Ngày cưới, mẹ chồng cố tình mặc sườn xám trắng
Chương 3
Chưa đầy 10 giây sau, điện thoại đã rung lên.
“Cậu định làm thật à?”
“Ừ.”
“Thẩm Tinh Dao, tôi nhắc cậu một chuyện. Một khi chuyện này bị phanh phui, không chỉ Uông Tuyết Ngưng mà cả nhà họ Trịnh cũng sẽ bị kéo vào. Cậu không sợ Trịnh Vân Thâm khó xử sao?”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út.
Sợ chứ.
Tôi yêu Trịnh Vân Thâm 4 năm.
4 năm ấy, hắn chưa từng để tôi chịu thiệt thòi vì tiền bạc, cũng chưa bao giờ xem thường nghề nghiệp của tôi.
Ngày đầu quen nhau, hắn chỉ biết tôi mở một xưởng may nhỏ.
Tôi không nói mình là người thừa kế Vân Cẩm Tự.
Hắn cũng chưa từng hỏi.
Lúc tôi ngồi thêu đến 3 giờ sáng, hắn sẽ lặng lẽ đặt một cốc sữa nóng bên cạnh.
Lúc tôi bị kim đâm chảy máu, hắn còn căng thẳng hơn cả tôi.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần người đàn ông ấy thật lòng yêu mình, những chuyện khác đều không quan trọng.
Nhưng tôi có thể nhẫn nhịn sự khinh thường của mẹ hắn, không có nghĩa tôi phải dung túng cho hành vi trộm cắp.
Huống hồ, chiếc sườn xám trắng ấy không chỉ là một bộ quần áo.
Nó là tác phẩm cuối cùng tôi hoàn thành dưới sự hướng dẫn của bà ngoại.
Năm tôi 18 tuổi, bà ngoại đã nằm trên giường bệnh.
Bà cầm tay tôi, dạy tôi thêu từng chiếc lông hạc.
Bà nói:
“Tinh Dao, một đường kim có thể sai, nhưng nhân phẩm thì không được phép lệch.”
Sau khi bà qua đời, tôi đem “Hạc Quy” hiến tặng cho bảo tàng Vân Cẩm Tự, giữ lại quyền tác giả và quyền quản lý việc trưng bày theo thỏa thuận.
Tôi muốn những người yêu nghề thêu có thể tận mắt nhìn thấy tác phẩm ấy.
Không ngờ, có kẻ lại lợi dụng chính lòng tin đó để đánh tráo nó.
Tôi nhắn thêm cho Phó Minh Vi:
“Giúp tôi liên hệ luật sư Tống.”
“Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ sở hữu, biên bản bàn giao, tài liệu giám định và chứng cứ liên quan.”
“Đồng thời kiểm tra tất cả tác phẩm từng được Uông Tuyết Ngưng mượn trong 3 năm qua.”
Phó Minh Vi đáp:
“Cậu nghi ngờ cô ta không chỉ lấy một chiếc?”
Tôi nhìn bức ảnh chụp cửa tiệm Tuyết Ngưng Quốc Phong Quán.
“Không phải nghi ngờ.”
“Là chắc chắn.”
Bởi ngoài “Phượng Xuyên Mẫu Đơn”, tôi còn nhận ra ít nhất 3 tác phẩm khác của Vân Cẩm Tự trong cửa hàng ấy.
Một kẻ đã quen kiếm tiền bằng thành quả của người khác, sao có thể chỉ ra tay một lần?
Tôi gửi tin nhắn cuối cùng:
“Còn nữa, đừng để Trịnh Vân Thâm biết trước.”
Phó Minh Vi hỏi:
“Cậu không tin anh ta?”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
“Tôi muốn biết, khi sự thật được phơi bày, anh ấy sẽ đứng về phía nào.”
5 ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi của Trịnh Quế Phân.
Vừa bắt máy, bà ta đã ra lệnh:
“Chiều nay đến Tuyết Ngưng Quốc Phong Quán thử áo cưới.”
Tôi hỏi:
“Áo cưới của con đã đặt rồi mà?”
“Đặt cái gì? Mấy thứ cô tự may mặc lên sân khấu chỉ tổ làm mất mặt nhà họ Trịnh!”
Bà ta nói tiếp:
“Tuyết Ngưng đã chuẩn bị cho cô một bộ. Giá niêm yết 88.000 tệ. Người như cô cả đời chưa chắc kiếm được từng ấy tiền.”
Tôi khẽ nhướng mày.
“88.000 tệ?”
“Đúng! Cô còn chê đắt à?”
“Không. Con chỉ thấy khá bất ngờ.”
Bất ngờ vì một thiết kế tôi từng bán quyền sử dụng có giới hạn với giá 260.000 tệ, sau khi bị sao chép lại chỉ còn 88.000 tệ.
Trịnh Quế Phân tưởng tôi bị con số ấy dọa sợ, giọng càng thêm đắc ý.
“Biết điều thì chiều nay đến đúng giờ. Đừng để Tuyết Ngưng phải chờ.”
Nói xong, bà ta cúp máy.
Tôi lập tức gọi cho Phó Minh Vi.
“Chiều nay cậu có rảnh không?”
“Có chuyện gì?”
“Đi xem một màn kịch.”
05
3 giờ chiều, tôi đến Tuyết Ngưng Quốc Phong Quán.
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cười của Trịnh Vân Mộng.
“Mẹ, con nói thật, bộ váy này mặc lên người chị Tuyết Ngưng chắc chắn đẹp hơn nhiều.”
Uông Tuyết Ngưng đang đứng trước gương, trên người mặc một bộ áo cưới đỏ thêu phượng.
Trịnh Quế Phân ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy hài lòng.
“Đúng là người đẹp vì lụa. Tuyết Ngưng mặc thế này mới xứng làm con dâu nhà họ Trịnh.”
Thấy tôi bước vào, Uông Tuyết Ngưng lập tức quay lại.
“Chị Tinh Dao đến rồi à?”
Cô ta xoay một vòng, cố ý để tà váy quét qua mặt sàn.
“Chị thấy bộ áo cưới này thế nào?”
Tôi nhìn cô ta.
“Rất đẹp.”
Uông Tuyết Ngưng bật cười.
“Chị có biết nó đắt bao nhiêu không?”
Tôi đáp:
“Biết.”
Cô ta ngẩn ra.
Tôi nói tiếp:
“Bản thiết kế gốc được định giá 1,8 triệu tệ trong hồ sơ thẩm định tài sản nghệ thuật cách đây 2 năm.”
Nụ cười trên mặt Uông Tuyết Ngưng lập tức cứng đờ.
Trịnh Quế Phân cau mày.
“Cô nói linh tinh gì đấy?”
Tôi chỉ vào phần thêu trên ngực áo.
“Đây là kỹ thuật thêu chồng 7 lớp, sử dụng 12 sắc độ chỉ đỏ. Riêng phần cánh phượng đã mất hơn 400 giờ thực hiện.”
Uông Tuyết Ngưng lập tức cắt ngang:
“Không ngờ chị cũng biết chút ít.”
Tôi mỉm cười.
Đọc tiếp: Chương 4 →