Khơi màu
Chương 3
Bàn tay đang cầm điện thoại bỗng siết chặt.
Bởi đó chính là người đã gửi cho tôi bức ảnh Hoài Xuyên và Nhược Vi ôm nhau trong khách sạn 2 tháng trước.
Một người mà tôi vẫn tưởng chỉ là nhân viên phục vụ tình cờ chứng kiến chuyện ngoại tình.
Tôi ngẩng đầu.
“Người này có liên quan gì đến bố tôi?”
Trợ lý im lặng vài giây.
Rồi ông nói:
“Thưa cô chủ, cả 6 người đều đã gặp chủ tịch vào tuần trước.”
02
“Cả 6 người đều đã gặp bố tôi?”
Tôi nhìn danh sách trong tay, nhất thời không hiểu nổi.
Trợ lý Trần gật đầu.
“Chính xác là 6 người này đã chủ động tìm đến chủ tịch. Họ muốn đề nghị một cuộc giao dịch.”
“Giao dịch gì?”
Ông nhìn Cố Hoài Xuyên đang đứng cách đó không xa.
“Đổi lấy việc ông ấy không can thiệp vào cuộc hôn nhân của cô.”
Tôi bật cười.
Hóa ra trong lúc tôi cố gắng bảo vệ cuộc hôn nhân này khỏi sự can thiệp của gia đình, chồng tôi đã âm thầm tìm đến bố vợ.
Tôi hỏi:
“Bố có đồng ý không?”
“Chủ tịch nói, chuyện của cô thì để cô quyết định.”
Trợ lý Trần dừng một chút.
“Nhưng ông ấy cũng nói, nếu có ngày cô không muốn làm vợ Cố Hoài Xuyên nữa, những người này phải tự chịu trách nhiệm về lời nói của mình.”
Tôi cúi xuống xem danh sách.
Người thứ ba là giám đốc tài chính của công ty Hoài Xuyên.
Người thứ tư là trưởng phòng nhân sự.
Người thứ năm là một nhà cung cấp lâu năm.
Người cuối cùng tên Tạ Minh Châu.
Cái tên này tôi rất quen.
2 tháng trước, người phụ nữ ấy đã gửi cho tôi những bức ảnh chồng ngoại tình.
Cô ấy nói mình là nhân viên khách sạn.
Tôi đã cảm ơn và chuyển cho cô ấy 5.000 tệ.
Sau đó, chúng tôi không liên lạc nữa.
“Minh Châu là ai?”
Trợ lý Trần đáp:
“Em họ của Lâm Nhược Vi.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Ông nói gì?”
“Cô ấy không phải nhân viên khách sạn. Cô ấy làm trong bộ phận truyền thông của công ty chồng cô.”
Tôi nhìn những cái tên trên giấy.
Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi lan khắp sống lưng.
Tôi từng nghĩ mình chỉ có một người chồng ngoại tình.
Không ngờ phía sau hắn còn có cả một nhóm người đang phối hợp.
“Vậy bức ảnh đó…”
“Là một phần kế hoạch.”
Tôi không hỏi thêm.
Bởi đúng lúc ấy, Cố Hoài Xuyên bước tới.
Hắn nhìn trợ lý Trần bằng ánh mắt khó chịu.
“Ông là ai?”
Trợ lý Trần lịch sự đưa danh thiếp.
“Tôi họ Trần, làm việc cho ông Tống.”
Hoài Xuyên nhìn tấm danh thiếp.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Tống… Tống Kính Sơn?”
“Vâng.”
“Chủ tịch tập đoàn Tống thị?”
“Đúng vậy.”
Hoài Xuyên quay sang tôi.
Ánh mắt hắn đầy kinh ngạc.
“Chiêu Ninh, em quen ông Tống?”
Tôi nhìn hắn.
“Quen.”
“Quan hệ thế nào?”
Tôi đáp:
“Ông ấy là bố tôi.”
Cả khuôn mặt hắn cứng đờ.
Lâm Nhược Vi đứng phía sau cũng ngừng khóc.
Hoài Xuyên mất gần 10 giây mới tìm lại được giọng nói.
“Không thể nào.”
Tôi không giải thích.
Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Em nói bố mẹ em chỉ kinh doanh nhỏ ở quê.”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Bố tôi bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ.”
“Nhưng…”
“Anh chưa từng hỏi cửa hàng ấy đã phát triển thành bao nhiêu công ty.”
Hoài Xuyên há miệng.
Tôi bỗng nhớ đến một chuyện.
3 năm trước, khi hắn bắt đầu mở rộng công ty, tôi từng đề nghị giới thiệu một vài khách hàng.
Hắn đã từ chối.
Hắn nói:
“Anh không muốn dựa vào quan hệ của nhà vợ. Đàn ông phải tự lập.”
Tôi còn cảm động vì lòng tự trọng của hắn.
Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Hắn không muốn dựa vào gia đình tôi.
Bởi hắn tưởng gia đình tôi chẳng có gì đáng để dựa.
“Chiêu Ninh.”
Giọng hắn dịu xuống.
“Chuyện hôm nay là hiểu lầm.”
Tôi nhìn hắn.
“Hiểu lầm nào?”
“Anh không biết chiếc váy quan trọng đến thế.”
“Em đã nói 7 lần.”
Hắn nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Anh không biết hôm nay là ngày giỗ bà ngoại?”
“Anh bận quá nên…”
“Em nhắc anh sáng nay.”
“Chiêu Ninh, anh…”
“Hay anh muốn nói cái tát cũng là hiểu lầm?”
Hắn im lặng.
Tôi nhìn sang Lâm Nhược Vi.
Cô ta đã lặng lẽ kéo khóa chiếc váy cưới xuống một đoạn.
Tôi nói:
“Đừng tháo ở đây. Nhân viên sẽ đưa cô đến phòng thay đồ. Tôi muốn nhận lại chiếc váy nguyên vẹn nhất có thể.”
Nhược Vi cắn môi.
“Chị Tống, em thật sự…”
“Tôi không cần lời xin lỗi của cô.”
Tôi quay sang trợ lý Trần.
“Phiền chú giúp tôi tìm một chuyên gia phục chế vải cổ.”
“Vâng, cô chủ.”
Hoài Xuyên vội vàng nắm lấy cổ tay tôi.
“Chiêu Ninh, chúng ta về nhà nói chuyện được không?”
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay hắn.
“Buông ra.”
“Anh biết mình sai rồi.”
“Buông.”
Hắn vẫn không chịu.
Đúng lúc ấy, một giọng nam vang lên từ cửa.
“Tôi đếm đến 3.”
Tôi nhắm mắt.
Không cần quay đầu cũng biết ai vừa đến.
Em trai tôi.
Tống Dã.
Năm nay 24 tuổi.
Nó mặc áo phông trắng, quần thể thao, trên chân vẫn là đôi dép lê đi trong nhà.
Nhìn qua chẳng khác gì một thanh niên vừa chạy xuống cửa hàng tiện lợi.
Nhưng tôi biết nó đã lái xe gần 40 phút để đến đây.
Tống Dã bước tới.
“1.”
Hoài Xuyên quay đầu.
“Cậu là ai?”
“2.”
“Đây là chuyện vợ chồng tôi!”
“3.”
Tống Dã dừng trước mặt hắn.
Nó không đánh người.
Chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra, mở một trang tin tức rồi đưa cho hắn xem.
Đọc tiếp: Chương 4 →