Không bàn bạc đã tự ý đón bố mẹ chồng vào nhà mới
Chương 3
Hắn cười, đưa tay xoa đầu tôi: “Sau này anh kiếm được tiền rồi, những chuyện này sẽ không để em phải bận tâm nữa.”
Khi ấy tôi không coi lời đó là thật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp.
Ít nhất vào thời điểm đó, hắn thực lòng muốn thấu hiểu những vất vả của tôi.
Sau khi căn nhà sửa sang xong, từng món đồ nội thất, từng thiết bị gia dụng đều do tôi cẩn thận lựa chọn.
Chiếc sofa là món đồ tôi đã chạy qua mấy showroom, ngồi thử hàng chục mẫu rồi mới quyết định mua.
Màu sắc tôi chọn là xanh xám nhạt dễ nhìn nhất, chất liệu là vải pha cotton và linen có đường vân tinh tế, khi ngồi xuống không quá mềm cũng không quá cứng, vừa vặn nâng đỡ phần eo.
Chiếc bàn ăn cũng là món đồ tôi đặt mua sau khi đã xem gần như toàn bộ ảnh thực tế của người mua và những đánh giá tiêu cực trên mạng.
Bàn làm bằng gỗ nguyên khối, chân bàn dày dặn chắc chắn, sáu người cùng ngồi vẫn không hề chật chội.
Tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, máy hút mùi, không có bất kỳ món nào tôi lựa chọn qua loa.
Tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, máy hút mùi, không có bất kỳ món nào tôi lựa chọn qua loa.
Khi ấy, tôi luôn nghĩ căn nhà này là phần thưởng dành cho sáu năm cố gắng của mình.
Cho đến khi tôi và Cố Vũ quyết định k/ế/t h/ô/n.
Hắn từng nắm tay tôi, đứng giữa phòng khách còn chưa kịp treo rèm, nói rằng sau này nơi này sẽ là nhà của hai chúng tôi.
Tôi cũng từng thật lòng tin như vậy.
Sau khi k/ế/t h/ô/n, Cố Vũ chuyển vào ở.
Căn nhà vốn đứng tên tôi, tiền đặt cọc là tôi tự trả, khoản vay hàng tháng phần lớn cũng được trích từ tài khoản của tôi.
Cố Vũ có đưa tiền sinh hoạt.
Nhưng số tiền đó không nhiều.
Tôi chưa từng tính toán.
Bởi lúc ấy tôi nghĩ đã là vợ chồng thì không cần chia từng đồng từng hào quá rõ ràng.
Chỉ có một chuyện tôi kiên trì ngay từ đầu.
Tôi không muốn sống chung lâu dài với bố mẹ hai bên.
Không phải vì tôi ghét bố mẹ chồng.
Ngược lại, những năm yêu nhau, tôi vẫn luôn giữ phép tắc với họ.
Ngày lễ ngày Tết, quà cáp chưa từng thiếu.
Mẹ Cố Vũ đau lưng, tôi mua ghế massage.
Bố hắn bị cao huyết áp, tôi đặt mua máy đo huyết áp rồi còn dạy hai người cách dùng.
Mỗi lần về quê, tôi chưa từng đi tay không.
Nhưng hiếu thuận là một chuyện.
Sống chung lại là chuyện khác.
Tôi đã quen với việc có không gian riêng.
Hơn nữa, bố mẹ Cố Vũ có thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác tôi.
Mẹ hắn thích dậy từ năm giờ sáng, vừa nấu ăn vừa mở điện thoại nghe video với âm lượng rất lớn.
Bố hắn hút thuốc.
Tôi lại cực kỳ ghét mùi thuốc lá.
Trước khi cưới, tôi đã nói tất cả những chuyện này với Cố Vũ.
Hắn đồng ý rất nhanh.
“Sau này bố mẹ anh già thật rồi, cần người chăm sóc thì chúng ta cùng nghĩ cách.”
“Nhưng hiện tại họ vẫn khỏe, anh cũng không muốn sống chung.”
“Anh biết em thích yên tĩnh.”
“Nhà của chúng ta, tất nhiên phải để em cảm thấy thoải mái.”
Chính vì câu nói ấy, tôi mới yên tâm bước vào cuộc hôn nhân này.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra có những lời hứa đối với người nói chỉ là vài câu dùng để đạt được mục đích ở thời điểm đó.
Còn người nghe lại ngu ngốc coi nó thành nguyên tắc cả đời.
May mà tôi tỉnh ra chưa quá muộn.
Chương 2: “Bố mẹ anh đến ở, chẳng lẽ còn phải xin phép em?”
Tối hôm đó, tôi không ở lại ăn cơm.
Sau khi nói ra hai chữ l/y h/ô/n, tôi kéo vali quay người định rời đi.
Cố Vũ cuối cùng cũng nhận ra tôi không đùa.
Hắn lập tức giữ cổ tay tôi.
“Thanh Nghiên.”
“Em nghiêm túc đấy à?”
Tôi cúi mắt nhìn bàn tay hắn.
“Buông ra.”
Hắn không buông.
Mẹ chồng cũng từ phòng ngủ đi ra.
Bà nhìn tôi, sắc mặt rõ ràng không vui.
“Chỉ vì bố mẹ đến ở vài ngày mà đòi l/y h/ô/n?”
“Thanh Nghiên, con cũng gần ba mươi tuổi rồi, sao tính tình vẫn trẻ con như vậy?”
Tôi nhìn bà.
“Bác định ở mấy ngày?”
Một chữ “bác” khiến cả phòng khách im bặt.
Trước đây tôi luôn gọi bà là mẹ.
Sắc mặt bà lập tức thay đổi.
“Con gọi ai là bác?”
Tôi vẫn bình tĩnh.
“Chẳng phải chúng cháu sắp l/y h/ô/n rồi sao?”
“Gọi như vậy sẽ thích hợp hơn.”
Cố Vũ lập tức cau mày.
“Thanh Nghiên!”
Tôi quay sang nhìn hắn.
“Anh lớn tiếng làm gì?”
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng hạ giọng.
“Được rồi, anh biết anh không báo trước cho em là anh không đúng.”
“Nhưng bố mẹ anh cũng không có ý gì xấu.”
“Nhà dưới quê đang sửa lại, bên đó bụi bặm quá nên anh mới đón bố mẹ lên đây ở một thời gian.”
Tôi hỏi:
“Một thời gian là bao lâu?”
Hắn khựng lại.
Mẹ chồng lập tức chen vào.
“Người một nhà còn tính toán mấy ngày mấy tháng làm gì?”
“Chờ nhà sửa xong thì chúng ta về.”
Tôi nhìn hai chiếc túi tải ngoài phòng khách.
Rồi nhìn sang cánh cửa phòng ngủ phụ.
“Vậy tại sao tủ quần áo đã được dọn trống?”
Không ai trả lời.
Tôi tiếp tục.
“Bàn làm việc trong phòng ngủ phụ đâu?”
Cố Vũ mím môi.
“Anh chuyển sang phòng làm việc rồi.”
“Cây đàn điện của em đâu?”
“Để trong kho.”
“Chăn ga em mua đâu?”
“Mẹ anh nói màu sáng quá, khó giặt nên cất rồi.”
Đọc tiếp: Chương 4 →