Ngày cưới, mẹ chồng cố tình mặc sườn xám trắng

Chương 1



Ngày cưới, mẹ chồng cố tình mặc sườn xám trắng. Tôi bình thản nhờ MC thêm một nghi thức, bà ta lập tức chết lặng

Khi Trịnh Quế Phân mặc chiếc sườn xám trắng đứng trên sân khấu, tất cả khách khứa đều nhìn thấy con hạc được thêu bằng chỉ bạc trên áo bà ta.

Bà ta nhận lấy micro, giọng the thé như tiếng cứa lên mặt kính:

“Con trai tôi điều kiện tốt như vậy, thế mà lại cưới một đứa thợ may không cha không mẹ. Tôi không hài lòng, nên hôm nay mới cố ý mặc nguyên một bộ trắng.”

“Coi như khoác thêm chút tang lên người cô dâu này.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Trịnh Vân Thâm định xông lên, nhưng tôi ghì chặt tay anh.

Tôi không khóc, cũng không làm ầm ĩ.

Chỉ nghiêng đầu, nói với MC một câu.

MC sững ra rồi nâng micro:

“Kính thưa quý vị, cô dâu vừa đề nghị bổ sung một nghi thức trước phần trao nhẫn.”

Ly rượu trong tay Trịnh Quế Phân chợt khựng lại.

Tôi nâng ly rượu trước mặt, nhìn nụ cười đắc ý nơi khóe môi bà ta, chậm rãi đứng lên, đưa tay về phía chiếc hộp gỗ gụ đặt bên sân khấu.

01

3 tháng trước, lần đầu bước qua cánh cửa chống trộm nhà họ Trịnh, tôi thấy Trịnh Quế Phân đang ngồi cắn hạt dưa trên sofa.

Bà ta chẳng buồn nhấc mí mắt.

Tôi xách theo 2 chai rượu Nữ Nhi Hồng và một chiếc khăn choàng thêu Tô Châu, tranh thủ từng lúc rảnh suốt 3 tháng mới hoàn thành.

Trịnh Quế Phân liếc qua, cười khẩy:

“Thợ may vẫn là thợ may. Đến quà biếu cũng sặc mùi kim chỉ.”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ, đây là chút lòng thành của con.”

Bà ta ném vỏ hạt dưa xuống bàn trà.

“Đừng gọi tôi là mẹ. Nhà họ Trịnh còn chưa nhận cô đâu.”

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Nhưng thứ khiến bước chân tôi khựng lại không phải câu nói ấy.

Mà là chiếc sườn xám trắng ngoài ban công.

Con hạc thêu bằng chỉ bạc khẽ lay động trong gió chiều.

Từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo ấy, tôi quá đỗi quen thuộc.

Đó là tác phẩm “Hạc Quy”, do chính tay tôi thêu từng mũi một trong nhà cổ Vân Cẩm Tự năm 18 tuổi.

3 tháng trước, nó không cánh mà bay khỏi két bảo quản của Bảo tàng Di sản văn hóa phi vật thể Vân Cẩm Tự.

Tôi đã lục tìm khắp mọi nơi có thể.

Vậy mà giờ đây, nó lại ngang nhiên treo ngoài ban công nhà họ Trịnh, chẳng khác nào một lá phướn chiêu hồn.

Thấy tôi nhìn chăm chú, Trịnh Quế Phân lập tức buông giọng mỉa mai:

“Nhìn gì mà nhìn? Cả đời cô cũng chẳng mặc nổi loại quần áo này.”

Tôi thu mắt lại, bình thản đáp:

“Vâng, tôi không mặc nổi.”

Tôi gấp gọn chiếc khăn choàng, đặt xuống bàn trà.

Trịnh Vân Thâm bưng thức ăn từ bếp ra, thấy bầu không khí bất ổn liền vội lên tiếng:

“Mẹ, lần đầu Tinh Dao tới nhà, mẹ bớt nói vài câu đi.”

Trịnh Quế Phân cười lạnh:

“Mẹ nói sai à? Không cha không mẹ, không xe không nhà. Nếu không phải con nhất quyết đòi cưới thì mẹ còn lâu mới cho nó bước qua cửa.”

Trịnh Vân Mộng ngồi bên cạnh lướt điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu:

“Anh, điều kiện của anh tốt như vậy, sao cứ nhất định phải tìm một đứa thợ may?”

Tôi đứng ở lối vào, nhìn chiếc sườn xám trắng ngoài ban công, đột nhiên cảm thấy số phận đối với mình cũng không đến nỗi tệ.

Để người ta trộm đồ của tôi, rồi lại đưa nó đến tận trước mặt tôi.

Tôi không lập tức trở mặt.

Báo cảnh sát ngay lúc này, cùng lắm chỉ lấy lại được một chiếc áo.

Điều tôi muốn là kẻ trộm phải mặc chính nó mà bước hết đoạn đường cuối cùng.

Bà ta không biết, thứ tôi chờ đợi chính là ngày bà ta khoác chiếc sườn xám ấy lên người.

02

Nửa tháng sau, một bài đăng trên vòng bạn bè của Trịnh Vân Mộng khiến tôi dừng mũi kim trong tay.

Trong ảnh là một cửa tiệm phong cách truyền thống Trung Hoa được trang hoàng lộng lẫy. Trên biển hiệu ghi: “Tuyết Ngưng Quốc Phong Quán”.

Bộ áo cưới đỏ đặt ngay chính giữa, dù nhắm mắt tôi cũng có thể vẽ lại từng chi tiết.

Đó là tác phẩm “Phượng Xuyên Mẫu Đơn” của tôi.

Ngay trong đêm, tôi mở máy tính, tìm lại bản thiết kế gốc.

Thời gian lưu trữ, lịch sử các lớp thiết kế, giấy chứng nhận đăng ký bản quyền, không thiếu thứ gì.

Hôm sau, tôi tới cửa tiệm ấy.

Uông Tuyết Ngưng mặc chiếc váy dài xanh lục sẫm đứng ngoài cửa. Vừa thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta đã ngọt lịm như bôi mật:

“Ồ, đây là người mà anh Vân Thâm sắp cưới sao?”

Cô ta hỏi:

“Nghe nói cô là thợ may?”

“Bộ ‘Phượng Xuyên Mẫu Đơn’ trong tiệm tôi vừa được mang sang Pháp triển lãm về đấy. Cô cẩn thận một chút, làm hỏng thì không đền nổi đâu.”

Tôi không chạm vào.

Chỉ nhìn phần cổ tay áo.

Ở đó có một nhụy hoa mẫu đơn, bên trong giấu một chữ.

Năm ấy, khi thêu, tôi dùng loại chỉ chuyển sắc có hiệu ứng ẩn. Nếu không quan sát kỹ dưới ánh sáng thích hợp thì hoàn toàn không thể nhận ra.

Chữ ấy là “Thẩm”.

Tôi khẽ cười.

Chương tiếp
Loading...