Ngày chồng đưa người tình đang m/a/ng th/ai đến tận công ty

Chương 1



Ngày chồng đưa người tình đang m/a/ng th/ai đến tận công ty ép tôi ký đơn ly h/ô/n, tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại có thể thay đổi cả cuộc đời mình.

Đầu dây bên kia, vị luật sư già chậm rãi thông báo:

“Cô Tống Nhược An, theo di chúc cuối cùng của ông Hạ, cô là người thừa kế duy nhất của toàn bộ cổ phần, bất động sản và tài sản cá nhân đứng tên ông ấy. Tổng giá trị hiện tại ước tính hơn ba trăm triệu nhân dân tệ.”

Tôi đứng ch/ế/t lặng trong cầu thang thoát hiểm.

Ba trăm triệu?

Ông Hạ?

Là ông cụ thường mặc chiếc áo khoác bạc màu, ngồi bán những chậu hoa nhỏ bên cổng khu tập thể nơi tôi từng thuê trọ sao?

Ba năm trước, khi tôi còn là một nhân viên kế toán với mức lương sáu nghìn tệ, ngày nào tan làm cũng ghé qua mua giúp ông một bó hoa.

Mùa đông, tôi mang cho ông một chiếc khăn len.

Mùa hè, tôi mua th/u/ố/c chống muỗi, sửa lại chiếc quạt điện đã hỏng trong căn phòng nhỏ của ông.

Có lần ông bị ng/ã giữa đêm, chính tôi cõng ông xuống năm tầng cầu thang, đưa đến b/ệ/nh v/i/ệ/n c/ấ/p c/ứ/u.

Khi ấy, ông nắm tay tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Con bé ngốc, cháu tốt với một ông già chẳng có gì như ta để làm gì?”

Tôi cười.

“Vì ông giống ông ngoại cháu. Ông ngoại cháu m/ấ/t sớm, cháu chưa kịp báo hiếu.”

Ông nhìn tôi rất lâu.

Sau đó chỉ nói một câu:

“Sau này nếu có ai b/ắ/t n/ạ/t cháu, nhất định phải nói với ông.”

Tôi chưa từng nghĩ câu nói ấy lại là lời hứa nghiêm túc đến vậy.

Bởi vì trong mắt tất cả mọi người, ông chỉ là một cụ già neo đơn, sống nhờ tiền trợ cấp, đến chiếc điện thoại thông minh cũng không biết sử dụng.

Nửa năm trước, ông qua đ/ờ/i.

Tôi bỏ tiền túi lo liệu t/a/ng l/ễ, thậm chí còn bị chồng m/ắ/ng suốt ba ngày vì đã tiêu mất mười tám nghìn tệ tiền tiết kiệm.

Anh ta nói:

“Người không thân không thích, ch/ế/t rồi còn khiến em tốn tiền. Em tưởng mình là Bồ Tát sống à?”

Khi ấy, tôi chỉ cúi đầu im lặng.

Không ngờ hôm nay, người đàn ông mà chồng tôi khinh thường nhất lại để lại cho tôi một món quà lớn đến mức không ai tưởng tượng nổi.

Tôi siết chặt điện thoại.

“Luật sư Lục, có phải ông nhầm người rồi không?”

“Không nhầm. Ông Hạ đã lập di chúc hợp pháp, đồng thời để lại một đoạn ghi hình xác nhận ý nguyện. Tuy nhiên, có một chuyện tôi cần nhắc cô.”

Giọng ông bỗng nghiêm túc.

“Trong số tài sản cô được thừa kế có ba mươi tám phần trăm cổ phần của Tập đoàn Thịnh Hòa. Đây hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất của tập đoàn.”

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa thông tin ấy thì ông đã nói tiếp:

“Và theo hồ sơ tôi vừa nhận được, công ty nơi chồng cô đang làm việc chính là một trong những công ty con thuộc hệ thống Thịnh Hòa.”

Đầu óc tôi ong lên.

Chồng tôi, Phó Minh Triệt, hiện là phó giám đốc kinh doanh của Công ty Vạn Hưng.

Suốt ba năm kết hôn, anh ta luôn tự hào rằng mình sắp được thăng chức tổng giám đốc.

Mỗi lần nhắc đến công việc, anh ta đều nói bằng giọng đầy kiêu ngạo:

“Đàn bà như em không hiểu được đâu. Người ở vị trí của anh chỉ cần ký một hợp đồng đã kiếm được số tiền bằng cả năm lương của em.”

Vậy mà bây giờ…

Tôi lại trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn mẹ đang nắm quyền kiểm soát công ty anh ta.

“Cô Tống?”

Luật sư Lục gọi.

Tôi hoàn hồn.

“Vâng, tôi đang nghe.”

“Ông Hạ còn để lại một yêu cầu đặc biệt. Trước khi hoàn tất thủ tục công bố quyền thừa kế, cô tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Đặc biệt là chồng cô.”

Tôi sững lại.

“Tại sao?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, ông nói một câu khiến sống lưng tôi lạnh toát.

“Bởi vì trước khi qua đời, ông Hạ đã cho người điều tra Phó Minh Triệt.”

“Và ông ấy phát hiện chồng cô đang âm thầm chuyển tài sản chung của hai vợ chồng sang tên một người phụ nữ khác.”

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì cửa cầu thang bất ngờ bị đẩy mạnh.

Rầm!

Một đồng nghiệp hớt hải chạy vào.

“Nhược An! Chị mau xuống sảnh đi!”

Tôi giật mình.

“Có chuyện gì?”

Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt vừa tức giận vừa thương hại.

“Chồng chị dẫn theo một cô gái b/ụ/ng b/ầ/u đến công ty. Cô ta đang đứng giữa sảnh, khóc lóc nói chị chiếm chồng của mình!”

Tôi ch/ế/t lặng.

“Cái gì?”

“Cô ta còn nói đ/ứ/a b/é trong bụng đã được năm tháng rồi! Bây giờ cả công ty đang đứng xem!”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Cuộc gọi với luật sư vẫn chưa kết thúc.

“Cô Tống.” Giọng ông Lục vang lên, trầm ổn đến lạ.

“Cô không cần sợ.”

“Có một số chuyện, ông Hạ đã chuẩn bị sẵn cho cô từ rất lâu rồi.”

Tôi hít sâu.

Sau đó, tôi cúp máy.

Từng bước đi xuống cầu thang.

Khi đến sảnh tầng một, tôi nhìn thấy chồng mình đang dịu dàng đỡ eo một người phụ nữ trẻ.

Cô ta mặc chiếc váy trắng rộng, một tay ôm bụng, một tay nắm chặt cánh tay anh.

Người phụ nữ ấy tôi quen.

Không những quen, mà còn từng xem như em gái ruột.

Đường Mạn Nhi.

Bạn thân của tôi suốt mười hai năm.

Cũng chính là người mà ba tháng trước, tôi đã đích thân giới thiệu vào làm thư ký cho chồng mình.

Chương tiếp
Loading...