Khơi màu
Chương 1
CÁI TÁT KHIẾN CẢ NHÀ VỢ PHÁT ĐIÊN
Nhà tôi có 6 người, ngoại trừ tôi, 5 người còn lại đều có một kiểu điên riêng.
Bố tôi mắc chứng ám ảnh về sự công bằng. Năm xưa, một người họ hàng chiếm của ông 3 mét vuông đất, ông bỏ ra 7 năm và số tiền gấp 40 lần giá trị mảnh đất để kiện đến cùng.
Mẹ tôi thích sưu tầm bí mật. Bà có thể mỉm cười nấu cơm cho kẻ thù suốt 10 năm, chỉ để chờ đúng ngày người đó hạnh phúc nhất rồi trả lại toàn bộ những gì họ từng gây ra.
Anh cả tôi không biết nổi giận. Anh chỉ thích biến những kẻ chọc giận mình thành người không còn chỗ đứng trong giới kinh doanh.
Chị hai tôi là bác sĩ tâm lý, có sở thích khiến những kẻ giỏi thao túng người khác phải tự nghi ngờ chính mình.
Em trai út thì nổi tiếng ngang ngược. Hồi 17 tuổi, vì một giáo viên vu oan cho tôi, nó dành cả học kỳ thu thập chứng cứ, cuối cùng khiến người đó bị đình chỉ công tác.
Cả nhà đều biết tôi yêu Cố Hoài Xuyên, nên suốt 5 năm, họ cố gắng sống như những người bình thường.
Cho đến tiệc kỷ niệm ngày cưới, hắn tát tôi trước mặt 80 khách mời vì cô thư ký đang ôm cánh tay hắn bật khóc.
Hắn nói:
“Xin lỗi Nhược Vi ngay. Nếu không, đừng trách anh không nể mặt gia đình em.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã rung lên.
Nhóm chat gia đình im lặng suốt 3 năm bỗng xuất hiện một tin nhắn.
Bố tôi hỏi:
“Ai vừa đánh con gái bố?”
01
“Cô ấy chỉ muốn mặc thử chiếc váy cưới của em. Em có cần phải làm lớn chuyện như vậy không?”
Cố Hoài Xuyên đứng trước mặt tôi, một tay ôm lấy eo Lâm Nhược Vi, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt tôi.
Phía sau hắn là màn hình lớn đang chiếu ảnh cưới của chúng tôi.
Trong bức ảnh, hắn quỳ một gối trước mặt tôi, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út.
Còn hiện tại, chiếc nhẫn ấy đang nằm dưới chân Lâm Nhược Vi.
Cô ta vừa tháo nó khỏi tay tôi.
“Chị Tống, em không cố ý đâu.”
Nhược Vi cúi đầu, hai mắt đỏ hoe.
“Em chỉ thấy chiếc váy cưới chị mặc năm đó đẹp quá, muốn thử một chút. Em không biết chị lại coi trọng nó đến thế.”
Tôi nhìn chiếc váy đang mặc trên người cô ta.
Đó là món quà cuối cùng bà ngoại để lại cho tôi.
Bà từng là thợ thêu nổi tiếng ở Tô Châu. Trước khi qua đời, bà mất 8 tháng tự tay đính từng viên ngọc trai lên thân váy.
Tôi đã nói với Hoài Xuyên rất nhiều lần rằng không ai được phép động vào nó.
Vậy mà hôm nay, hắn tự mở tủ bảo quản, lấy chiếc váy đưa cho người phụ nữ khác.
Không chỉ thế, Nhược Vi còn cắt ngắn phần đuôi váy.
Lý do là cô ta sợ vấp ngã.
Tôi hỏi:
“Phần vải bị cắt đâu?”
Nhược Vi giật mình.
“Em… em tưởng không cần nữa nên bảo nhân viên vứt đi rồi.”
“Vứt ở đâu?”
“Chị Tống, em đã xin lỗi rồi mà.”
Tôi không nhìn cô ta, chỉ nhìn chồng mình.
“Anh biết đây là di vật của bà ngoại em.”
Hoài Xuyên cau mày.
“Chẳng qua là một chiếc váy. Em muốn bao nhiêu chiếc khác anh cũng mua được.”
Tôi chợt nhớ tới năm đầu tiên yêu nhau.
Khi ấy hắn vẫn là một nhân viên kinh doanh bình thường, mỗi tháng kiếm được 8.000 tệ.
Bà ngoại vừa mất, tôi ôm chiếc váy ngồi trong phòng suốt 2 ngày.
Hắn đã ngồi cạnh tôi cả đêm, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp vải.
Hắn nói:
“Anh biết nó quan trọng với em. Sau này, anh sẽ cùng em bảo vệ những thứ bà để lại.”
Tôi đã tin.
Tin đến mức vì hắn, tôi giấu cả gia đình chuyện mình kết hôn.
Không phải bố mẹ phản đối.
Mà vì tôi hiểu họ quá rõ.
Bố tôi không chấp nhận bất kỳ sự bất công nào đối với người nhà.
Mẹ tôi có thể nhớ chính xác từng câu xúc phạm mà người khác nói với con mình.
Anh cả từng khiến một đối tác mất toàn bộ khách hàng chỉ vì người đó cố tình lừa chị hai trong một hợp đồng.
Tôi sợ họ can thiệp quá sâu vào cuộc hôn nhân của mình.
Vì thế, tôi chuyển ra ngoài, tự đi làm, sống như một người phụ nữ bình thường.
Tôi còn yêu cầu họ tuyệt đối không được điều tra Hoài Xuyên.
5 năm qua, họ đã giữ lời.
Còn tôi thì vừa nhận ra mình đã bảo vệ nhầm người.
“Anh lấy chiếc váy mà không hỏi em. Bây giờ nó bị phá hỏng, anh còn muốn em xin lỗi cô ta?”
Hoài Xuyên mất kiên nhẫn.
“Nhược Vi đã khóc đến mức này rồi. Em còn muốn thế nào?”
Tôi nhìn Lâm Nhược Vi.
Cô ta đang tựa vào ngực hắn, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Tôi chợt hiểu.
Hôm nay không phải cô ta muốn mặc váy cưới.
Cô ta muốn thử xem mình có thể thay thế tôi đến mức nào.
Tôi bước tới.
“Tháo váy ra.”
Nhược Vi lập tức lùi lại.
“Chị định làm gì?”
“Đó là đồ của tôi.”
Cô ta nắm chặt tay áo Hoài Xuyên.
“Anh Xuyên, chị ấy đáng sợ quá.”
Hắn chắn trước mặt cô ta.
“Tống Chiêu Ninh, em đừng quá đáng!”
Tôi đưa tay lấy lại chiếc nhẫn đang bị cô ta giẫm dưới giày.
Nhược Vi bỗng hét lên.
“Á!”
Cô ta ngã xuống ghế, ôm cổ tay.
“Chị đẩy em!”
Tôi thậm chí chưa chạm vào cô ta.
Nhưng Hoài Xuyên không hỏi.
Hắn giơ tay.
Một tiếng tát vang lên giữa sảnh tiệc.
Đầu tôi nghiêng sang một bên.
Má trái nóng rát.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Tôi chậm rãi quay lại nhìn hắn.
Hoài Xuyên cũng sững sờ trong thoáng chốc.
Nhưng khi Nhược Vi bật khóc, vẻ áy náy vừa xuất hiện trên mặt hắn lập tức biến mất.