Kết hôn được 5 năm
Chương 1
Kết hôn được 5 năm, chồng tôi nói anh ta đã hết cảm giác với tôi, vậy mà khi ở bên cô đồng nghiệp nữ, anh ta lại hưng phấn như một con chó động dục.
Sau khi ly hôn, tôi khiến anh ta phải cuốn gói khỏi công ty.
Suốt năm năm kết hôn, tôi luôn sống tiết kiệm, vậy mà chỉ một lần anh ta chuyển tiền cho nhân tình cũng đủ để tôi mua đồ ngủ mặc cả đời.
Khi tôi đứng trước cửa phòng ngủ, siết đứt dải ruy băng trên hộp bánh kem, nút ghi âm trên điện thoại đã âm thầm được bật lên.
Những giao dịch chuyển khoản, tài liệu công ty và bản thỏa thuận cam kết kinh doanh kia cuối cùng sẽ trở thành vũ khí để tôi phản công.
Bạn đã từng gặp một người đàn ông kết hôn được năm năm, rồi đột nhiên nói với vợ rằng: “Anh không còn cảm giác với em nữa” chưa?
Vậy mà vừa quay lưng, anh ta đã ôm một người phụ nữ khác, thở hổn hển như một con chó đang động dục.
Tôi đã gặp rồi.
Hôm ấy là sinh nhật anh ta, tôi mua bánh kem rồi về nhà sớm hơn thường lệ.
Cửa chính không khóa, cửa phòng ngủ cũng chẳng đóng.
Tôi đứng ngay trước cửa, tận mắt chứng kiến hai người đang quấn lấy nhau trên giường.
Một người là chồng tôi, người còn lại là nữ đồng nghiệp trong công ty anh ta.
Khi đứng trước cửa phòng ngủ, trên tay tôi vẫn còn xách chiếc bánh kem.
Chiếc bánh giá 198 tệ, mua ở tiệm Nguyên Tổ, vị kem dâu tây mà anh ta thích nhất.
Trên hộp bánh còn buộc một dải ruy băng màu hồng, chính tay tôi đã cẩn thận thắt thành hình nơ trước khi rời cửa hàng.
Giờ đây, chiếc nơ ấy bị tôi siết chặt trong lòng bàn tay đến mức méo mó.
Trên giường, người đàn ông đang đè lên người phụ nữ.
Người đàn ông ấy là Trần Vũ, chồng tôi suốt năm năm qua.
Còn người phụ nữ tên Lâm Lâm, tôi từng gặp cô ta rồi, chính là nữ đồng nghiệp sinh năm 1998 mới vào làm ở công ty anh ta.
Chiếc áo ngực ren đen của cô ta vắt trên đèn bàn, khiến chụp đèn bị đè nghiêng, ánh sáng hắt chéo xuống cơ thể hai người.
Hông Trần Vũ vẫn đang chuyển động.
Anh ta hoàn toàn không phát hiện có người đứng ngoài cửa.
Người đầu tiên nhìn thấy tôi là Lâm Lâm.
Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt vừa vặn vượt qua vai Trần Vũ, bắt gặp tôi đang đứng đó.
Cô ta thoáng sững người, sau đó bật cười.
Đó không phải nụ cười sợ hãi, mà là kiểu cười đầy khiêu khích, như muốn nói: “Cuối cùng chị cũng nhìn thấy rồi đấy.”
Thậm chí cô ta còn nháy mắt với tôi.
Tôi vẫn đứng yên.
Có lẽ Trần Vũ cảm nhận được sự khác thường của cô ta nên quay đầu nhìn lại.
Chỉ một cái nhìn ấy đã khiến toàn thân anh ta cứng đờ.
“Em… sao em lại về rồi?”
Giọng anh ta run rẩy, hai tay luống cuống kéo chăn che người Lâm Lâm.
Lâm Lâm lại cố tình kéo chăn xuống một chút, để lộ vết đỏ trên vai.
Đó rõ ràng là dấu răng do ai đó cắn.
Tôi đặt hộp bánh kem lên tủ giày cạnh cửa.
“Hôm nay là sinh nhật anh.”
Tôi nói.
Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng phải kinh ngạc.
Mặt Trần Vũ đỏ bừng.
Anh ta vội vàng vơ lấy chiếc quần bên cạnh, vừa mặc vừa bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua tôi, anh ta hạ thấp giọng nói:
“Em ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện.”
Tôi không nhúc nhích.
Anh ta quay đầu trừng mắt nhìn tôi.
“Anh bảo em ra ngoài, không nghe thấy à?”
Mặc quần xong, anh ta để trần nửa thân trên, đẩy tôi ra phòng khách rồi đóng cửa phòng ngủ lại.
Tôi vẫn nghe thấy anh ta nhỏ giọng nói với người bên trong:
“Đừng sợ, cô ta chẳng dám làm gì đâu.”
Ngay sau đó, giọng Lâm Lâm vang lên:
“Dáng người vợ anh đúng là xuống cấp thật rồi, anh nhìn cái eo của chị ta kìa.”
Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn bức ảnh cưới đặt trên bàn trà.
Trong ảnh, tôi mặc váy cưới trắng, còn anh ta diện vest, cả hai đều cười vô cùng rạng rỡ.
Bức ảnh ấy được chụp tại studio Paris Spring cách đây năm năm, tốn hết 8.999 tệ.
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt mặc quần áo vọng ra từ phòng ngủ.
Tôi không khóc.
Tôi mở điện thoại, nhấn nút ghi âm.
Từ lúc bước vào nhà cho đến hiện tại, toàn bộ cuộc đối thoại đều đã được ghi lại.
Sau đó, tôi mở WeChat, tìm đến lịch sử chuyển khoản tháng trước.
Ngày 14 tháng 2, đúng dịp lễ Tình nhân, anh ta chuyển cho tôi 520 tệ.
Cùng thời điểm ấy, Lâm Lâm đăng một bài lên trang cá nhân, kèm theo bức ảnh đôi giày đế đỏ CL trị giá 5.200 tệ.
Dòng trạng thái viết:
“Cảm ơn một người đặc biệt, yêu anh.”
Có người bình luận hỏi:
“Ai tặng thế?”
Lâm Lâm đáp lại bằng một biểu tượng ngượng ngùng.