Kết hôn được 5 năm

Chương 2



Tôi mở lịch sử trò chuyện của Trần Vũ, kéo lên tìm đúng ngày hôm ấy.

Sau khi chuyển cho tôi 520 tệ được mười phút, anh ta đã gửi cho Lâm Lâm một tin nhắn:

“Bé yêu, anh đặt đôi giày đó rồi, em mang cỡ bao nhiêu?”

Lâm Lâm trả lời:

“37, ngay cả cỡ giày của em mà anh cũng không biết, phạt anh tối nay phải mời em ăn cơm.”

Trần Vũ đáp:

“Được, chỗ cũ nhé, nhà hàng Blue Frog, bảy giờ.”

Hôm sinh nhật tôi, anh ta nói phải tăng ca, bảo tôi đừng chờ.

Tôi đợi ở nhà đến tận mười một giờ đêm rồi gửi cho anh ta một tin nhắn:

“Chúc mừng sinh nhật, bánh kem để trong tủ lạnh, nhớ ăn nhé.”

Anh ta chỉ trả lời đúng một chữ:

“Ừ.”

Tổng cộng có sáu lần chuyển khoản, cộng lại lên đến 3 triệu tệ.

Tôi kết hôn suốt năm năm, luôn chắt bóp từng đồng, đến bộ đồ ngủ giá 99 tệ cũng mặc suốt ba năm chẳng nỡ thay.

Vậy mà chỉ một lần Trần Vũ chuyển tiền cho Lâm Lâm cũng đủ để tôi mua đồ ngủ mặc cả đời.

Trần Vũ mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra.

Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi rồi nói:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Tôi không nói gì.

Anh ta gạt tàn thuốc, tiếp tục:

“Lý do thì em cũng thấy rồi đấy, giữa chúng ta chẳng còn tình cảm nữa.

Em nhìn lại chuyện chăn gối của hai đứa đi.

Tháng trước chỉ có đúng một lần, mà còn là do anh phải cầu xin em.

Lần nào em cũng nằm im một chỗ, chẳng khác gì cá ch/e/t.

Anh thực sự mệt mỏi lắm rồi.”

Tôi hỏi:

“Là vì tôi nằm im không nhúc nhích, hay vì cô ta biết chiều chuộng anh hơn?”

Anh ta đập mạnh xuống bàn.

“Em đừng có ăn nói khó nghe như thế!

Em tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm à?

Bạn bè anh đều nói, dẫn loại phụ nữ như em ra ngoài chỉ tổ mất mặt!

Em nhìn Lâm Lâm mà xem, người ta biết ăn mặc, biết ăn nói.

Một bộ mỹ phẩm dưỡng da của cô ấy đã bằng ba tháng tiền lương của em rồi.

Còn em đã từng dùng thứ gì ra hồn chưa?

Thỏi son đắt nhất em từng dùng cũng chỉ là MAC giá 170 tệ, mà còn do anh mua cho!”

Tôi nhìn miệng anh ta cứ mở ra rồi khép lại.

Kết hôn suốt năm năm, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra bộ mặt của người đàn ông này xa lạ đến vậy.

Cửa phòng ngủ mở ra.

Lâm Lâm bước ra ngoài, quần áo đã chỉnh tề, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn vang lên từng nhịp.

Cô ta vòng ra sau lưng Trần Vũ, cúi xuống hôn lên má anh ta một cái.

Sau đó, cô ta đi đến trước mặt tôi, khom người ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng nói:

“Chị à, chồng chị nói với em rằng chỗ ấy của chị l/ỏ/ng l/ẻ/o chẳng khác gì phụ nữ bốn mươi tuổi.

Còn khi ở bên em, anh ấy hưng phấn như một con chó đang động dục ấy.”

Nói xong, cô ta đứng thẳng dậy, mỉm cười với tôi.

Nụ cười ấy trông vô cùng xinh đẹp.

Sau đó, cô ta mang đôi giày CL đế đỏ trị giá 5.200 tệ, bước từng bước lộp cộp ra khỏi cửa nhà tôi.

Trần Vũ đứng dậy đuổi theo.

Trước khi ra khỏi cửa, anh ta còn quay đầu ném lại một câu:

“Căn nhà này là của anh, em mau chóng dọn đi đi.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách rất lâu.

Hộp bánh kem vẫn nằm trên tủ giày, chưa hề được mở ra.

Dải ruy băng màu hồng bị tôi siết chặt trong lòng bàn tay giờ đã đứt làm đôi.

Tôi đứng dậy, đi vào phòng làm việc, mở máy tính của Trần Vũ.

Mật khẩu vẫn chưa thay đổi.

Vẫn là ngày sinh nhật của tôi, 0912.

Tôi tìm đến thư mục tài liệu công ty của anh ta, lần lượt mở từng tập tin.

Sao kê tài khoản doanh nghiệp, danh sách khách hàng, hợp đồng với nhà cung cấp, tôi đều chụp lại toàn bộ.

Sau đó, tôi tìm thấy một tài liệu có tên “Điều khoản bổ sung của thỏa thuận cam kết kinh doanh”.

Ba năm trước, công ty Trần Vũ suýt phá sản.

Khi ấy, anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi giúp đỡ.

Tôi đã tìm đến bạn trai cũ, giám đốc Vương, để kêu gọi khoản đầu tư 5 triệu tệ.

Bên đầu tư đã ký một thỏa thuận cam kết kinh doanh.

Nếu doanh thu hằng năm của công ty không đạt 30 triệu tệ, bên đầu tư có quyền mua lại công ty với giá thấp.

Tôi lật đến trang cuối cùng.

Ở mục chữ ký ghi rõ:

Người đại diện theo pháp luật: Tô Vãn.

Chữ ký ấy là do chính tay tôi viết.

Khi đó, Trần Vũ đã nói:

“Em là vợ anh, cứ ký tên là được.”

Tôi chụp lại trang tài liệu ấy rồi gửi vào email của mình.

Sau đó, tôi cầm điện thoại lên, mở danh bạ, ngón tay dừng lại ở cái tên “Giám đốc Vương”.

Tôi gọi đi.

Cuộc gọi được kết nối.

“Giám đốc Vương, là tôi, Tô Vãn đây.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

“Tô Vãn?

Lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...