Ngày con gái tôi chào đời

Chương 3



Dì Trương và tài xế đến rất đúng giờ.

Trên đường trở về nhà, tôi mở điện thoại, vô thức lướt qua vòng bạn bè.

Bài đăng đầu tiên là của một người bạn chung trong giới.

Ảnh chụp tại sân bay.

Trong bức ảnh, Hạ Nhược Lam mặc váy trắng, kéo một chiếc vali màu bạc. Cô ta đứng dưới ánh nắng, nghiêng đầu mỉm cười với người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông đó quay lưng về phía ống kính.

Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

Chiếc áo sơ mi xám nhạt ấy là món quà tôi tặng Tần Cảnh Thâm vào ngày kỷ niệm kết hôn năm ngoái.

Người đăng ảnh viết:

“Cuối cùng nữ thần cũng về nước. Có người vừa nghe tin đã đích thân ra sân bay đón. Đúng là tình cũ khó quên.”

Bài đăng được đăng cách đây mười phút.

Tôi nhìn thời gian trên màn hình.

Bảy giờ năm mươi lăm.

Hóa ra cuộc họp cổ đông mà Tần Cảnh Thâm nhắc đến được tổ chức tại sân bay.

Dì Trương ngồi bên cạnh thấy sắc mặt tôi không tốt, lo lắng hỏi:

“Thiếu phu nhân, cô khó chịu ở đâu sao?”

Tôi tắt màn hình.

“Không sao.”

Xe tiếp tục chạy.

Ngoài cửa kính, cây cối và nhà cửa lùi dần về phía sau.

Tôi bỗng nhớ lại ngày Tần Cảnh Thâm cầu hôn tôi.

Khi đó, Hạ Nhược Lam đã ra nước ngoài được hai năm.

Cô ta rời đi rất đột ngột.

Không từ biệt bố mẹ, cũng không nói với bất kỳ ai lý do.

Chỉ có Tần Cảnh Thâm biết.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh uống rượu rất nhiều.

Có lần tôi tìm thấy anh trong phòng làm việc. Trên bàn chất đầy chai rượu rỗng, đôi mắt anh đỏ ngầu.

Tôi ôm lấy anh, hỏi anh xảy ra chuyện gì.

Anh nhìn tôi thật lâu rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng.

“Vãn Tình, em sẽ không rời bỏ anh, đúng không?”

Tôi tưởng anh cuối cùng cũng nhận ra người luôn ở bên anh là tôi.

Tôi gật đầu không chút do dự.

“Em sẽ không đi.”

Ba tháng sau, anh cầu hôn.

Mọi người đều nói tôi đã chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Ngay cả tôi cũng tin như vậy.

Tôi cho rằng tình cảm chân thành có thể cảm hóa một người.

Chỉ cần tôi đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, một ngày nào đó anh sẽ thật sự yêu tôi.

Cho tới hôm nay tôi mới hiểu.

Anh không chọn tôi vì yêu.

Anh chọn tôi vì người anh yêu đã rời đi, còn tôi vừa vặn ở bên cạnh.

Tôi chỉ là một phương án thay thế không bao giờ bỏ trốn.

Một người đủ nghe lời, đủ ngoan ngoãn, cũng đủ yêu anh để không truy hỏi bất cứ điều gì.

Xe dừng trước biệt thự.

Dì Trương vội vàng xuống xe mở cửa.

Tôi vừa bước vào phòng khách đã thấy trên bàn trà đặt một bó hoa bách hợp trắng.

Bên cạnh là một tấm thiệp.

“Chúc mừng thiếu phu nhân và tiểu thư bình an trở về.”

Không có chữ ký.

Tôi cầm tấm thiệp lên, nhìn nét chữ xa lạ.

Dì Trương cười nói:

“Bó hoa này do trợ lý Trần cho người mang đến sáng nay. Cậu ấy nói là thiếu gia đặt.”

Tôi gật đầu.

Ngay cả bó hoa chúc mừng tôi xuất viện, anh cũng giao cho trợ lý chuẩn bị.

Thật chu đáo.

Cũng thật lạnh lùng.

Dì Trương dẫn tôi lên tầng.

Phòng trẻ em được trang trí rất đẹp. Tường màu kem, giường nôi bằng gỗ, tủ quần áo chất đầy váy nhỏ và đồ chơi.

Tất cả đều là những nhãn hiệu đắt tiền nhất.

Tần Cảnh Thâm chưa bao giờ keo kiệt với tôi.

Anh có thể cho tôi biệt thự, cổ phần, xe sang và tiền bạc.

Nhưng thứ tôi muốn nhất, anh chưa từng cho.

Tôi đặt con vào nôi rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của luật sư Lâm.

“Cô Hạ, tài liệu cô yêu cầu tôi đã kiểm tra xong. Phần lớn tài sản trước hôn nhân đều đứng tên cô. Cổ phần mà ông cụ Tần tặng cô lúc kết hôn cũng thuộc tài sản riêng. Tuy nhiên, một số khoản đầu tư chung cần thêm thời gian thống kê.”

Tôi trả lời:

“Chuẩn bị đơn ly hôn giúp tôi.”

Bên kia im lặng gần một phút.

Sau đó, luật sư Lâm gọi thẳng đến.

“Cô Hạ, cô chắc chắn chứ?”

“Tôi chắc chắn.”

“Nhưng cô mới sinh con. Theo quy định, trong thời gian này phía người chồng không được đơn phương yêu cầu ly hôn, nhưng người vợ vẫn có quyền nộp đơn. Dù vậy, cô nên cân nhắc kỹ. Tập đoàn Tần thị và nhà họ Hạ có quan hệ lợi ích rất sâu.”

“Tôi không cần nhà họ Hạ đồng ý.”

Giọng luật sư Lâm trở nên thận trọng:

“Vậy quyền nuôi con thì sao?”

Tôi nhìn đứa bé đang ngủ trong nôi.

“Tôi phải giành được.”

“Về mặt pháp lý, con còn quá nhỏ, khả năng được giao cho mẹ rất cao. Nhưng với thế lực của nhà họ Tần, chúng ta vẫn cần chuẩn bị đầy đủ.”

“Tôi hiểu.”

“Cô muốn khi nào nộp đơn?”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Bức ảnh tại sân bay vẫn còn nằm trong lịch sử xem.

“Chưa vội.”

Tôi nói:

“Trước tiên, giúp tôi kiểm kê toàn bộ tài sản và thu thập bằng chứng.”

Luật sư Lâm hiểu ý.

“Được. Trong thời gian này, cô đừng để anh Tần phát hiện.”

Tôi khẽ cười.

“Anh ấy sẽ không phát hiện đâu.”

Bởi vì tâm trí anh hiện giờ đều đặt trên người Hạ Nhược Lam.

Làm sao còn thời gian để chú ý đến một người vợ vốn luôn ngoan ngoãn như tôi?

03

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...