Hẹn gặp người yêu qua mạng ngoài đời
Chương 1
Hẹn gặp người yêu qua mạng ngoài đời, tôi hồi hộp chờ mãi. Kết quả, người xuất hiện trước mặt tôi lại là… anh trai ruột.
Anh nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt như vừa gặp chuyện khó tin nhất trên đời.
“Không ngờ em lại là người yêu qua mạng của Giang Phóng?”
Anh vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên mấy tiếng “ting ting”.
Tin nhắn của Giang Phóng gửi tới.
“Sao không nói gì thế? Bị độ x/ấu của cô ta dọa sợ rồi à?”
“Tôi cũng đâu phải loại vô nhân tính, chuyển tiền cho ông này.”
“À đúng rồi, nhớ giúp tôi s/ỉ nh/ục cô ta một trận nhé. Xấu như thế mà cũng đòi yêu qua mạng à.”
Ngay sau đó là một khoản chuyển tiền hai trăm nghìn tệ.
Anh trai tôi chẳng do dự lấy một giây.
Nhận tiền.
Rồi tiện tay trả lời:
“Xấu. Xấu đến mức tôi muốn nôn hết cơm tối hôm qua ra ngoài.”
1
Tôi tức đến phát khóc.
Nắm tay siết lại, tôi đ/ấm thùm thụp lên người anh.
“Anh! Sao anh cũng hùa với người ngoài b/ắt n/ạt em?”
Anh tôi cao lớn vạm vỡ, mấy cú đấm của tôi rơi vào người anh chẳng khác nào gãi ngứa.
Đang đánh được nửa chừng, điện thoại tôi bỗng rung lên.
Tôi dừng tay, lấy ra xem.
Vừa nhìn thấy màn hình, tôi lập tức ngây người.
“Anh… sao anh lại chuyển cho em một trăm năm mươi nghìn tệ?”
Nhìn con số khổng lồ vừa xuất hiện trong tài khoản, nỗi buồn thất tình cộng thêm sự tủi thân vì bị s/ỉ nh/ục ban nãy lập tức tan biến sạch sẽ.
Anh tôi nhếch môi, nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm.
Sau đó, anh giật lấy điện thoại của tôi, mở thẳng khung chat với Giang Phóng.
“Bảo bối à, anh đ/ẹp tr/ai quá đi mất.”
“Em cảm giác anh vừa có thể b/ế em vừa tập đ/ẩ//y ng/ự//c luôn ấy.”
“A a, muốn được anh đz/è ra l/ăn l/ộn một trận ghê, chắc đ/ê m/ê lắm.”
Tôi nhìn từng dòng tin nhắn trên màn hình, sắc mặt lúc đỏ bừng, lúc trắng bệch.
Toàn là mấy lời hổ báo gì thế này?
Tôi vừa định giật điện thoại về, anh trai đã làm bộ nôn khan một tiếng rồi ném máy trả lại cho tôi.
Ngay giây sau, điện thoại của anh lại “ting ting” liên tục.
“Có chuyện gì thế người anh em? Con quỷ dạ xoa xấu xí đó bám lấy ông rồi à?”
“Ông không nói rõ với cô ta sao? Vãi thật, cô ta còn dám nhắn mấy câu t/ởm l/ợm thế này, tôi sắp n/ôn tới nơi rồi.”
Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện vừa rồi.
“Người anh em, mau đá cái thứ xấu xí đó đi.”
Anh trai tôi cười khẩy.
Ngón tay thon dài nhanh chóng gõ trên màn hình:
“Tôi cũng muốn lắm. Nhưng dù sao người ta cũng là con gái, lại rất mong chờ buổi gặp mặt hôm nay.
Giờ tôi mà nói chia tay, lỡ cô ta nghĩ qu/ẩn thì biết làm sao?”
2
Giang Phóng: “?”
Sau đó là cả một chuỗi dấu chấm hỏi.
“Ông muốn làm gì?”
Anh tôi gửi sang một meme thở dài.
“Vừa rồi tôi lỡ đồng ý với cô ta rồi. Thôi thì cứ tạm thời yêu đương một thời gian xem sao.”
Giang Phóng: “?”
Giang Phóng: “Người anh em, ông đúng là một kẻ tàn nhẫn.”
Giang Phóng: “Không nói nhiều nữa, chuyển khoản thay cho tấm lòng của tôi.”
Lần này, hắn chuyển thêm ba trăm nghìn tệ.
“Cầm lấy đi, coi như tiền tổn thất tinh thần cho ông.”
Anh trai lập tức chuyển toàn bộ số tiền ấy sang tài khoản của tôi.
Nhìn số dư tăng thêm tổng cộng bốn trăm năm mươi nghìn tệ, tôi và anh trai im lặng nhìn nhau.
Một lúc sau, tôi mới yếu ớt hỏi:
“Anh… hai đứa mình nhận số tiền này có ổn không vậy?”
“Cứ cầm đi. Thằng nhóc đó đi ăn một bữa tiêu tùy tiện cả trăm nghìn tệ cũng là chuyện bình thường.”
Tôi sững sờ.
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình lại vớ được một anh bạn trai giàu đến mức này.
Khoan.
Không đúng.
Bây giờ phải gọi là bạn trai cũ mới chuẩn.
Anh trai đưa bàn tay to lớn nâ/ng m/ặt tôi lên, ngắm từ trái sang phải, rồi lại từ trên xuống dưới.
Cuối cùng, anh cau mày mắng:
“Mắt nó bị lừa đá rồi à? Em gái anh xinh thế này. Mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt to tròn, da trắng nõn, miệng còn chúm chím đáng yêu…”
Tôi mím môi.
Anh xoa đầu tôi, khóe miệng dần cong lên đầy quỷ quyệt.
“Đợi đến lúc con chó đó nhìn thấy diện mạo thật của em, chắc nó hối hận đến mức muốn đi nh//ảy dù. Mà còn là loại không thèm đeo dù ấy.”
Tôi: “…”
Có cần khoa trương vậy không?
Tôi thừa nhận mình cũng khá ưa nhìn.
Nhưng chưa đến mức khiến người khác vừa thấy đã không nhấc nổi chân.
Hai anh em mỗi người ngậm một que kem, ngồi xổm bên đường phân tích lại toàn bộ sự việc.
Tôi hỏi:
“Nhưng tại sao Giang Phóng lại nghĩ em là gái xấu nhỉ?”
3
Anh tôi nhún vai.
“Ai biết được.
Mấy hôm trước nó còn như con khỉ trên núi Nga Mi ấy. Ngày nào cũng xịt nước hoa, đắp mặt nạ, tập thể dục, bảo phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất để gặp người yêu qua mạng.
Sau đó hình như nó đọc được bài phốt nào trên mạng, lập tức nổi điên, nói mình bị lừa. Rồi đưa anh năm mươi nghìn tệ, nhờ anh đi gặp mặt thay.”
Bài phốt?
Bài phốt gì?
Bình thường tôi là người rất hay lướt mạng.
Chỉ vì thời gian gần đây mải yêu đương qua mạng nên mới chẳng có thời gian lướt w3/b.
Tôi lập tức tìm kiếm.
Sau một hồi lần mò, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Không biết ai rảnh rỗi đến mức đào lại ảnh hồi cấp hai của tôi rồi đăng lên mạng.
Trong ảnh, tôi béo đến mức hai mắt gần như chỉ còn một đường chỉ.
Thời điểm ấy sức khỏe tôi có chút vấn đề, phải uống khá nhiều thuốc nên cơ thể bị phù nề, tích nước.