Ngày chồng đưa người tình đang m/a/ng th/ai đến tận công ty
Chương 3
Chương 1: Người đàn ông trong bức ảnh cũ
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên điện thoại.
“Nhược An, nếu một ngày cháu đọc được những tài liệu này, hãy nhớ rằng cái ch/ế/t của bố mẹ cháu năm xưa không phải t/a/i n/ạ/n.”
Từng chữ như một lưỡi d/a/o lạnh lẽo cứa vào ký ức mà tôi đã cố chôn vùi suốt hai mươi năm.
Bố mẹ tôi không ch/ế/t vì t/a/i n/ạ/n?
Vậy thì vì sao?
Năm tôi bảy tuổi, bố mẹ gặp t/a/i n/ạ/n giao thông trên đường từ thành phố về quê.
Chiếc xe lao xuống vực sâu.
Khi đội cứu hộ tìm thấy, cả hai đã không còn hơi thở.
Tôi được bà ngoại nuôi lớn.
Bà nói hôm ấy trời mưa rất to, đường trơn, tài xế mất lái.
Suốt hai mươi năm, tôi chưa từng nghi ngờ lời giải thích đó.
Cho đến hôm nay.
“Nhược An!”
Tiếng Phó Minh Triệt kéo tôi trở về thực tại.
Anh ta đã kết thúc cuộc điện thoại, đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
“Em vừa cười cái gì?”
Tôi bình thản cất điện thoại.
“Không có gì.”
“Không có gì mà em cười như thế?”
Anh ta bước đến gần, hạ thấp giọng.
“Anh cảnh cáo em, chuyện ly h/ô/n là chuyện riêng của chúng ta. Đừng có đến công ty anh gây chuyện, càng đừng nghĩ đến việc tìm lãnh đạo anh để tố cáo.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh sợ à?”
Sắc mặt Phó Minh Triệt lập tức tối sầm.
“Anh sợ cái gì?”
“Vậy tại sao vừa nghe tin kiểm toán, anh đã tái mặt?”
Đồng tử anh ta co lại.
Đường Mạn Nhi vội vàng chen vào.
“Chị Nhược An, chị đừng nói chuyện kiểu đó với anh Minh Triệt. Anh ấy làm việc vất vả như vậy, chị không giúp được gì thì thôi, sao còn khiến anh ấy phiền lòng?”
Tôi quay sang cô ta.
“Mạn Nhi, cô có biết kiểm toán đặc biệt là gì không?”
Cô ta ngẩn ra.
“Tất nhiên là biết.”
“Vậy cô giải thích thử xem.”
Mặt cô ta đỏ bừng.
Phó Minh Triệt lập tức kéo cô ta ra sau.
“Tống Nhược An, em đừng có bắt nạt người khác!”
Tôi bật cười.
Một người phụ nữ mang th/ai con của chồng tôi, đến tận nơi làm việc ép tôi ly h/ô/n, trước mặt hàng chục đồng nghiệp bôi nhọ danh dự tôi.
Vậy mà người bắt nạt lại là tôi?
Thật nực cười.
Tôi không muốn tranh cãi nữa.
“Ngày mai chín giờ, chúng ta đến Cục Dân chính làm thủ tục.”
Phó Minh Triệt nhíu mày.
“Không cần em nhắc.”
“Còn nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Đêm nay tôi sẽ về lấy đồ. Anh nhớ bảo người tình của mình tránh mặt.”
Đường Mạn Nhi lập tức ôm bụng.
“Chị… chị ghét em đến vậy sao?”
Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân.
“Không.”
Ánh mắt cô ta thoáng sáng lên.
Tôi nói tiếp:
“Tôi chỉ thấy bẩn.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng khóc nức nở của Đường Mạn Nhi.
Phó Minh Triệt tức giận gọi tên tôi.
Nhưng lần này, tôi không quay đầu.
Bởi tôi biết, từ hôm nay, cuộc đời mình đã bước sang một trang khác.
Và có những món nợ đã đến lúc phải thanh toán.
Bảy giờ tối, tôi đến văn phòng luật sư Lục.
Tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố, cao hơn bốn mươi tầng.
Khi tôi bước vào, một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi đã đứng chờ sẵn bên thang máy.
Ông mặc bộ vest màu xám đậm, mái tóc bạc được chải gọn gàng.
Vừa nhìn thấy tôi, ông lập tức cúi đầu.
“Cô Tống, cuối cùng cô cũng đến.”
Tôi hơi bối rối.
“Luật sư Lục, ông không cần khách sáo như vậy.”
Ông nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác ông đã quen biết mình từ nhiều năm trước.
“Cô giống mẹ mình quá.”
Tim tôi khẽ run.
“Ông biết mẹ tôi?”
Luật sư Lục không trả lời ngay.
Ông đưa tôi vào một căn phòng riêng.
Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ màu đen.
Bên cạnh là một tập hồ sơ dày.
“Trước tiên, tôi muốn cô xem thứ này.”
Ông mở chiếc hộp.
Bên trong là một tấm ảnh đã ngả vàng.
Tôi cầm lên.
Trong ảnh có bốn người.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi trắng.
Một người phụ nữ xinh đẹp đang bế đứa bé gái khoảng hai tuổi.
Bên cạnh họ là ông Hạ.
Và người cuối cùng…
Tôi nín thở.
Người đàn ông đứng phía ngoài cùng, mặc bộ vest đen, đang mỉm cười nhìn ống kính.
Tôi nhận ra ông ta.
Không thể nào nhầm được.
Đó là Phó Kiến Quốc.
Bố chồng tôi.
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Chuyện này là sao?”
Luật sư Lục chậm rãi đáp:
“Người đàn ông mặc sơ mi trắng là bố cô, Tống Chính Viễn.”
“Người phụ nữ bế đứa bé là mẹ cô, Lâm Uyển Thanh.”
“Đứa bé ấy chính là cô.”
Tôi nhìn lại bức ảnh.
Hai bàn tay bắt đầu run rẩy.
Tôi có rất ít ảnh chụp cùng bố mẹ.
Sau t/a/i n/ạ/n, phần lớn đồ đạc của gia đình đã bị thất lạc.
Bà ngoại chỉ giữ được vài tấm hình.
Tôi chưa từng nhìn thấy bức ảnh này.
“Vậy tại sao bố chồng tôi lại đứng cạnh họ?”
Luật sư Lục thở dài.
“Bởi vì hai mươi năm trước, Phó Kiến Quốc từng là giám đốc tài chính của công ty do bố mẹ cô sáng lập.”
Tôi sững người.
“Bố mẹ tôi… có công ty?”
“Không chỉ có công ty.”
Ông đẩy tập hồ sơ về phía tôi.
“Công ty ấy chính là tiền thân của Tập đoàn Thịnh Hòa ngày nay.”
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Thịnh Hòa?
Tập đoàn có giá trị hàng tỷ tệ?
Đọc tiếp: Chương 4 →