Khơi màu
Chương 2
“Em ép anh phải làm vậy.”
Hắn hạ giọng.
“Anh đã nhịn em đủ rồi.”
Tôi nhìn hắn rất lâu.
Sau đó, tôi hỏi:
“Anh biết hôm nay là ngày gì không?”
Hắn khó chịu.
“Kỷ niệm ngày cưới. Anh biết.”
“Không.”
Tôi chỉ vào chiếc váy trên người Nhược Vi.
“Hôm nay là ngày giỗ bà ngoại em.”
Hoài Xuyên khựng lại.
Tôi đã chọn tổ chức tiệc kỷ niệm sớm hơn ngày cưới thật 12 ngày vì muốn tối nay trở về thắp hương cho bà.
Hắn từng đồng ý.
Thậm chí sáng nay, tôi còn nhắc hắn.
Nhưng hắn quên sạch.
Hoài Xuyên nhìn chiếc váy, rồi nhìn tôi.
Lần đầu tiên trong buổi tối, hắn không nói được gì.
Nhược Vi kéo tay hắn.
“Anh Xuyên, em thật sự không biết…”
Tôi ngắt lời.
“Không cần giải thích.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Trước tiên, tôi gửi tin nhắn cho người quản lý kho bảo quản váy cưới, yêu cầu giữ lại toàn bộ hồ sơ bàn giao và kiểm tra phần vải bị bỏ đi.
Tiếp đó, tôi mở nhóm chat gia đình.
Nhóm có tên “Bệnh viện tâm thần số 1”.
Tên do em trai tôi đặt.
Trong nhóm, tin nhắn cuối cùng cách đây 3 năm là lời mẹ dặn mọi người không được can thiệp vào cuộc sống của tôi.
Tôi chụp một bức ảnh khuôn mặt mình.
Gửi vào nhóm.
Kèm theo 4 chữ.
“Con muốn ly hôn.”
Chưa đầy 5 giây, bố gọi đến.
Tôi bắt máy.
“Chiêu Chiêu?”
Giọng ông vẫn ôn hòa.
“Ai đánh con?”
Tôi đáp:
“Cố Hoài Xuyên.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó, bố hỏi:
“Con có đánh trả không?”
“Chưa ạ.”
“Được.”
Ông ngừng một chút.
“Bố hỏi thêm một câu. Con còn muốn giữ cuộc hôn nhân này không?”
Tôi nhìn người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ mình cả đời.
“Không.”
Bố tôi đáp:
“Vậy bố không cần phải nhịn nữa.”
Ông cúp máy.
Ngay sau đó, mẹ nhắn một bức ảnh.
Đó là chiếc hộp gỗ nhỏ bà vẫn đặt trong phòng làm việc.
Bên trong có 5 chiếc chìa khóa.
Tôi biết mỗi chiếc mở một ngăn tủ chứa những tài liệu bà thu thập về những người từng gây chuyện với gia đình.
Mẹ hỏi:
“Con muốn mẹ mở ngăn nào?”
Tôi trả lời:
“Chưa cần đâu mẹ. Con tự giải quyết trước.”
Mẹ gửi lại một chữ.
“Được.”
Rồi bà nhắn thêm:
“Nhưng mẹ đã đặt vé máy bay rồi.”
Tôi chưa kịp phản hồi, anh cả đã gọi.
“Chiêu Ninh, công ty chồng em tên gì?”
Tôi thở dài.
“Anh, đừng động vào công ty hắn.”
“Anh có nói sẽ động vào đâu?”
Giọng anh vẫn bình thản.
“Anh chỉ muốn biết từ ngày mai nên tránh hợp tác với ai.”
Chị hai nhắn riêng cho tôi:
“Đừng để hắn thuyết phục em rằng cái tát đó là lỗi của em. Chị sẽ đến, nhưng quyết định vẫn là của em.”
Cuối cùng, em trai gửi một đoạn tin nhắn thoại dài 3 giây.
“Chị đứng yên đó.”
Tôi lập tức gọi lại.
“Không được gây chuyện.”
Nó cười.
“Chị yên tâm. Em trưởng thành rồi.”
Tôi càng không yên tâm.
Bởi lần cuối cùng nó nói câu ấy, nó đã khiến cả ban giám hiệu trường cấp ba phải họp khẩn suốt 3 ngày.
Tôi tắt điện thoại.
Hoài Xuyên vẫn đứng đối diện.
Hắn không biết tôi vừa nói chuyện với ai.
Hắn chỉ thấy tôi không khóc, cũng không nổi giận.
Điều đó khiến hắn khó chịu.
“Tống Chiêu Ninh, em định dùng chiến tranh lạnh để uy hiếp anh?”
Tôi tháo chiếc nhẫn cưới khỏi tay.
Đặt lên bàn.
“Ngày mai, tôi sẽ gửi đơn ly hôn.”
Hắn bật cười.
“Em nghĩ anh sẽ sợ?”
“Không.”
Tôi đáp.
“Tôi chỉ thông báo.”
Nhược Vi đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn.
“Anh Xuyên, hay anh cứ dỗ chị ấy đi. Em không muốn vì em mà hai người…”
“Không cần.”
Hoài Xuyên kéo cô ta ra sau lưng.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt lạnh xuống.
“Chiêu Ninh, em nên suy nghĩ kỹ. Nếu ly hôn, em sẽ chẳng còn gì.”
Tôi hơi nghiêng đầu.
“Tại sao?”
Hắn cười khẩy.
“Em nghỉ việc 3 năm, không có thu nhập ổn định. Nhà đang ở là anh mua. Công ty cũng do anh đứng tên.”
“Vậy sao?”
“Em còn có thể dựa vào ai?”
Tôi nhìn chiếc điện thoại đang liên tục sáng màn hình.
Rồi nhìn hắn.
“Anh thật sự muốn biết à?”
Hắn chưa kịp trả lời, cửa sảnh tiệc đã mở.
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào.
Đó là trợ lý của bố tôi.
Ông ấy không nhìn Hoài Xuyên, chỉ đi thẳng đến trước mặt tôi.
“Cô chủ, chủ tịch bảo tôi mang một thứ đến.”
Ông đưa cho tôi một chiếc túi giấy.
Bên trong là cuốn sổ nhỏ đã cũ.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là cuốn sổ bố dùng để ghi những khoản nợ không thể quy đổi thành tiền.
Trang đầu tiên ghi tên tôi.
Bên dưới là một dòng chữ viết bằng mực đỏ.
“Ngày 30 tháng 10. Con gái bị chồng tát trước mặt 80 người.”
Tôi nhíu mày.
“Sao bố tôi biết có 80 người?”
Trợ lý khẽ cúi đầu.
“Bởi vì trong 80 người ấy, có 3 người đang làm việc cho gia đình cô.”
Tôi ngẩn ra.
Ông ấy tiếp tục:
“Chủ tịch còn dặn tôi chuyển lời.”
“Ông ấy đã nhịn 5 năm rồi.”
“Nhưng lần này, ông ấy muốn hỏi cô một chuyện.”
Tôi nhìn ông.
“Chuyện gì?”
Trợ lý đặt trước mặt tôi một tờ giấy.
Trên đó là danh sách 6 cái tên.
Cố Hoài Xuyên đứng đầu.
Lâm Nhược Vi đứng thứ hai.
4 cái tên còn lại đều là những người tôi chưa từng gặp.
Trợ lý nói rất khẽ:
“Chủ tịch muốn biết, cô có nhận ra ai trong số những người này không.”
Tôi nhìn xuống cái tên cuối cùng.