Không bàn bạc đã tự ý đón bố mẹ chồng vào nhà mới
Chương 2
Tôi không buông tay.
Tôi nhìn hắn, chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói rõ từng chữ: “Cố Vũ, chúng ta l/y h/ô/n đi.”
Hắn sững người một chút rồi lập tức bật cười.
Nụ cười ấy mang theo vẻ chiều chuộng như muốn nói “đừng làm loạn nữa”, lại pha thêm chút qua loa chẳng hề để tâm, giống như đang nhìn một đứa trẻ đột nhiên giở tính giận dỗi.
“Đừng đùa nữa, có chuyện gì to tát đâu.”
Hắn đưa tay vỗ vai tôi, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức khiến lòng tôi lạnh ngắt.
“Bố mẹ anh chỉ qua đây ở một thời gian thôi, có phải chuyện gì lớn đâu.”
“Em vừa đi công tác về cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, lát nữa cùng ăn cơm.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Chính vào khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên hiểu ra một điều.
Thứ thực sự khiến lòng người nguội lạnh chưa bao giờ là nghèo khó, không phải vất vả, cũng chẳng phải một sai lầm kinh thiên động địa nào đó.
Mà là người thân thiết nhất với bạn rõ ràng biết điều bạn coi trọng nhất là gì, nhưng vẫn có thể thản nhiên, đương nhiên giẫm thẳng lên nó.
Sau đó còn mỉm cười nói với bạn: “Đừng làm loạn nữa, có chuyện gì to tát đâu.”
Khoảnh khắc ấy, chút mong đợi cuối cùng tôi dành cho hắn hoàn toàn tắt ngấm.
Tôi đứng trong căn nhà mà mình từng cho rằng sẽ sống cả đời, cảm nhận thứ mùi xa lạ tràn ngập khắp nơi và nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
Đột nhiên tôi cảm thấy mọi thứ vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy một giọng nói trong lòng mình khẽ vang lên.
Đến lúc tỉnh mộng rồi.
Chương 1: Trước khi k/ế/t h/ô/n nỗ lực gây dựng sự nghiệp, tôi tự tay trang hoàng tổ ấm thuộc về riêng mình
Nói ra thì từng viên gạch, từng lớp sơn trong căn nhà này, tôi đều nhớ rõ năm đó mình đã quyết định lựa chọn chúng như thế nào.
Sáu năm trước, tôi vừa tròn hai mươi ba tuổi, là năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, sống trong một căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông ở khu nhà cũ giữa thành phố, tiền thuê mỗi tháng chín trăm tệ, không có ban công riêng, muốn phơi quần áo còn phải đứng lên ghế rồi treo móc lên thanh sắt phía trên cửa sổ.
Khi ấy, tôi đã tự nói với chính mình rằng: “Tô Thanh Nghiên, nhất định phải mua được một căn nhà thuộc về chính mình.”
Không dựa vào bất kỳ ai, chỉ dựa vào bản thân mình.
Mấy năm đó, tôi sống tiết kiệm đến mức bạn bè xung quanh đều cảm thấy tôi hơi quá.
Người khác tan làm rủ nhau đi ăn lẩu, ăn đồ nướng, còn tôi ở phòng trọ luộc mì ăn cùng tương ớt Lão Can Ma.
Người khác cứ chuyển mùa là mua quần áo mới, túi xách mới, còn tôi mặc một bộ vest công sở suốt hai năm, cổ tay áo sờn đến nổi xù thì dùng máy cắt xơ tỉ mỉ làm sạch từng chút một.
Người khác đến kỳ nghỉ thì bay tới Vân Nam, bay tới Tam Á, còn tôi ru rú trong nhà nhận việc làm thêm, có phương án phải sửa đến tận ba giờ sáng, số tiền kiếm được đều không thiếu một đồng chuyển hết vào chiếc thẻ chuyên dùng để tiết kiệm tiền đặt cọc mua nhà.
Có một khoảng thời gian tôi đặc biệt thích xem ứng dụng bất động sản.
Cho dù tạm thời vẫn chưa đủ tiền mua, tôi cũng phải hết lần này đến lần khác xem sơ đồ căn hộ và những mẫu thiết kế nội thất.
Thú vui lớn nhất sau giờ tan làm của tôi chính là ngồi xe buýt đi ngang qua những khu chung cư mới xây, nhìn ánh đèn trong từng tòa nhà lần lượt sáng lên, rồi tưởng tượng căn nhà tương lai của mình sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Ý nghĩ ấy chính là toàn bộ lý do giúp tôi kiên trì suốt những năm đó.
Sau này, tôi thực sự đã tiết kiệm đủ tiền đặt cọc.
Ngày thanh toán xong, tôi đứng trước cửa văn phòng bán hàng, trong tay siết chặt tờ biên lai mỏng manh, nhìn dãy số trên đó mà sống mũi cay xè.
Tôi không nói với bất kỳ ai, chỉ một mình chạy tới cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư, mua một chai sữa chua mà bình thường chẳng nỡ mua, sau đó ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, uống từng ngụm từng ngụm cho đến hết.
Rất ngọt.
Khoảng thời gian sửa sang căn nhà sau đó là quãng thời gian mệt mỏi nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi xin nghỉ phép năm, lại mất nửa tháng thuyết phục cấp trên cho mình làm việc từ xa, gần như ngày nào cũng ngâm mình ở công trường.
Để tiết kiệm tiền, tôi không thuê công ty thiết kế cao cấp, tất cả phương án đều do chính tôi thức đêm sửa đi sửa lại hết lần này đến lần khác.
Chỗ nào cần để bao nhiêu ổ cắm, cách mặt đất bao nhiêu, chiếc tủ nào phải làm cao sát trần, các ngăn bên trong phải chia thế nào, bức tường nào sơn màu gì, len chân tường rộng bao nhiêu, tất cả đều do tôi ngồi xổm dưới đất, cầm thước dây đo đạc từng chút một.
Khi ấy Cố Vũ vẫn còn là bạn trai tôi, thỉnh thoảng tan làm hắn sẽ ghé qua xem.
Hắn đứng giữa công trường lộn xộn, nhìn tôi toàn thân phủ đầy bụi rồi cười nói: “Thanh Nghiên, em thật sự là một người rất giỏi.”
Tôi nói: “Không phải giỏi, mà là chẳng còn lựa chọn nào khác.”
“Nếu nhà em cũng giàu nứt đố đổ vách thì em cũng muốn chẳng phải nhúng tay vào chuyện gì.”