Hẹn gặp người yêu qua mạng ngoài đời
Chương 3
“Đưa bút đây! Viết truyện mau lên, tôi muốn đọc!”
Tôi đang đọc bình luận đến thích thú thì điện thoại bỗng reo.
Là anh trai.
Anh vừa mở miệng đã dặn:
“Lát nữa nếu Giang Phóng hỏi em có đến thư viện không, cứ nói là không đi.”
Tôi ngẩn ra.
“Ơ? Tại sao?”
“Giang Phóng nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn rồi.”
Anh dừng một chút.
“Nó vẫn tưởng em là cô gái xấu xí kia, nên bây giờ bắt đầu nghi ngờ anh rồi.”
6
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
“Nghi ngờ anh?”
“Ừ.”
Giọng anh trai bình thản đến mức như đang nói chuyện thời tiết.
“Nó vừa gọi cho anh, hỏi cô gái ở thư viện chiều nay là ai.”
Tôi nhìn lại bức ảnh đang nổi đình nổi đám trên diễn đàn trường.
Trong ảnh, tôi cúi đầu, khóe mắt còn đỏ.
Anh trai đứng trước mặt tôi, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang lau nước mắt cho tôi.
Góc chụp hơi xa.
Mặt anh không rõ lắm.
Nhưng tôi thì rõ đến mức chỉ cần người quen gặp ngoài đời vài lần chắc chắn có thể nhận ra.
Tôi bỗng cảm thấy không ổn.
“Anh trả lời thế nào?”
“Anh bảo em là em họ anh.”
Tôi: “…”
“Anh không nghĩ ra cái thân phận nào hợp lý hơn à?”
“Có.”
“Là gì?”
“Bạn gái.”
Tôi suýt sặc nước.
“Vậy anh vẫn chọn em họ là đúng rồi.”
Anh bật cười.
“Giang Phóng biết anh có em gái, nhưng nó chưa từng gặp em. Anh với nó quen nhau hồi cấp ba, khi đó em còn đang điều trị ở nước ngoài.”
Tôi khựng lại.
Đúng thật.
Khoảng thời gian tôi béo nhất cũng là lúc sức khỏe kém nhất.
Sau đó ba mẹ đưa tôi sang nước ngoài điều trị gần ba năm.
Khi quay về, tôi đã giảm cân rất nhiều.
Còn Giang Phóng…
Hắn chỉ biết anh trai tôi có một cô em gái được cả nhà cưng như trứng.
Nhưng chưa từng nhìn thấy.
Tôi hỏi:
“Thế hắn nghi ngờ gì?”
“Có lẽ cảm thấy anh không giống kiểu người sẽ chịu yêu đương với một cô gái chỉ vì nhận tiền.”
Anh trai tôi cười lạnh.
“Dù đầu óc nó đôi lúc bị chó gặm mất, nhưng chưa ngu đến mức hoàn toàn hết thuốc chữa.”
Tôi bĩu môi.
“Vậy giờ làm sao?”
“Dễ thôi.”
Anh trai nói.
“Em cứ bảo hôm nay không đến thư viện. Anh sẽ tiếp tục diễn.”
“Diễn thế nào?”
Bên kia im lặng hai giây.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười cực kỳ gian xảo của anh.
“Cho nó nếm thử cảm giác tự tay đưa người yêu của mình cho người khác.”
Tôi nổi da gà.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy Giang Phóng hơi đáng thương.
Nhưng chỉ hơi thôi.
Ai bảo hắn tự chuốc lấy.
Mấy phút sau, tin nhắn của Giang Phóng quả nhiên tới.
“Em đến thư viện chưa?”
Tôi lập tức trả lời theo lời anh trai.
“Chưa.”
“Bạn cùng phòng kéo em đi ăn rồi.”
“Phóng Phóng nhớ em à?”
Phía bên kia đang nhập…
Dòng chữ ấy hiện lên rồi biến mất.
Biến mất rồi lại hiện lên.
Lặp lại đến bốn năm lần.
Cuối cùng hắn chỉ trả lời:
“Không có.”
Tôi nhìn màn hình, bật cười thành tiếng.
Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, Giang Phóng lại gửi thêm một câu.
“Người hôm qua gặp em có nói gì không?”
Tôi giả ngu.
“Người nào?”
“Người đi gặp mặt em.”
“À, anh đẹp trai ấy hả?”
Tôi cố tình thêm mấy cái biểu tượng trái tim.
“Anh ấy tốt lắm.”
“Còn đưa em đi ăn kem.”
“Lúc em suýt vấp ngã, anh ấy còn kéo tay em nữa.”
Thực tế là tôi giẫm phải nắp cống rồi tự đứng vững.
Anh trai lúc đó đang bận ăn kem, căn bản chẳng thèm kéo.
Nhưng chuyện này không quan trọng.
Quan trọng là Giang Phóng tin.
Quả nhiên.
Bên kia lập tức hỏi:
“Nó kéo tay em?”
Tôi cong môi.
“Đúng vậy.”
“Có vấn đề gì sao?”
Giang Phóng im lặng.
Một lúc lâu sau mới trả lời:
“Không có.”
Tôi nằm trên giường, cười đến rung cả chăn.
Đang vui vẻ thì điện thoại anh trai gửi tới ảnh chụp màn hình.
Giang Phóng:
“Ông động tay động chân với cô ấy?”
Anh trai tôi:
“?”
Giang Phóng:
“Hôm qua ông kéo tay cô ấy?”
Anh trai:
“À.”
“Suýt ngã thì kéo thôi.”
Giang Phóng:
“Không cần thiết.”
Anh trai:
“?”
Giang Phóng:
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Tôi đọc đến đây thì cạn lời.
Nam nữ thụ thụ bất thân?
Hôm qua là ai chuyển tiền bảo anh tôi đi gặp người yêu thay mình?
Bây giờ lại biết nam nữ thụ thụ bất thân rồi?
Anh trai trả lời:
“Cậu là người bảo tôi giả làm bạn trai cô ấy.”
“Không đóng cho giống thì bị phát hiện làm sao?”
Giang Phóng trả lời rất nhanh:
“Chỉ cần nói chuyện là được.”
“Không cần đụng vào.”
Anh tôi:
“Ồ.”
“Thế lần sau tôi chú ý.”
Giang Phóng:
“Còn lần sau?”
Anh tôi:
“Không phải cậu bảo tôi tiếp tục yêu cô ấy một thời gian sao?”
Lần này, bên kia hoàn toàn im lặng.
Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Cuối cùng Giang Phóng chuyển sang một câu không liên quan.
“Cô gái ở thư viện hôm nay là ai?”
Anh tôi trả lời:
“Em họ.”
“Nó xinh không?”
“Cũng được.”
Giang Phóng:
“Có bạn trai chưa?”
Tôi đang uống nước.
Nhìn thấy dòng này, suýt phun thẳng lên màn hình.
Tôi lập tức gọi cho anh trai.
“Anh!”
“Thằng đó hỏi em có bạn trai chưa!”
Giọng anh trai đột nhiên lạnh xuống.
“Anh thấy rồi.”
“Anh trả lời sao?”
“Có.”
“Hả?”
Tôi trợn mắt.
“Em có từ lúc nào?”
Anh trai cười lạnh.
“Ngay từ giây nó hỏi câu đó.”
Tôi: “…”
Quả nhiên.
Ngay sau đó anh gửi ảnh chụp màn hình sang.
Anh trai:
“Có rồi.”
Giang Phóng:
“Ồ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một sự thất vọng cực kỳ rõ ràng.
Đọc tiếp: Chương 4 →