Ngày con gái tôi chào đời

Chương 1



Ngày con gái tôi chào đời cũng là ngày tôi suýt không thể bước ra khỏi phòng sinh.

Biến chứng thuyên tắc ối xảy đến quá đột ngột. Bác sĩ phải cấp cứu liên tục mới giữ được m/ạ/ng sống cho tôi.

Sau khi biết tôi đã vượt qua nguy hiểm, Tần Cảnh Thâm lập tức chuyển vào tài khoản cá nhân của tôi một trăm triệu tệ. Những bác sĩ và y tá tham gia cứu chữa hôm đó, mỗi người đều nhận được khoản thưởng năm triệu tệ.

Tôi nằm trên giường bệnh, cơ thể vẫn còn yếu đến mức không thể nhấc nổi cánh tay, khẽ nói:

“Cảm ơn anh.”

Anh dường như không nghe thấy.

Từ đầu đến cuối, Tần Cảnh Thâm chỉ cau chặt mày, hai tay không ngừng gõ trên màn hình điện thoại.

Một y tá đứng cạnh giường lên tiếng hỏi:

“Anh Tần, anh có muốn sang khu chăm sóc đặc biệt để thăm em bé không?”

Nghe vậy, anh lập tức đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi theo cô ấy.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, ánh mắt tôi vô thức dừng trên chiếc điện thoại anh để quên bên cạnh.

Màn hình vẫn còn sáng.

Trong khung soạn tin nhắn là một câu chưa kịp gửi đi:

“Nhược Lam, chỉ cần em đồng ý trở về, anh có thể rời bỏ cô ấy và cả đứa trẻ.”

01

Nước mắt không báo trước tràn khỏi khóe mắt tôi.

Đúng lúc ấy, cửa phòng lại mở ra.

Y tá mang thuốc truyền bước vào. Thấy tôi đang khóc, cô ấy hơi khựng lại. Tôi vội quay mặt sang bên, luống cuống đưa tay lau sạch nước mắt.

Y tá nhẹ giọng an ủi:

“Cô Hạ, phụ nữ sau sinh nên giữ tinh thần thoải mái. Hiện giờ cô đã qua cơn nguy hiểm rồi, không cần lo lắng nữa.”

Có lẽ cô ấy cho rằng tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ sau lần suýt m/ấ/t m/ạ/ng.

Tôi không giải thích.

Khi đầu kim đ/â/m xuyên qua da, chạm vào mạch m/á/u, tôi lập tức nghiêng đầu sang hướng khác.

Từ bé, tôi đã sợ kim tiêm và truyền th/u/ố/c.

Trước kia, mỗi khi tôi phải tiêm, Tần Cảnh Thâm luôn đứng bên cạnh.

Anh sẽ kéo tôi vào lòng, dùng giọng nói kiên nhẫn dỗ dành hết lần này đến lần khác:

“Vãn Tình ngoan, đừng sợ. Sẽ không đau đâu.”

Người lớn xung quanh thường nhìn thấy cảnh đó rồi bật cười.

Họ nói Tần Cảnh Thâm còn nhỏ nhưng đã biết chăm sóc người khác như một người trưởng thành.

Cũng có người trêu hai chúng tôi:

“Hai đứa lớn lên bên nhau thế này, sau này chắc chắn sẽ thành vợ chồng nhỉ?”

Tần Cảnh Thâm chưa từng lên tiếng phủ nhận.

Còn tôi chỉ cúi đầu, đỏ mặt cười ngượng ngùng.

Từ khi còn rất nhỏ, trong mắt tôi đã chỉ có mình anh.

Tôi từng tin rằng tương lai của chúng tôi đã được định sẵn. Chúng tôi sẽ kết hôn, sinh con, rồi ở bên nhau cho đến cuối đời.

Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi vào năm tôi mười tám tuổi.

Năm ấy, Hạ Nhược Lam được đón về nhà.

Cô ta mới là con gái ruột của nhà họ Hạ, còn tôi là đứa trẻ bị bế nhầm từ nhiều năm trước.

Sau khi trở lại thân phận vốn thuộc về mình, Hạ Nhược Lam nhanh chóng trở thành người được cả gia đình nâng niu.

Bố mẹ tôi luôn cảm thấy mắc nợ cô ta. Vì thế, bất kể chuyện gì xảy ra, họ đều vô thức đứng về phía cô ta, cố gắng dùng mọi cách để bù đắp quãng thời gian cô ta phải sống bên ngoài.

Ngay cả Tần Cảnh Thâm cũng dần thay đổi.

Ánh mắt anh dành cho Hạ Nhược Lam ngày càng khác biệt.

Trong bữa tiệc sinh nhật năm tôi tròn hai mươi tuổi, có người cố ý khuấy động bầu không khí, cười hỏi anh:

“Trong mắt cậu, Hạ Vãn Tình và Hạ Nhược Lam có gì khác nhau?”

Tần Cảnh Thâm gần như không cần suy nghĩ.

Anh trả lời:

“Vãn Tình giống như em gái của tôi.”

Nói đến đây, anh bỗng dừng lại.

Ánh mắt anh xuyên qua đám đông, lặng lẽ dừng trên người Hạ Nhược Lam.

“Còn Nhược Lam…”

Giọng anh thấp xuống.

“Cô ấy mang đến cho tôi một cảm giác rung động hoàn toàn khác.”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười đầy ẩn ý.

Không ai nhận ra, ngay giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, tôi đã nghe thấy trái tim mình vỡ thành từng mảnh.

“Vãn Tình.”

Giọng nói quen thuộc kéo tôi trở về hiện thực.

Tần Cảnh Thâm đã quay lại từ lúc nào. Anh đứng bên giường bệnh, cúi mắt nhìn tôi.

“Bác sĩ nói em vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thêm hai ngày nữa. Anh về trước.”

Anh ngừng một lát rồi mới nói tiếp:

“Đúng rồi, em sinh một bé gái. Con rất đáng yêu.”

Tôi ngẩng đầu quan sát anh.

Gương mặt vốn luôn chỉnh tề lúc này đầy vẻ mệt mỏi. Dưới cằm anh đã xuất hiện một lớp râu xanh lún phún, quần áo cũng nhăn nhúm hơn bình thường.

Tần Cảnh Thâm luôn là người chú trọng hình tượng.

Trong ký ức của tôi, anh chưa bao giờ để bản thân xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ nhếch nhác như thế.

Tôi vật lộn trong phòng sinh suốt ba ngày ba đêm.

Anh cũng thức bên ngoài suốt ba ngày ba đêm.

Đến khi tôi cuối cùng cũng sinh được con, bác sĩ lại bất ngờ thông báo tôi gặp biến chứng thuyên tắc ối.

Y tá kể rằng khoảnh khắc nghe tin, Tần Cảnh Thâm gần như mất kiểm soát.

Anh đứng giữa hành lang bệnh viện, lập tức tuyên bố:

Chương tiếp
Loading...