Ngày con gái tôi chào đời

Chương 2



“Chỉ cần cứu được vợ tôi, tất cả những người tham gia cấp cứu hôm nay, mỗi người sẽ nhận năm triệu tệ.”

Sau nhiều giờ giành giật, bác sĩ cuối cùng cũng kéo tôi trở về từ ranh giới s/i/n/h t/ử.

Khi nghe thông báo tôi đã an toàn, người đàn ông luôn giữ vẻ bình tĩnh trước mặt người ngoài lại bật khóc ngay tại hành lang.

Anh ngồi xổm xuống đất, dùng hai tay che kín gương mặt, khóc đến mức giống hệt một đứa trẻ.

Y tá kể lại chuyện đó với vẻ ngưỡng mộ.

Cô ấy mỉm cười nói:

“Cô Hạ thật may mắn. Có thể nhìn ra anh Tần rất yêu cô.”

Tần Cảnh Thâm đứng cạnh giường, từ đầu đến cuối không lên tiếng.

Anh chỉ cúi xuống, cầm chiếc điện thoại mình đã để lại lên.

Cuộc trò chuyện vẫn còn hiển thị trên màn hình khiến đôi mắt tôi đau nhói.

Đúng lúc ấy, một tin nhắn mới xuất hiện.

Có lẽ Hạ Nhược Lam đã trả lời anh.

Nhưng trước khi tôi kịp nhìn rõ nội dung, Tần Cảnh Thâm đã cầm điện thoại lên.

Anh đột nhiên hỏi:

“Vãn Tình, em không xem điện thoại của anh chứ?”

Tôi nhìn anh vài giây rồi đáp:

“Không.”

Sự căng thẳng trên gương mặt anh lập tức dịu xuống.

“Vậy thì tốt.”

Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh nhanh chóng giải thích:

“Ý anh là em mới sinh xong, không nên tiếp xúc với điện thoại. Thiết bị điện tử có bức xạ, không tốt cho việc hồi phục.”

Lời giải thích ấy vụng về đến mức buồn cười.

Tôi biết anh đang nói dối.

Nhưng tôi không vạch trần.

Tần Cảnh Thâm cúi đầu, ngón tay liên tục lướt trên màn hình. Anh soạn một đoạn tin nhắn rất dài, sửa đi sửa lại vài lần rồi mới gửi.

Mãi một lúc sau, anh mới đặt điện thoại sang bên.

Anh nhìn tôi, giọng nói dịu đi:

“Vãn Tình, lần này em thật sự khiến anh sợ ch/e/t khiếp.”

“Có lúc anh còn tưởng mình sắp mất em.”

Tâm trạng của anh lúc này rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng trong lúc nói những lời ấy, ánh mắt anh vẫn liên tục liếc về phía chiếc điện thoại.

Tôi nhìn anh rồi bất ngờ hỏi:

“Anh đang nhắn tin với ai?”

Tần Cảnh Thâm lập tức khựng lại.

Sau vài giây im lặng, anh đáp:

“Một người em không quen.”

Anh suy nghĩ một lát, sau đó bổ sung:

“Là một người rất quan trọng với anh.”

Có lẽ nhận ra sắc mặt tôi thay đổi, anh vội vàng sửa lời:

“Vãn Tình, em đừng nghĩ nhiều. Ý anh là người đó rất quan trọng đối với công ty.”

02

Nửa tháng sau, tôi được bác sĩ cho phép xuất viện.

Trước đó, Tần Cảnh Thâm đã nhiều lần khẳng định sẽ tự mình đến bệnh viện đón tôi và con về nhà.

Thế nhưng đến đúng ngày xuất viện, anh lại gọi điện báo rằng công ty đột nhiên tổ chức một cuộc họp cổ đông rất quan trọng.

Vì thế, anh không thể đến.

02

Nửa tháng sau, tôi được bác sĩ cho phép xuất viện.

Trước đó, Tần Cảnh Thâm đã nhiều lần khẳng định sẽ tự mình đến bệnh viện đón tôi và con về nhà.

Thế nhưng đến đúng ngày xuất viện, anh lại gọi điện báo rằng công ty đột nhiên tổ chức một cuộc họp cổ đông rất quan trọng.

Vì thế, anh không thể đến.

Giọng anh vang lên trong điện thoại, vẫn dịu dàng như mọi khi:

“Anh đã bảo tài xế và dì Trương đến đón em. Trong nhà cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho con rồi.”

Tôi ôm đứa bé vừa được y tá đặt vào lòng, im lặng vài giây.

Con gái tôi mới hơn nửa tháng tuổi.

Gương mặt nhỏ xíu, làn da trắng hồng, đôi mắt còn chưa mở hẳn. Con nằm yên trong chăn, bàn tay bé xíu vô thức nắm lấy ngón tay tôi.

Chỉ một cái nắm nhẹ ấy cũng đủ khiến trái tim tôi mềm xuống.

Tôi hỏi:

“Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?”

Tần Cảnh Thâm khựng lại.

“Chín giờ.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.

Bây giờ là bảy giờ bốn mươi.

Từ bệnh viện đến tập đoàn Tần thị chỉ mất chưa đầy hai mươi phút. Nếu anh thật sự muốn đến, hoàn toàn có đủ thời gian đưa tôi về nhà rồi mới tới công ty.

Nhưng tôi không nói ra.

Tôi chỉ bình thản đáp:

“Em biết rồi.”

Có lẽ thái độ quá bình tĩnh của tôi khiến anh không quen.

Anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

“Vãn Tình, em giận anh sao?”

“Không.”

“Cuộc họp hôm nay thật sự rất quan trọng. Đợi anh xử lý xong, buổi tối anh sẽ về ăn cơm với em.”

Tôi cúi đầu nhìn con gái.

“Được.”

Sau khi cúp máy, y tá giúp tôi kiểm tra lại giấy tờ xuất viện.

Cô ấy nhìn quanh phòng bệnh, tò mò hỏi:

“Anh Tần vẫn chưa đến sao?”

Tôi mỉm cười:

“Công ty có việc.”

Cô y tá thoáng lộ vẻ tiếc nuối.

“Lần trước anh ấy lo cho cô như vậy, tôi còn tưởng hôm nay nhất định sẽ tự mình đến đón hai mẹ con.”

Tôi không đáp.

Đúng vậy.

Ngay cả một người ngoài cũng cho rằng anh nhất định sẽ đến.

Thế nhưng người đàn ông từng khóc đến mất kiểm soát vì sợ tôi ch/e/t lại có thể dễ dàng bỏ mặc tôi trong ngày xuất viện.

Có lẽ con người vốn dĩ là như thế.

Nỗi sợ mất đi một thứ không có nghĩa là họ thật sự trân trọng thứ đó.

Đôi khi, đó chỉ là sự hoảng loạn khi món đồ vốn thuộc về mình đột nhiên không còn nằm trong tầm kiểm soát.

Chương trước Chương tiếp
Loading...