Ngày chồng đưa người tình đang m/a/ng th/ai đến tận công ty

Chương 2



Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức bật khóc.

“Chị Nhược An, em xin chị…”

“Em và anh Minh Triệt thật lòng yêu nhau.”

“Đ/ứ/a b/é trong bụng em không thể không có bố.”

“Chị có thể trả anh ấy lại cho em được không?”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán.

“Trời ơi, hóa ra cô Tống là người chen ngang à?”

“Không đúng, tôi nhớ cô ấy kết hôn ba năm rồi mà?”

“Nhưng người kia đang m/a/ng th/ai đấy!”

Tôi nhìn bụng Đường Mạn Nhi.

Rồi nhìn bàn tay chồng mình đang đặt trên eo cô ta.

Đột nhiên, tôi bật cười.

Năm tháng.

Hóa ra năm tháng trước, khi tôi nằm trong b/ệ/nh v/i/ệ/n vì s/ả/y th/ai, người chồng nói rằng mình phải đi công tác gấp đã ở bên cạnh người phụ nữ này.

Khi ấy, tôi gọi cho anh ta mười bảy cuộc điện thoại.

Không cuộc nào được bắt máy.

Đến tận nửa đêm, anh ta mới gửi một tin nhắn.

“Anh đang họp, đừng làm phiền.”

Tôi đã ôm chiếc điện thoại ấy khóc đến sáng.

Còn bây giờ, tôi mới hiểu.

Anh ta không phải đang họp.

Anh ta đang bận chăm sóc người phụ nữ m/a/ng th/ai con mình.

“Nhược An.”

Phó Minh Triệt nhìn tôi, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn.

“Chuyện đã đến nước này, anh cũng không muốn giấu em nữa.”

“Anh và Mạn Nhi đã ở bên nhau gần một năm.”

“Cô ấy đang m/a/ng th/ai con trai anh.”

“Chúng ta kết hôn ba năm, em không giữ được đ/ứ/a b/é, anh cũng không trách em. Nhưng bố mẹ anh không thể không có cháu nối dõi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Cho nên?”

Anh ta lấy từ trong cặp ra một tập giấy.

Đặt thẳng lên quầy lễ tân.

“Đơn ly h/ô/n.”

“Anh đã ký rồi.”

“Căn nhà hiện tại đứng tên anh. Xe cũng do anh mua. Tiền tiết kiệm trong tài khoản chung phải giữ lại để trả nợ ngân hàng.”

“Anh sẽ đưa em năm mươi nghìn tệ.”

“Coi như bồi thường ba năm thanh xuân.”

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy.

Năm mươi nghìn tệ.

Ba năm hôn nhân.

Một đ/ứ/a c/o/n chưa kịp chào đời.

Và mười hai năm tình bạn.

Tất cả được anh ta định giá bằng năm mươi nghìn tệ.

Tôi ngẩng đầu.

“Phó Minh Triệt, anh chắc chắn muốn ly h/ô/n?”

Anh ta nhíu mày.

“Em còn muốn dây dưa đến bao giờ?”

Đường Mạn Nhi lập tức nức nở.

“Chị Nhược An, em biết chị không cam lòng. Nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng được. Em không muốn con mình vừa sinh ra đã bị gọi là c/o/n h/o/a/ng…”

Tôi quay sang nhìn cô ta.

“Mạn Nhi, cô có biết chiếc nhẫn trên tay mình là do ai mua không?”

Cô ta vô thức giấu bàn tay ra sau lưng.

Chiếc nhẫn kim cương ba carat.

Tôi đã nhìn thấy hóa đơn của nó trong túi áo chồng cách đây hai tháng.

Khi ấy, anh ta nói đó là quà sinh nhật mua giúp một khách hàng.

Tôi còn ngây thơ tin thật.

“Chị… chị nói gì vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

Sau đó, tôi cầm bút.

Ký tên mình lên đơn ly h/ô/n.

Nét bút dứt khoát, không chút do dự.

Phó Minh Triệt ngẩn người.

Có lẽ anh ta không ngờ người vợ từng vì một tin nhắn lạnh nhạt của mình mà khóc cả đêm lại đồng ý dễ dàng đến vậy.

“Em… ký thật à?”

Tôi đặt bút xuống.

“Không phải anh muốn thế sao?”

Anh ta nhìn chữ ký của tôi, vẻ mặt bỗng trở nên khó hiểu.

Nhưng rất nhanh, Đường Mạn Nhi đã kéo tay anh.

“Anh Minh Triệt, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi!”

Anh ta lập tức mỉm cười.

“Ừ, sau này anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em.”

Tôi không nói gì.

Chỉ lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho luật sư Lục.

【Tôi đồng ý tiếp nhận toàn bộ di sản.】

【Ngoài ra, tôi muốn nhờ ông điều tra tất cả tài sản mà Phó Minh Triệt đã chuyển nhượng trong thời kỳ hôn nhân.】

Chưa đầy mười giây sau, luật sư trả lời.

【Cô Tống, hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ.】

【Nhưng có lẽ cô cần biết thêm một chuyện.】

Tôi nhìn màn hình.

Tin nhắn tiếp theo hiện lên.

【Người phụ nữ tên Đường Mạn Nhi không chỉ có quan hệ b/ấ/t ch/í/nh với chồng cô.】

【Cô ta còn là cháu gái của người từng ch/i/ế/m đ/o/ạ/t tài sản nhà họ Hạ hai mươi năm trước.】

Tôi khựng lại.

Đúng lúc ấy, điện thoại Phó Minh Triệt đổ chuông.

Anh ta liếc nhìn màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Alo, Chủ tịch Vương?”

“Vâng, tôi là Minh Triệt.”

“Cái gì cơ?”

Giọng anh ta đột nhiên cao vút.

“Cổ đông lớn nhất của tập đoàn vừa thay đổi?”

“Người đó sẽ trực tiếp đến công ty kiểm tra toàn bộ sổ sách vào sáng mai?”

Anh ta im bặt.

Sau đó, sắc mặt trắng bệch.

Bởi vì đầu dây bên kia vừa nói thêm một câu.

“Minh Triệt, cậu chuẩn bị tinh thần đi.”

“Người thừa kế mới đã yêu cầu kiểm toán đặc biệt Công ty Vạn Hưng.”

“Đích danh người phụ trách dự án là cậu.”

Tôi đứng cách anh ta chưa đầy hai mét.

Nhìn người đàn ông vừa vứt bỏ mình như một món đồ cũ.

Rồi chậm rãi mỉm cười.

Phó Minh Triệt.

Anh cứ tưởng hôm nay là ngày anh thoát khỏi một người vợ nghèo khó.

Nhưng anh không biết.

Từ giây phút anh đặt đơn ly h/ô/n trước mặt tôi, người mất tất cả đã không còn là tôi nữa.

Và điều anh càng không thể ngờ tới là, trong chiếc két sắt ông Hạ để lại còn có một tập hồ sơ mang tên bố anh.

Trên trang đầu tiên của tập hồ sơ ấy chỉ có một dòng chữ viết tay.

“Nhược An, nếu một ngày cháu đọc được những tài liệu này, hãy nhớ rằng cái ch/ế/t của bố mẹ cháu năm xưa không phải t/a/i n/ạ/n.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...