Không bàn bạc đã tự ý đón bố mẹ chồng vào nhà mới
Chương 1
Không bàn bạc đã tự ý đón bố mẹ chồng vào nhà mới, tôi không khóc lóc làm ầm mà bình tĩnh đề nghị l/y h/ô/n, đến lúc hắn hoảng thì đã muộn
Nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng căn nhà mà tôi đã dốc hết tâm huyết, tự tay chăm chút từng viên gạch từng góc nhỏ, chỉ sau hai ngày tôi rời đi lại biến thành một nơi xa lạ đến mức chính tôi cũng không nhận ra.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi thậm chí còn tưởng mình đã đi nhầm tầng.
Trên sofa phòng khách chất hai chiếc túi tải căng phồng, khóa kéo mở một nửa, để lộ những bộ ga giường cũ đủ màu sắc cùng mấy chiếc áo khoác dày chẳng rõ dùng vào mùa nào.
Trên bàn trà vốn đặt nến thơm tôi cẩn thận lựa chọn và vài cuốn tạp chí thường đọc, giờ tất cả đều bị đẩy dồn sang một góc, thay vào đó là hai hộp t/h/u/ố/c hạ huyết áp đã bóc, nửa gói bánh quy soda ăn dở cùng một chiếc cốc tráng men kiểu cũ đã bong sơn, dưới đáy cốc còn đọng mấy lá trà ngâm đến vàng úa.
Trên sàn cũng xuất hiện thêm mấy đôi giày.
Có giày nam, có giày nữ, tất cả đều là loại dép lê cũ có mép đế đã mòn nhẵn, nằm ngổn ngang trên thảm ở huyền quan.
Tấm thảm màu trắng kem tôi vốn trải ngay cửa ra vào giờ đã chẳng biết bị cất đi đâu.
Trong không khí tràn ngập một thứ mùi hoàn toàn xa lạ, giống như mùi long não tích tụ nhiều năm trong tủ quần áo cũ, trộn lẫn với mùi cao dán và khói dầu từ nhà bếp, từng chút một lấn át mùi hương vốn có trong ký ức của tôi về căn nhà này, thứ hương thanh mát nhè nhẹ của viên giặt quần áo hòa cùng cây xanh ngoài ban công.
Tôi đứng ở huyền quan, tay vẫn kéo chiếc vali mang về sau chuyến công tác, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn, không thể bước nổi.
Tôi mất hai mươi giây mới xác nhận rằng mình không nằm mơ, cũng không đi nhầm nhà.
Nơi chất đầy đồ đạc lộn xộn, khắp nơi đều toát lên dấu vết của việc có người khác đến ở lâu dài trước mắt này, quả thực chính là căn nhà tân hôn mà tôi và Cố Vũ đã cùng chung sống gần một năm.
Đây là căn nhà mà trước khi k/ế/t h/ô/n, tôi đã một mình tiết kiệm suốt sáu năm, vét sạch toàn bộ số dư trong tất cả thẻ ngân hàng mới đủ trả tiền đặt cọc mua nhà.
Đây cũng là căn nhà mà tôi từng xin nghỉ phép suốt một tháng, ngày nào cũng túc trực ở công trường, cùng đội trưởng thi công kiểm tra từng đường dây, tự tay chọn từng tấm vật liệu, rồi lần lượt chuyển từng món đồ nội thất vào.
Vậy mà giờ đây, từng góc trong căn nhà đều đang nói với tôi rằng nó không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi đứng giữa phòng khách trống trải, nghe tiếng trò chuyện lúc có lúc không vọng ra từ phía phòng ngủ.
Đó là giọng của bố mẹ chồng, mang theo thứ khẩu âm thị trấn nhỏ mà tôi đã quá quen thuộc, lúc này họ đang nhỏ giọng bàn bạc xem đồ đạc trong tủ nên sắp xếp thế nào.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đẩy cửa bước vào, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Là tin nhắn Cố Vũ gửi từ hai phút trước: “Vợ à, trước khi về thì báo anh một tiếng nhé, anh đi đón em.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rồi đột nhiên bật cười.
Cười đến mức vành mắt cay xè, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.
Hai ngày trước, lúc tôi đi công tác, hắn còn tiễn tôi đến tận cổng khu chung cư, mỉm cười nói với tôi: “Cứ yên tâm đi đi, ở nhà có anh rồi.”
Tôi đã tin hắn.
Tôi chưa từng nghi ngờ hắn sẽ giấu tôi làm ra chuyện gì, bởi tôi luôn cho rằng những điều hai chúng tôi từng nói rõ ràng với nhau, những chuyện đã nghiêm túc hứa hẹn với nhau, đều sẽ được giữ lời.
“Nhà tân hôn là tổ ấm nhỏ của hai chúng ta, sau này sẽ không sống chung lâu dài với bố mẹ, đúng không?”
“Sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, hai chúng ta phải bàn bạc với nhau trước, không được tự ý quyết định một mình, được không?”
“Em rất coi trọng sự riêng tư của gia đình mình, anh hứa với em nhất định phải tôn trọng cảm nhận của em.”
“Anh hứa với em. Thanh Nghiên, đây là nhà của chúng ta, em có bất cứ điều gì không thoải mái thì cứ nói với anh. Anh tuyệt đối sẽ không tự ý làm bừa mà không bàn bạc với em.”
Những lời ấy, từng câu từng chữ, tôi đều nhớ rõ.
Khi nói ra từng lời đó, ánh mắt hắn đều vô cùng chân thành.
Nhưng giờ đây, những lời hứa ấy chẳng khác nào đống hành lý trước mắt tôi, lộn xộn nằm ngổn ngang trước mặt, tràn ngập sự châm biếm vừa hoang đường vừa chói mắt.
Cửa phòng ngủ mở ra, mẹ chồng ló đầu ra ngoài.
Nhìn thấy tôi, bà sững người một chút, sau đó lập tức nặn ra một nụ cười: “Thanh Nghiên về rồi à? Sao không báo trước một tiếng để Vũ Nhi đi đón con?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Cố Vũ đã từ phòng làm việc bước ra.
Trên người hắn vẫn mặc bộ đồ ở nhà màu xám khói mà tôi mua cho hắn, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái, cứ như mọi chuyện vẫn bình thường, cứ như trong căn nhà này đột nhiên xuất hiện thêm người và hành lý là một chuyện hết sức tự nhiên.
“Về rồi à? Sao không báo trước cho anh, anh còn đi đón em.”
Hắn bước tới, định đưa tay nhận lấy vali của tôi.