Kết hôn được 5 năm
Chương 3
“Rất ổn.”
Tôi đáp.
“Tôi muốn bàn với anh một chuyện, liên quan đến công ty của Trần Vũ.”
“Em nói đi.”
“Trong tay tôi có một bản thỏa thuận cam kết kinh doanh mà năm đó anh đã ký.
Nếu bây giờ tôi muốn khởi động việc mua lại công ty, liệu còn kịp không?”
Đầu dây bên kia im lặng suốt ba giây.
Sau đó, giám đốc Vương nói một câu:
“Tô Vãn, tôi đã chờ cuộc điện thoại này suốt ba năm rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài.
Điện thoại lại đổ chuông.
Là tin nhắn do Lâm Lâm gửi đến, kèm theo một bức ảnh.
Trong ảnh, cô ta quấn khăn tắm, ngồi trong bồn tắm khách sạn, trên tay đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Đó là nhẫn Tiffany, mẫu trị giá 200.000 tệ.
Dòng chú thích chỉ có một câu:
“Lâm Uyển, chồng chị bây giờ đang nằm bên cạnh em, anh ấy nói từ trước đến nay chưa từng yêu chị.
Chị cứ chờ mà xem chúng em sẽ giẫm đạp chị dưới chân như thế nào.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn ấy suốt ba phút.
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn ấy suốt ba phút.
Sau đó, tôi bật cười.
Không phải vì tức giận đến phát điên, cũng chẳng phải vì đau lòng quá mức.
Mà bởi tôi vừa nhận ra một chuyện vô cùng thú vị.
Lâm Lâm đã gửi nhầm tên.
Cô ta gọi tôi là Lâm Uyển.
Trong khi tên tôi là Tô Vãn.
Kết hôn với Trần Vũ suốt năm năm, tôi chưa từng đổi tên, cũng chưa từng dùng biệt danh nào khác.
Vậy Lâm Uyển là ai?
Tôi phóng to bức ảnh cô ta gửi đến.
Chiếc nhẫn kim cương trên tay Lâm Lâm quả thực rất đẹp.
Nhưng thứ khiến tôi chú ý không phải chiếc nhẫn.
Mà là tấm thẻ phòng khách sạn đặt trên mép bồn rửa mặt phía sau cô ta.
Khách sạn Vân Đỉnh.
Phòng tổng thống.
Tôi từng đến khách sạn ấy hai lần để tham dự tiệc thương mại.
Giá một đêm thấp nhất cũng phải 18.000 tệ.
Trần Vũ luôn miệng than phiền công ty thiếu vốn lưu động, tháng trước còn bảo tôi tạm thời đừng mua máy giặt mới vì phải tiết kiệm.
Vậy mà hôm nay, anh ta có tiền mua nhẫn kim cương 200.000 tệ, còn đưa nhân tình đến khách sạn xa hoa nhất thành phố.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Tài khoản chung của hai vợ chồng chỉ còn 3.826 tệ.
Ba tháng trước, số dư vẫn là hơn 800.000 tệ.
Tôi nhìn con số ấy, chợt nhớ đến câu nói của Trần Vũ vào tuần trước.
“Vãn Vãn, công ty đang khó khăn. Anh phải rút tạm tiền tiết kiệm của chúng ta để xoay vòng vốn. Em chịu khó một thời gian nhé.”
Khi ấy, tôi còn chủ động đưa cho anh ta chiếc thẻ ngân hàng chứa toàn bộ tiền thưởng cuối năm của mình.
Tôi thật sự muốn quay về quá khứ, tát cho bản thân một cái.
Nhưng nghĩ lại, đánh mình làm gì?
Người đáng bị trừng phạt vẫn đang vui vẻ ôm nhân tình trong khách sạn kia mà.
Tôi lưu lại bức ảnh, chụp màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện rồi trả lời Lâm Lâm.
“Chiếc nhẫn đẹp lắm. Nhớ giữ hóa đơn nhé.”
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia lập tức hiện trạng thái đang nhập.
“Chị ghen à?”
Tôi đáp:
“Không. Tôi chỉ sợ sau này cô không chứng minh được nó là của ai mua.”
Lâm Lâm gửi đến một biểu tượng cười khinh thường.
“Chị đúng là loại đàn bà đáng thương. Chồng không yêu nữa thì buông tay đi, đừng cố bám lấy.”
Tôi không trả lời.
Một lát sau, cô ta lại nhắn:
“À, quên nói với chị, anh Vũ đã hứa sẽ cho em làm phó giám đốc kinh doanh. Sau này chị có đến công ty tìm anh ấy thì nhớ gọi em một tiếng phó giám đốc nhé.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, khóe môi chậm rãi cong lên.
Phó giám đốc kinh doanh?
Thú vị thật.
Một nhân viên mới vào công ty chưa đầy một năm, thành tích bán hàng đứng gần cuối phòng, lại sắp được bổ nhiệm làm phó giám đốc.
Tôi chụp màn hình lần nữa.
Sau đó, tôi nhắn đúng một chữ.
“Được.”
Có lẽ Lâm Lâm không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.
Cô ta gọi điện liên tục ba lần.
Tôi không nghe.
Đến cuộc gọi thứ tư, tôi mới nhấc máy.
“Chị có ý gì?”
Giọng cô ta đầy cảnh giác.
“Tôi nói được thì là được. Cô không hiểu tiếng người à?”
“Chị đừng tưởng giả vờ bình tĩnh thì anh Vũ sẽ quay về! Anh ấy đã chán chị từ lâu rồi!”
“Tôi biết.”
“Chị biết mà vẫn không chịu ly hôn?”
“Ai bảo tôi không chịu?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi tiếp tục:
“Ngày mai bảo Trần Vũ mang giấy tờ đến Cục Dân chính. Tôi sẽ ký.”
Lâm Lâm lập tức cao giọng.
“Chị nói thật?”
“Thật.”
“Vậy căn nhà thì sao?”
Tôi cười.
“Cô hỏi Trần Vũ xem căn nhà ấy thật sự thuộc về ai.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Tôi không cần tưởng tượng cũng biết, lúc này Lâm Lâm nhất định đang quay sang chất vấn Trần Vũ.
Đọc tiếp: Chương 4 →