơi lạnh.
“Cậu có muốn báo cảnh sát không?”
Tôi đáp:
“Chưa vội.”
“Cô ta trộm càng nhiều, lúc ngã sẽ càng thảm.”
03
Trước đám cưới 30 ngày, Trịnh Quế Phân gọi tôi tới nhà cũ họ Trịnh, tổ chức một buổi “họp gia đình”.
Bà ta lấy ra một bản kế hoạch đám cưới, trải lên bàn.
Toàn bộ đều lấy màu trắng làm chủ đạo.
Khăn trải bàn trắng, thảm trắng, hoa hồng trắng, ngay cả bó hoa cầm tay cũng trắng.
Trịnh Vân Thâm cau mày.
“Mẹ, đám cưới dùng toàn màu trắng không may mắn.”
Trịnh Quế Phân trợn mắt.
“Không may mắn cái gì? Lạc hậu! Màu trắng mới là màu thịnh hành nhất trong đám cưới quốc tế. Thuần khiết, sang trọng, nở mày nở mặt.”
Trịnh Vân Mộng lập tức hùa theo:
“Anh biết gì chứ? Đám cưới nhà Uông Tuyết Ngưng tổ chức đều dùng hoa hồng trắng. Cô thợ may của anh thì biết thế nào là đám cưới sao?”
Tôi ngồi trong góc, không nói gì.
Trịnh Quế Phân lại đẩy tới một bản thỏa thuận.
“Nếu 2 đứa đã nhất quyết đòi cưới, tôi nói mất lòng trước, được lòng sau.”
“Tiền đám cưới do nhà họ Trịnh chúng tôi bỏ ra. Một đứa thợ may không cha không mẹ như cô, chẳng mang nổi của hồi môn thì đừng hòng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.”
“Đến hôm đó, cô chỉ cần mặc một bộ đồ, đứng trên sân khấu là được.”
Tôi đáp:
“Được.”
Trịnh Quế Phân sững ra.
Có lẽ bà ta không ngờ tôi lại ngoan ngoãn đến vậy.
Trịnh Vân Thâm nắm tay tôi, định lên tiếng bênh vực. Tôi khẽ bóp đầu ngón tay anh, ra hiệu đừng nói.
Anh cúi xuống nhìn tôi, trong mắt đầy bất bình.
Tôi không giải thích.
Bởi tôi biết khách sạn Trịnh Quế Phân chọn tên là Tinh Hà.
Khách sạn Tinh Hà là sản nghiệp thuộc Tập đoàn Cẩm Tự.
Cái gọi là “đẳng cấp” bà ta dùng để đè đầu tôi lại được xây trên mảnh đất tôi mua bằng khoản thù lao thiết kế đầu tiên năm 18 tuổi.
Đội ngũ tổ chức đám cưới bà ta lựa chọn là công ty con của Phó Minh Vi.
Cả đám cưới, từ MC đến ánh sáng, âm thanh, đều là người của tôi.
Bà ta tưởng mình đang kiểm soát tất cả.
Thực ra, bà ta chỉ đang nhảy múa trên một bàn cờ mang tên tôi.
Đến ngày thứ 3, tôi đi ngang phòng ngủ của Trịnh Quế Phân, cửa không đóng.
Chiếc sườn xám trắng đã được sửa lại kích cỡ, treo ở vị trí nổi bật nhất trong phòng thay đồ của bà ta.
Phía trong cổ áo có thêu một dòng chữ nhỏ.
Dòng chữ ấy chỉ mình tôi hiểu rõ:
“Hạc Quy, Vân Cẩm Tự chế tác năm Giáp Thân.”
Ngày cưới, bà ta nhất định sẽ mặc chiếc áo này bước lên sân khấu.
Tôi đứng ngoài cửa nhìn một lát, rồi nhẹ nhàng khép cửa giúp bà ta.
Trịnh Vân Mộng từ dưới lầu đi lên, nghi ngờ nhìn tôi.
“Chị đứng trước phòng mẹ tôi làm gì?”
Tôi đáp:
“Vừa nghe tiếng mèo kêu, tôi xem có phải nó chạy vào phòng mẹ không.”
Cô ta hừ một tiếng.
“Đồ nghèo kiết xác, đến mèo còn biết điều hơn chị.”
Tôi không đáp.
Lúc xuống lầu, điện thoại nhận được một tin nhắn.
Là Phó Minh Vi gửi:
“Đã xác nhận bản thật của ‘Hạc Quy’ đang ở nhà họ Trịnh. Chiếc Uông Tuyết Ngưng trả lại là hàng giả cao cấp.”
“Cậu định xử lý thế nào?”
04
Tôi nhìn tin nhắn của Phó Minh Vi, chậm rãi gõ lại 4 chữ.
“Đợi đến ngày cưới.”