Hẹn gặp người yêu qua mạng ngoài đời

Chương 2



Mãi đến sau này, khi chữa khỏi bệnh, vóc dáng mới dần thon thả trở lại.

Có lẽ Giang Phóng dựa vào tên trường cùng họ tên tôi từng nhắc trong lúc nói chuyện, nên chắc chắn cô bé mũm mĩm trong bức ảnh chính là tôi.

Buổi tối, vừa về ký túc xá, tôi lập tức nhắn cho hắn:

“Bảo bối ơi, buổi hẹn hôm nay vui thật đấy. Anh chu đáo quá đi à.”

“Hi hi, em gọi anh là Phóng Phóng được không?”

“Lần hẹn sau em có thể nắm tay anh không?”

Bên kia im thin thít.

Rất lâu cũng chẳng thấy trả lời.

Trước lúc ai về ký túc xá người nấy, anh trai đã căn dặn tôi:

“Em cứ tiếp tục nói chuyện với nó. Những chuyện khác để anh xử lý.”

Tôi vẫn hơi thấp thỏm.

“Hắn không chặn em luôn chứ?”

Anh tôi cực kỳ tự tin.

“Yên tâm, nó không dám đâu.”

Quả nhiên.

Đợi đến lúc tôi tắm xong, Giang Phóng đã trả lời.

“Được chứ.”

Tôi nhớ lại lời anh trai.

Anh bảo cứ tự do phát huy.

Tóm lại, làm thế nào khiến Giang Phóng khó chịu nhất thì cứ thế mà làm.

Tôi lập tức gõ:

“Phóng Phóng ơi, bọn em sắp thi chứng chỉ tiếng Anh cấp 4 rồi, bên các anh cũng phải thi cấp 6 đúng không?”

“Hay chúng mình cùng đến thư viện ôn bài nhé?”

Bên kia im lặng đúng ba phút.

Cuối cùng mới trả lời:

“Được thôi.”

4

Ngày hôm sau, tôi đến thư viện chờ anh trai.

Trong lúc lướt mạng, một bài đăng đang lọt top thịnh hành lập tức đập vào mắt.

“Nhờ bạn thân đi gặp người yêu qua mạng thay, kết quả bây giờ bị cô gái xấu bám riết không buông. Tôi phải làm sao?”

Phần bình luận bên dưới đã náo nhiệt đến mức không thể náo nhiệt hơn.

“Ông làm thế khác gì đẩy bạn mình xuống hố lửa?”

“Trường hợp này chúng tôi thường gọi là kẻ thù, không gọi là bạn thân.”

“Chỉ mình tôi chú ý đến chuyện này à? Gặp gái xấu thì đẩy bạn thân ra chịu trận, còn gái xinh thì tự mình hưởng đúng không? Đúng là đàn ông tồi.”

“Ông từng cứu mạng bạn mình à?”

“Xì, yêu qua mạng thuần khiết cái gì. Cuối cùng chẳng phải vẫn nhìn mặt sao? Nói chuyện hợp đến đâu, tâm hồn đồng điệu thế nào, gặp ngoài đời mà nhan sắc không vừa mắt thì lập tức thành không hợp.”

“Lầu trên nói đúng. Tình yêu qua mạng thật được bao nhiêu? Có mấy cặp gặp ngoài đời mà không toang?”

“Chi tiết nhỏ đủ nhìn ra nhân phẩm. Chủ thớt tùy tiện nhờ bạn thân đi gặp mặt hộ, chứng tỏ bản thân vốn chẳng có giới hạn đạo đức gì.”

“Hi hi, chủ thớt còn chưa gặp người ta ngoài đời mà đã biết xấu à? Nhỡ đâu là đại mỹ nhân thì không biết có hối hận đến mức đ/ập đ/ầu vào cột không nhỉ?”

Giang Phóng vốn im lặng từ đầu bỗng nhảy vào trả lời:

“Không có khả năng đó.

Tôi từng nhìn thấy ảnh hồi cấp hai của cô ta rồi. Chẳng khác gì con lợn thành tinh. Đến tuổi cấp hai thì đường nét khuôn mặt cũng định hình gần hết, nhan sắc như thế vô phương cứu chữa.”

Tôi hít sâu một hơi.

Khoảnh khắc ấy, chút ảo tưởng cuối cùng dành cho Giang Phóng cũng hoàn toàn tan biến.

Tôi quen hắn vốn chỉ là một sự tình cờ.

Khi ấy, trong một nhóm yêu thích hoạt hình, tôi vì một chuyện nhỏ mà tranh cãi với một cư dân mạng.

Đối phương liên tục ép tới, khiến tôi gần như không chống đỡ nổi.

Cuối cùng, Giang Phóng xuất hiện.

Hắn đứng ra giải vây cho tôi, liên tục công kích người kia:

“Mồm mượn ở đâu về à? Hay chỉ sống được đến ngày mai nên hôm nay phải tranh thủ nói cho hết?”

“Nói chuyện bẩn thế, đi vệ sinh xong quên chùi mép à?”

“Sự tự tin của mày nhập sỉ ở đâu mà rẻ tiền vậy? Công kích một bạn nữ như thế là việc đàn ông nên làm à?”

“Sống từng này tuổi mà vẫn mù chữ sao? Hai chữ tôn trọng không biết viết thế nào à?”

Khi đó, tôi cảm động đến mức suýt khóc.

Sau khi mắng người kia xong, Giang Phóng còn chủ động nhắn riêng cho tôi:

“Đừng để tâm đến loại đàn ông miệng mồm thối tha ấy. Các bạn nữ đều rất tuyệt vời, hãy tự tin lên nhé.”

Thế mà bây giờ…

Mở miệng một câu là gái xấu.

Hai câu đã thành lợn tinh, quỷ dạ xoa.

Đến lúc này tôi mới hiểu.

Thứ gọi là “tôn trọng” của hắn, hóa ra chỉ dành cho những cô gái có ngoại hình xinh đẹp.

Tôi đang định lập tài khoản phụ để vào bình luận thì điện thoại đột nhiên bị ai đó rút khỏi tay.

5

“Đừng đọc nữa. Cũng đừng bình luận, tránh để lộ thân phận.”

Anh trai thao tác vài cái, trực tiếp ẩn bài viết khỏi màn hình.

Sau đó, anh nhìn thẳng vào tôi.

Khẽ thở dài.

Anh hơi cúi người, dùng ngón tay cái lau giọt nước mắt vừa đọng nơi khóe mi.

“Ngốc quá. Khóc vì cái loại dở hơi này, đáng không?”

Anh lại xoa đầu tôi.

“Nước mắt của nhà chúng ta quý lắm đấy!”

Tối hôm ấy, vừa trở về ký túc xá, tôi mới phát hiện diễn đàn trường đã náo loạn từ lúc nào.

“Oa, bạn học khóa dưới này là ai vậy? Sao trước giờ chưa từng thấy nhỉ? Khóc mà cũng đáng yêu quá, trông cứ như thỏ trắng ấy.”

“Tiếc đứt ruột! Hôm tân sinh viên năm nhất nhập học tôi còn cố tình đứng canh ở cổng trường, vậy mà lại bỏ lỡ một em gái xinh thế này?”

“Mấy ông bớt thèm thuồng đi, hoa có chủ rồi nhé! Không thấy bạn trai người ta vừa lau nước mắt vừa xoa đầu dỗ dành à? Cưng chiều hết nấc luôn.”

“Cậu bạn trai kia là ai vậy? Mày kiếm mắt sáng, nhìn ngầu phết, dáng người hình như cũng chuẩn lắm.”

“Không biết, chắc bình thường sống kín tiếng. Nhưng hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi thật đấy, cứ như sói xám lớn đi cùng thỏ trắng nhỏ vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...